Trung Quốc và Đức tăng cường hợp tác trong xử lý các vấn đề điểm nóng

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng, Trung Quốc là thành viên quan trọng của cộng đồng quốc tế.

Hôm nay (24/5) trong chuyến thăm Trung Quốc hai ngày (24-25/5), Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ngoài trao đổi về quan hệ hai nước, nguyên thủ hai bên cũng đã trao đổi sâu rộng về việc tăng cường hợp tác xử lý các vấn đề điểm nóng của thế giới và khu vực.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, kể từ năm 2014 khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn phương vị đến nay, quan hệ Trung Quốc và Đức không ngừng phát triển, mức độ hợp tác được đẩy mạnh ở mọi lĩnh vực trên cả chiều rộng và chiều sâu.

Thủ tướng Đức - Merkel và Chủ tịch Trung Quốc - Tập Cận Bình. (Ảnh: AP)

Thời gian tới, hai bên cần tăng cường tiếp xúc cấp cao, vận dụng tốt các cơ chế hiện có giữa hai nước, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực cũng như tận dụng tốt cơ hội mà mỗi bên đem lại. Trung Quốc mong muốn cùng Đức xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới, xây dựng mô hình quan hệ hợp tác cùng thắng kiểu mẫu cũng như mô hình hợp tác vượt qua sự khác biệt về hình thái ý thức.

Với vai trò là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc và Đức cần thể hiện trách nhiệm trong việc xử lý các vấn đề điểm nóng quốc tế và khu vực, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương cũng như thúc đẩy sự ổn định của tình hình thế giới.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng, Trung Quốc là thành viên quan trọng của cộng đồng quốc tế và cũng là đối tác thương mại quan trọng của Đức. Đức mong muốn nắm bắt các cơ hội trong quá trình cải cách mở cửa sâu rộng của Trung Quốc, mở rộng hợp tác đầu tư thương mại giữa hai bên. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay hai bên cần tăng cường phối hợp trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, trong đó có vấn đề hạt nhân Iran, tình hình bán đảo Triều Tiên cũng như các vấn đề nổi cộm trong thương mại quốc tế...

Theo thống kê, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2017 đạt hơn 186 tỷ Euro. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Đức, còn Đức là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc.

Được biết, đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 11 của Thủ tướng Đức Merkel, trong chuyến thăm lần này bà Merkel sẽ thăm hai thành phố của Trung Quốc là Bắc Kinh và Thâm Quyến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc cảnh báo hậu quả nếu phá vỡ nguyên tắc “Một Trung Quốc”
Trung Quốc cảnh báo hậu quả nếu phá vỡ nguyên tắc “Một Trung Quốc”

VOV.VN - Trung Quốc cảnh báo, bất cứ thế lực nào tìm cách phá vỡ chính sách "Một Trung Quốc" cũng là tự ném đá vào chân họ.

Trung Quốc cảnh báo hậu quả nếu phá vỡ nguyên tắc “Một Trung Quốc”

Trung Quốc cảnh báo hậu quả nếu phá vỡ nguyên tắc “Một Trung Quốc”

VOV.VN - Trung Quốc cảnh báo, bất cứ thế lực nào tìm cách phá vỡ chính sách "Một Trung Quốc" cũng là tự ném đá vào chân họ.

Trung Quốc bảo Nhật Bản hãy quen với việc máy bay Trung Quốc lướt qua
Trung Quốc bảo Nhật Bản hãy quen với việc máy bay Trung Quốc lướt qua

VOV.VN - Máy bay chiến đấu của Trung Quốc dường như đã được tính toán kỹ để bay sát không phận Nhật Bản. Phía Trung Quốc bảo Nhật Bản hãy quen dần với điều đó.

Trung Quốc bảo Nhật Bản hãy quen với việc máy bay Trung Quốc lướt qua

Trung Quốc bảo Nhật Bản hãy quen với việc máy bay Trung Quốc lướt qua

VOV.VN - Máy bay chiến đấu của Trung Quốc dường như đã được tính toán kỹ để bay sát không phận Nhật Bản. Phía Trung Quốc bảo Nhật Bản hãy quen dần với điều đó.

Báo Trung Quốc đe dọa Mỹ phải thực thi nguyên tắc “một Trung Quốc”
Báo Trung Quốc đe dọa Mỹ phải thực thi nguyên tắc “một Trung Quốc”

VOV.VN - Tờ Thời báo Hoàn cầu ngày 8/1 cảnh báo Trung Quốc sẽ đáp trả nếu Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump không thực thi nguyên tắc “một Trung Quốc”.

Báo Trung Quốc đe dọa Mỹ phải thực thi nguyên tắc “một Trung Quốc”

Báo Trung Quốc đe dọa Mỹ phải thực thi nguyên tắc “một Trung Quốc”

VOV.VN - Tờ Thời báo Hoàn cầu ngày 8/1 cảnh báo Trung Quốc sẽ đáp trả nếu Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump không thực thi nguyên tắc “một Trung Quốc”.

Trung Quốc phản đối “Báo cáo về chiến lược an ninh Trung Quốc”
Trung Quốc phản đối “Báo cáo về chiến lược an ninh Trung Quốc”

VOV.VN - Bản báo cáo do Trung tâm nghiên cứu phòng vệ Nhật Bản đưa ra đã bị Bộ Quốc phòng Trung Quốc chỉ trích là thiếu trách nhiệm.

Trung Quốc phản đối “Báo cáo về chiến lược an ninh Trung Quốc”

Trung Quốc phản đối “Báo cáo về chiến lược an ninh Trung Quốc”

VOV.VN - Bản báo cáo do Trung tâm nghiên cứu phòng vệ Nhật Bản đưa ra đã bị Bộ Quốc phòng Trung Quốc chỉ trích là thiếu trách nhiệm.