Trung Quốc và Nga bắt đầu tập trận chung trên Biển Nhật Bản

VOV.VN - Hôm nay 20/8, Trung Quốc và Nga bắt đầu cuộc tập trận chung trên Biển Nhật Bản với quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản diễn biến căng thẳng. Tuy nhiên Trung Quốc khẳng định cuộc tập trận nằm trong kế hoạch thường niên giữa quân đội hai nước, không nhằm vào bất cứ bên thứ ba nào.

Cuộc tập trận mang tên “Liên hợp trên biển 2015” giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 20 – 28/8 tại vùng biển thuộc vịnh Peter Đại Đế trên biển Nhật Bản và vùng biển Vladivostok của Nga.

Tàu hải quân Trung Quốc trong một cuộc tập trận hồi tháng 4/2014 (ảnh: AFP)

Từ ngày 15/8, lực lượng tham gia tập trận của Trung Quốc đã tổ chức thành biên đội khởi hành từ một quân cảng thuộc thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), và ngày 19/8 đã có mặt tại khu vực diển ra tập trận.  Trong lần tập trận này, Trung Quốc cử lực lượng tham gia gồm 7 tàu chiến các loại, 6 máy bay trực tăng, 5 máy bay chiến đấu cùng 200 lính thủy đánh bộ. 7 tàu chiến của phía Trung Quốc bao gồm tàu khu trục tên lửa, tàu hộ vệ tên lửa, tàu đổ bộ, chiến hạm và tầu hậu cần.

Trong khi đó, lực lượng của phía Nga đến từ Hạm đội Thái Bình Dương gồm 2 tàu ngầm, 20 tàu chiến các loại, 10 máy bay chiến đấu, 9 xe lưỡng dụng và 200 lính thủy đánh bộ.

Theo ông Nghiêm Chính Minh (Yan Zhengming), Phó Tham mưu trưởng Hạm đội Bắc Hải của Trung Quốc, cuộc tập trận là một phần trong chương trình trao đổi thường niên giữa quân đội hai nước, không nhằm vào một bên thứ ba nào và không liên quan tới hiện trạng khu vực:“Cuộc tập trận lần này được tiến hành dựa trên kế hoạch hợp tác thường niên giữa Trung Quốc và Nga, mục đích nhằm củng cố và phát triển quan hệ đối tác hiệp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa quân đội hai nước, nâng cao năng lực tổ chức các hành động đổ bộ chung, nâng cao năng lực đối phó với các mối đe doạ an ninh trên biển”.

Đây là cuộc tập trận chung lần thứ 2 trong năm  giữa Trung Quốc và Nga. Cuộc tập trận thứ nhất mang tên “Liên hợp trên biển 2015” giai đoạn 1 diễn ra tại vùng biển Địa Trung Hải từ ngày 11 – 21/5. Cơ chế tập trận chung giữa Trung Quốc và Nga bắt đầu từ năm 2005, đến nay, hai bên đã tổ chức 5 lần tập trận chung, nhưng đây là lần đầu tiên hai nước tiến hành tập trận tại vùng Biển Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc và Nga thảo luận về an ninh chiến lược
Trung Quốc và Nga thảo luận về an ninh chiến lược

Trung Quốc và Nga cần tăng cường hơn nữa sự điều phối và hợp tác song phương trong các vấn đề an ninh chiến lược.

Trung Quốc và Nga thảo luận về an ninh chiến lược

Trung Quốc và Nga thảo luận về an ninh chiến lược

Trung Quốc và Nga cần tăng cường hơn nữa sự điều phối và hợp tác song phương trong các vấn đề an ninh chiến lược.

Cuộc đua của Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc và Nga ở Mỹ La Tinh
Cuộc đua của Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc và Nga ở Mỹ La Tinh

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Abe vừa kết thúc thăm các nước Trung Nam Mỹ-khu vực mà cả Trung Quốc, Nga và Mỹ cũng đang rất quan tâm.

Cuộc đua của Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc và Nga ở Mỹ La Tinh

Cuộc đua của Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc và Nga ở Mỹ La Tinh

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Abe vừa kết thúc thăm các nước Trung Nam Mỹ-khu vực mà cả Trung Quốc, Nga và Mỹ cũng đang rất quan tâm.

Trung Quốc và Nga tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
Trung Quốc và Nga tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ca ngợi thành quả trong quan hệ giữa hai nước thời gian qua, cam kết sẽ tăng cường hợp tác với Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực.

Trung Quốc và Nga tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Trung Quốc và Nga tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ca ngợi thành quả trong quan hệ giữa hai nước thời gian qua, cam kết sẽ tăng cường hợp tác với Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực.