Trung Quốc và Mỹ xây dựng mô hình quan hệ các nước lớn

VOV.VN -Trung Quốc sẽ phối hợp với Mỹ trong việc xử lý các mối quan hệ song phương.

Ngày 24/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết: Trung Quốc sẵn sàng cùng với Mỹ hướng tới việc xây dựng mô hình quan hệ giữa các nước lớn.

Tuyên bố trên được ông Tập Cận Bình đưa ra tại cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama trước thềm khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh hạt nhân 2014, diễn ra tại Hà Lan cùng ngày. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo cấp cao Mỹ - Trung Quốc trong năm nay.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay nhau tại Sunnylands ngày 7/6/2013 (Ảnh: AP)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng cho biết, ông đánh giá cao các cam kết từ phía Mỹ trong một bức thư mà ông nhận được từ Tổng thống Mỹ Barack Obama thời gian gần đây. Trong đó nhấn mạnh, hợp tác Trung Quốc và Mỹ sẽ mang lại lợi ích cho cả hai nước nhằm thúc đẩy các lợi ích và giải quyết các thách thức chung giữa hai nước.

Về phía Trung Quốc, Trung Quốc sẽ phối hợp với Mỹ trong việc xử lý các mối quan hệ song phương dựa trên các nguyên tắc không đối đầu, tôn trọng song phương và hợp tác cùng có lợi.

Chuyến thăm tới Hà Lan lần này của ông Tập Cận Bình là chuyến thăm đầu tiên của một vị Chủ tịch Trung Quốc tới một quốc gia Tây Âu, kể từ khi Hà Lan và Trung Quốc thiết lập quan hệ năm 1972.

Hà Lan là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm châu Âu của ông Tập Cận Bình. Sau Hà Lan, ông sẽ tới Pháp, Đức và Bỉ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lại xảy ra tấn công bằng dao tại ga tàu hoả ở Trung Quốc
Lại xảy ra tấn công bằng dao tại ga tàu hoả ở Trung Quốc

VOV.VN - Chiều nay (22/3), lại thêm một vụ tấn công bằng dao xảy ra tại một ga tàu hỏa ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc.

Lại xảy ra tấn công bằng dao tại ga tàu hoả ở Trung Quốc

Lại xảy ra tấn công bằng dao tại ga tàu hoả ở Trung Quốc

VOV.VN - Chiều nay (22/3), lại thêm một vụ tấn công bằng dao xảy ra tại một ga tàu hỏa ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc.

Kinh tế Trung Quốc tiếp tục có dấu hiệu suy yếu
Kinh tế Trung Quốc tiếp tục có dấu hiệu suy yếu

VOV.VN - Hoạt động sản xuất của Trung Quốc tiếp tục suy yếu, làm tăng thêm lo ngại quốc gia này sẽ bỏ lỡ mục tiêu tăng trưởng 7,5% năm nay.

Kinh tế Trung Quốc tiếp tục có dấu hiệu suy yếu

Kinh tế Trung Quốc tiếp tục có dấu hiệu suy yếu

VOV.VN - Hoạt động sản xuất của Trung Quốc tiếp tục suy yếu, làm tăng thêm lo ngại quốc gia này sẽ bỏ lỡ mục tiêu tăng trưởng 7,5% năm nay.

Tình báo mạng của Mỹ nhìn xuyên thấu đối thủ Trung Quốc?
Tình báo mạng của Mỹ nhìn xuyên thấu đối thủ Trung Quốc?

VOV.VN - Tiết lộ mới đây cho thấy lực lượng tình báo tín hiệu của Mỹ (mà đại diện là NSA) cao tay đến nhường nào.

Tình báo mạng của Mỹ nhìn xuyên thấu đối thủ Trung Quốc?

Tình báo mạng của Mỹ nhìn xuyên thấu đối thủ Trung Quốc?

VOV.VN - Tiết lộ mới đây cho thấy lực lượng tình báo tín hiệu của Mỹ (mà đại diện là NSA) cao tay đến nhường nào.