Trung Quốc và Nga tổ chức tham vấn an ninh chiến lược

VOV.VN - Chỉ vài ngày sau cuộc gặp trực tiếp giữa nguyên thủ hai nước Trung Quốc và Nga, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai nước sẽ tổ chức Tham vấn An ninh Chiến lược và Hội nghị Hợp tác An ninh Thực thi Pháp luật từ 18-19/9.

Theo thông báo của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev sẽ tới Trung Quốc trong hai ngày 18/9 và 19/9 để tham dự Tham vấn An ninh Chiến lược Trung - Nga lần thứ 17 và Hội nghị Hợp tác An ninh Thực thi Pháp luật Trung - Nga lần thứ 7, theo lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Quách Thanh Côn.

Tham vấn an ninh chiến lược giữa hai nước diễn ra chỉ vài ngày sau cuộc gặp trực tiếp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Samarkand, Uzbekistan hôm 15/9, nơi ông Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng với Nga ủng hộ mạnh mẽ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi.

Trong khi đó, theo truyền thông Nga, sau Tham vấn An ninh Chiến lược Trung - Nga lần thứ 16 tổ chức hồi tháng 5/2021, ông Patrushev và ông Dương Khiết Trì cho biết, Moscow và Bắc Kinh có ý định tăng cường quan hệ song phương, bảo vệ an ninh quốc gia, khu vực và toàn cầu, cũng như bảo vệ một trật tự thế giới công bằng.

Các chuyên gia Trung Quốc đánh giá, tương tác chiến lược cấp cao giữa Trung Quốc và Nga đã phản ánh sự hợp tác ổn định và sự tin cậy lẫn nhau giữa hai nước trong lĩnh vực an ninh, đồng thời dự đoán Tham vấn An ninh Chiến lược Trung - Nga diễn ra ngay sau cuộc gặp của nguyên thủ hai nước, do vậy có thể nhằm triển khai một số khái niệm về hợp tác Trung - Nga được thảo luận tại SCO với các chi tiết cụ thể hơn, như ổn định tình hình khu vực hiện nay trong bối cảnh xung đột khu vực ngày càng gia tăng ở châu Âu và châu Á. So với lần tham vấn trước, phiên bản năm nay có thể liên quan đến nhiều vấn đề hơn và cũng nhằm giải quyết những thách thức “cấp bách nhất” mà hai nước đang phải đối mặt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

SCO đang trở thành một trong các "trụ cột của Trật tự Thế giới mới"
SCO đang trở thành một trong các "trụ cột của Trật tự Thế giới mới"

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải diễn ra trong 2 ngày tại thành phố Samarkand, Uzbekistan, quy tụ sự tham gia của lãnh đạo 15 quốc gia đã trở thành tâm điểm, thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế.

SCO đang trở thành một trong các "trụ cột của Trật tự Thế giới mới"

SCO đang trở thành một trong các "trụ cột của Trật tự Thế giới mới"

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải diễn ra trong 2 ngày tại thành phố Samarkand, Uzbekistan, quy tụ sự tham gia của lãnh đạo 15 quốc gia đã trở thành tâm điểm, thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế.

Nga ủng hộ Iran và Belarus gia nhập SCO
Nga ủng hộ Iran và Belarus gia nhập SCO

VOV.VN - Ngày 16/9, tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra ở Uzbekistan, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định, Nga ủng hộ Iran và Belarus gia nhập SCO.

Nga ủng hộ Iran và Belarus gia nhập SCO

Nga ủng hộ Iran và Belarus gia nhập SCO

VOV.VN - Ngày 16/9, tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra ở Uzbekistan, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định, Nga ủng hộ Iran và Belarus gia nhập SCO.

Tổng thống Mỹ: Sai lầm lớn nếu Trung Quốc vi phạm lệnh trừng phạt Nga
Tổng thống Mỹ: Sai lầm lớn nếu Trung Quốc vi phạm lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden từng cảnh báo Trung Quốc rằng việc vi phạm các lệnh trừng phạt Nga sẽ là "một sai lầm to lớn" vào thời điểm Moscow bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ: Sai lầm lớn nếu Trung Quốc vi phạm lệnh trừng phạt Nga

Tổng thống Mỹ: Sai lầm lớn nếu Trung Quốc vi phạm lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden từng cảnh báo Trung Quốc rằng việc vi phạm các lệnh trừng phạt Nga sẽ là "một sai lầm to lớn" vào thời điểm Moscow bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Trung Quốc có thể thay châu Âu trở thành khách hàng lớn mua khí đốt Nga
Trung Quốc có thể thay châu Âu trở thành khách hàng lớn mua khí đốt Nga

VOV.VN - Kế hoạch xây dựng đường ống Sức mạnh Siberia 2 trở thành vấn đề cấp bách hiện nay do Nga đang nhắm tới Trung Quốc để thay thế châu Âu trở thành khách hàng hàng đầu mua khí đốt của Moscow.

Trung Quốc có thể thay châu Âu trở thành khách hàng lớn mua khí đốt Nga

Trung Quốc có thể thay châu Âu trở thành khách hàng lớn mua khí đốt Nga

VOV.VN - Kế hoạch xây dựng đường ống Sức mạnh Siberia 2 trở thành vấn đề cấp bách hiện nay do Nga đang nhắm tới Trung Quốc để thay thế châu Âu trở thành khách hàng hàng đầu mua khí đốt của Moscow.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 6/9
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 6/9

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 6/9/2022.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 6/9

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 6/9

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 6/9/2022.

“Bác Hồ là của người dân Việt Nam, chúng ta phải tự chủ để gìn giữ, bảo quản thi hài Bác”
“Bác Hồ là của người dân Việt Nam, chúng ta phải tự chủ để gìn giữ, bảo quản thi hài Bác”
PM receives newly-appointed UN Resident Coordinator in Vietnam
PM receives newly-appointed UN Resident Coordinator in Vietnam

Prime Minister Pham Minh Chinh hosted a reception in Hanoi on July 13 for newly-appointed UN Resident Coordinator in Vietnam Pauline Tamesis who came to present the UN Secretary-General's credentials, beginning her term of office in the country.

PM receives newly-appointed UN Resident Coordinator in Vietnam

PM receives newly-appointed UN Resident Coordinator in Vietnam

Prime Minister Pham Minh Chinh hosted a reception in Hanoi on July 13 for newly-appointed UN Resident Coordinator in Vietnam Pauline Tamesis who came to present the UN Secretary-General's credentials, beginning her term of office in the country.

Phát triển kinh tế biển cần hài hòa giữa kinh tế và môi trường
Phát triển kinh tế biển cần hài hòa giữa kinh tế và môi trường

VOV.VN - Tại Diễn đàn phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam năm 2022 được tổ chức ở tỉnh Phú Yên ngày 12/6, đại diện các tỉnh, thành phố có biển đã đưa ra các vướng mắc và đề xuất, giải pháp phát bền vững kinh tế biển.

Phát triển kinh tế biển cần hài hòa giữa kinh tế và môi trường

Phát triển kinh tế biển cần hài hòa giữa kinh tế và môi trường

VOV.VN - Tại Diễn đàn phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam năm 2022 được tổ chức ở tỉnh Phú Yên ngày 12/6, đại diện các tỉnh, thành phố có biển đã đưa ra các vướng mắc và đề xuất, giải pháp phát bền vững kinh tế biển.