Trung Quốc và Nga tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ca ngợi thành quả trong quan hệ giữa hai nước thời gian qua, cam kết sẽ tăng cường hợp tác với Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Nga và dự Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít, ngày 8/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Putin. Hai bên ra Tuyên bố chung nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, đồng thời cam kết tăng cường phối hợp bảo vệ trật tự quốc tế, bảo vệ thành quả của Thế chiến thứ hai. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc gặp ở Moscow hồi năm 2013 (Ảnh: Tân Hoa xã)

Nguyên thủ hai nước nhất trí cho rằng Trung Quốc và Nga là hai nước chịu tổn thất to lớn nhất trong Chiến tranh Thế giới thứ 2; khẳng định việc tổ chức kỷ niệm ngày Chiến thắng là nhằm ghi nhớ lịch sử, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc, không để lịch sử lặp lại những thảm kịch tương tự.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp lập trường trong các vấn đề quốc tế và khu vực, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, đường sắt cao tốc, hàng không vũ trụ, tài chính tiền tệ, xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển khu vực Viễn Đông của Nga.

Ông Tập Cận Bình khẳng định Nga là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc; cam kết sẽ hỗ trợ Nga trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của mỗi nước; đề nghị thực hiện kết nối các chiến lược phát triển của hai bên, qua đó đem lại tương lai mới cho quan hệ hợp tác song phương: “Hai bên cần tăng cường mở cửa, thực hiện kết nối chiến lược phát triển giữa hai nước, làm sâu sắc hơn mối quan hệ tương quan về lợi ích. Điều này có lợi cho việc thúc đẩy hội nhập giữa hai đại lục Á – Âu, mở rộng không gian hợp tác kinh tế, đem lại động lực mới cho sự phát triển của cả Nga, Trung Quốc và các nước khác trong khu vực”.

Tổng thống Nga Putin ca ngợi thành quả trong quan hệ giữa hai nước thời gian qua, cam kết sẽ tăng cường hợp tác với Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực, nhất là về hàng không vũ trụ, nghiên cứu chế tạo máy bay chở khách cỡ lớn và máy bay trực thăng, đồng thời cam kết tăng cung cấp khí đốt cho Trung Quốc.

Hai bên ra “Tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện”, “Tuyên bố chung về việc hợp tác kết nối xây dựng Vành đai kinh tế con đường tơ lụa với Liên minh kinh tế Á – Âu”, ký hàng loạt văn kiện hợp tác trên lĩnh vực năng lượng, hàng không vũ trụ, tài chính tiền tệ và giao thông.

Đây là chuyến thăm thứ 2 của ông Tập Cận Bình tới Nga trên cương vị Chủ tịch Trung Quốc và là cuộc gặp lần thứ 11 với Tổng thống Nga Putin trong vòng 2 năm qua. Trước khi tới thăm Nga dự Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít, ông Tập Cận Bình đã có chuyến thăm chính thức tới Kazakhstan. Tiếp đó, ông Tập Cận Bình sẽ tới thăm chính thức Belarus./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Trung Quốc đến Nga dự Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Phát xít
Chủ tịch Trung Quốc đến Nga dự Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Phát xít

VOV.VN- Ngày 7/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bắt đầu chuyến thăm Kazakhstan và Belarus và dự Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Phát xít tại Nga.

Chủ tịch Trung Quốc đến Nga dự Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Phát xít

Chủ tịch Trung Quốc đến Nga dự Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Phát xít

VOV.VN- Ngày 7/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bắt đầu chuyến thăm Kazakhstan và Belarus và dự Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Phát xít tại Nga.

Hải quân Nga – Trung lần đầu tiên tập trận chung tại Địa Trung Hải
Hải quân Nga – Trung lần đầu tiên tập trận chung tại Địa Trung Hải

VOV.VN - Ba tàu chiến Trung Quốc và 6 tàu chiến Nga sẽ tổ chức tập trận bắn đạn thật cùng với trực thăng vũ trang và lực lượng đặc nhiệm.

Hải quân Nga – Trung lần đầu tiên tập trận chung tại Địa Trung Hải

Hải quân Nga – Trung lần đầu tiên tập trận chung tại Địa Trung Hải

VOV.VN - Ba tàu chiến Trung Quốc và 6 tàu chiến Nga sẽ tổ chức tập trận bắn đạn thật cùng với trực thăng vũ trang và lực lượng đặc nhiệm.

Trung Quốc – Nga quan tâm mối quan hệ hợp tác song phương
Trung Quốc – Nga quan tâm mối quan hệ hợp tác song phương

(VOV) - Nguyên thủ hai quốc gia hội đàm về lĩnh vực kinh tế và thương mại, năng lượng và đầu tư, hợp tác công nghệ.

Trung Quốc – Nga quan tâm mối quan hệ hợp tác song phương

Trung Quốc – Nga quan tâm mối quan hệ hợp tác song phương

(VOV) - Nguyên thủ hai quốc gia hội đàm về lĩnh vực kinh tế và thương mại, năng lượng và đầu tư, hợp tác công nghệ.

Trung Quốc – Nga tổ chức tập trận hải quân chung
Trung Quốc – Nga tổ chức tập trận hải quân chung

VOV.VN - Dự kiến cuộc tập trận giữa hai nước này sẽ diễn ra trong tháng 5 đến tháng 6 tới.

Trung Quốc – Nga tổ chức tập trận hải quân chung

Trung Quốc – Nga tổ chức tập trận hải quân chung

VOV.VN - Dự kiến cuộc tập trận giữa hai nước này sẽ diễn ra trong tháng 5 đến tháng 6 tới.

Nga - Trung: vừa thân thiết vừa kiềm chế lẫn nhau?
Nga - Trung: vừa thân thiết vừa kiềm chế lẫn nhau?

VOV.VN -Quan hệ Nga – Trung Quốc đang được cho ở thời kỳ trăng mật vì những lợi ích song trùng trong bối cảnh biến động của thế giới.

Nga - Trung: vừa thân thiết vừa kiềm chế lẫn nhau?

Nga - Trung: vừa thân thiết vừa kiềm chế lẫn nhau?

VOV.VN -Quan hệ Nga – Trung Quốc đang được cho ở thời kỳ trăng mật vì những lợi ích song trùng trong bối cảnh biến động của thế giới.

Nga- Trung sẽ ký 40 văn kiện hợp tác
Nga- Trung sẽ ký 40 văn kiện hợp tác

VOV.VN -Trợ lý Tổng thống Vladimir Putin, ông Yury Ushakov đã khẳng định thông tin này với báo chí hôm 6/5.

Nga- Trung sẽ ký 40 văn kiện hợp tác

Nga- Trung sẽ ký 40 văn kiện hợp tác

VOV.VN -Trợ lý Tổng thống Vladimir Putin, ông Yury Ushakov đã khẳng định thông tin này với báo chí hôm 6/5.

Hải quân Trung Quốc - Nga tập trận gần Điếu Ngư/Senkaku
Hải quân Trung Quốc - Nga tập trận gần Điếu Ngư/Senkaku

VOV.VN - Lần đầu tiên, hải quân hai nước sẽ tham gia diễn tập chung tại vùng biển gần quần đảo Điếu Ngư (hay còn gọi là Senkaku).

Hải quân Trung Quốc - Nga tập trận gần Điếu Ngư/Senkaku

Hải quân Trung Quốc - Nga tập trận gần Điếu Ngư/Senkaku

VOV.VN - Lần đầu tiên, hải quân hai nước sẽ tham gia diễn tập chung tại vùng biển gần quần đảo Điếu Ngư (hay còn gọi là Senkaku).