Trung Quốc và Nga đạt gần 20 thỏa thuận hợp tác về năng lượng

VOV.VN - Tại Diễn đàn Kinh doanh Năng lượng Trung Quốc - Nga lần thứ 3 tổ chức hôm qua (29/11), hai nước đã đạt được gần 20 thỏa thuận, tiếp tục cho thấy năng lượng là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng nhất giữa Trung Quốc và Nga.

Diễn đàn Kinh doanh Năng lượng Trung Quốc-Nga lần thứ 3 vừa được tổ chức ở Bắc Kinh và Moscow dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. Theo truyền thông Trung Quốc, đại diện hai nước đã thảo luận về sự hợp tác giữa Trung Quốc và Nga trong các lĩnh vực khí đốt thiên nhiên, năng lượng mới, điện, than và năng lượng hạt nhân. Tại diễn đàn, doanh nghiệp hai bên đã đạt được gần 20 văn kiện hợp tác.

Trước đó, ông Igor Sechin, Chủ tịch Tập đoàn dầu khí Rosneft từng tiết lộ, các công ty Nga và Trung Quốc sẽ ký khoảng 20 thỏa thuận lớn về cung cấp năng lượng, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu chung, tiếp cận mua sắm và đào tạo nguồn nhân lực.  

Ông Nhậm Kinh Đông, Phó Cục trưởng Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc đánh giá hợp tác năng lượng Trung - Nga đã chuyển từ hợp tác doanh nghiệp đơn lẻ sang hợp tác nhiều bên, từ sản phẩm năng lượng thuần túy sang tích hợp sâu rộng tài chính và số hóa, từ hợp tác dự án sang lập kế hoạch hợp tác và kết nối các tiêu chuẩn.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thư chúc mừng tới sự kiện, khẳng định tầm quan trọng của hợp tác năng lượng và bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy sâu rộng hợp tác trong lĩnh vực này giữa hai bên.

Diễn đàn Kinh doanh Năng lượng Trung Quốc-Nga là sự kiện được đồng tài trợ bởi Tập đoàn dầu khí Trung Quốc PetroChina và Tập đoàn dầu khí Nga Rosneft, nhằm thúc đẩy sự phát triển chung trong các lĩnh vực dầu khí, điện, than, năng lượng mới và thiết bị năng lượng. Tại diễn đàn lần thứ 2 tổ chức năm 2019, 18 thỏa thuận đã được ký kết.

Được biết, năng lượng chiếm gần 1/3 thương mại song phương Trung - Nga trong 3 quý đầu năm 2021. Dữ liệu từ Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc cho thấy, thương mại năng lượng giữa hai nước đạt 34,9 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm, chiếm 34,3% tổng thương mại song phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc và Nga kêu gọi chấm dứt sự kích động chia rẽ và đối đầu về vấn đề dân chủ
Trung Quốc và Nga kêu gọi chấm dứt sự kích động chia rẽ và đối đầu về vấn đề dân chủ

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc cho biết, Đại sứ Trung Quốc và Đại sứ Nga tại Mỹ ngày 27/11 cùng đăng một bài báo ký tên chung trên một trang web của Mỹ, kêu gọi chấm dứt kích động chia rẽ và đối đầu dưới chiêu bài “ngoại giao giá trị quan”.

Trung Quốc và Nga kêu gọi chấm dứt sự kích động chia rẽ và đối đầu về vấn đề dân chủ

Trung Quốc và Nga kêu gọi chấm dứt sự kích động chia rẽ và đối đầu về vấn đề dân chủ

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc cho biết, Đại sứ Trung Quốc và Đại sứ Nga tại Mỹ ngày 27/11 cùng đăng một bài báo ký tên chung trên một trang web của Mỹ, kêu gọi chấm dứt kích động chia rẽ và đối đầu dưới chiêu bài “ngoại giao giá trị quan”.

Ấn Độ chủ trì họp cơ chế điều phối ba bên Nga- Ấn Độ- Trung Quốc
Ấn Độ chủ trì họp cơ chế điều phối ba bên Nga- Ấn Độ- Trung Quốc

VOV.VN - Cuộc họp lần thứ 18 cơ chế điều phối ba bên Nga-Ấn Độ-Trung Quốc (RIC) đã được tổ chức vào ngày 26/11 theo hình thức trực tuyến, do Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar chủ trì.

Ấn Độ chủ trì họp cơ chế điều phối ba bên Nga- Ấn Độ- Trung Quốc

Ấn Độ chủ trì họp cơ chế điều phối ba bên Nga- Ấn Độ- Trung Quốc

VOV.VN - Cuộc họp lần thứ 18 cơ chế điều phối ba bên Nga-Ấn Độ-Trung Quốc (RIC) đã được tổ chức vào ngày 26/11 theo hình thức trực tuyến, do Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar chủ trì.

Trung Quốc và Nga thành lập Trung tâm thời tiết không gian chung
Trung Quốc và Nga thành lập Trung tâm thời tiết không gian chung

VOV.VN - Trung Quốc và Nga vừa thành lập một trung tâm thời tiết không gian chung ở Bắc Kinh và đây là trung tâm thời tiết vũ trụ toàn cầu thứ tư.

Trung Quốc và Nga thành lập Trung tâm thời tiết không gian chung

Trung Quốc và Nga thành lập Trung tâm thời tiết không gian chung

VOV.VN - Trung Quốc và Nga vừa thành lập một trung tâm thời tiết không gian chung ở Bắc Kinh và đây là trung tâm thời tiết vũ trụ toàn cầu thứ tư.