Trung Quốc xác nhận có người dân Tân Cương gia nhập IS

VOV.VN - Bí thư Khu tự trị Tân Cương xác nhận trong thời gian qua, một vài cá nhân đã bị bắt giữ khi trở về từ Trung Đông.

Truyền thông Trung Quốc hôm nay (10/3) dẫn lời giới chức nước này xác nhận có một số người dân ở khu vực Tân Cương đã vượt biên trái phép và gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Iraq và Syria.

Phát biểu bên lề kỳ họp thường niên Quốc hội Trung Quốc, Bí thư Khu tự trị Tân Cương ông Trương Xuân Hiền xác nhận trong thời gian qua, một vài cá nhân đã bị bắt giữ khi trở về từ Trung Đông.

Đây được xem là lần đầu tiên Trung Quốc chính thức xác nhận về việc công dân nước này đã tham gia IS (ảnh: VTV)
Theo ông Trương Xuân Hiền, Trung Quốc mới phá vỡ một nhóm khủng bố tại khu vực này với các thành viên cốt cán là những phần tử vừa mới trở về nước sau khi tham gia IS.

Đây được xem là lần đầu tiên Trung Quốc chính thức xác nhận về việc công dân nước này đã tham gia IS, mặc dù không đưa ra chi tiết về số lượng hay vai trò của các phần tử này.

Trung Quốc cũng cho rằng, tổ chức IS đang tăng cường ảnh hưởng trên quy mô toàn cầu và khu vực Tân Cương cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nước này đã sẵn sàng đối phó và tình hình tại Tân Cương nói chung vẫn ổn định bất chấp một số vụ tấn công khủng bố lẻ tẻ gần đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ thực hiện 25 cuộc không kích mới nhằm vào IS tại Iraq và Syria
Mỹ thực hiện 25 cuộc không kích mới nhằm vào IS tại Iraq và Syria

Quân đội Mỹ cho hay trong15 cuộc không kích tại Syria, 12 cuộc nhằm “làm suy giảm và triệt phá hoạt động sản xuất, thu gom, tích trữ dầu mỏ của IS".

Mỹ thực hiện 25 cuộc không kích mới nhằm vào IS tại Iraq và Syria

Mỹ thực hiện 25 cuộc không kích mới nhằm vào IS tại Iraq và Syria

Quân đội Mỹ cho hay trong15 cuộc không kích tại Syria, 12 cuộc nhằm “làm suy giảm và triệt phá hoạt động sản xuất, thu gom, tích trữ dầu mỏ của IS".

Liên quân Mỹ tiến hành 23 cuộc không kích mới tại Iraq và Syria
Liên quân Mỹ tiến hành 23 cuộc không kích mới tại Iraq và Syria

VOV.VN - Mỹ và liên quân đã tiến hành 23 đợt không kích mới nhằm vào IS tại Iraq và Syria, gây thiệt hại nặng nề cho IS.

Liên quân Mỹ tiến hành 23 cuộc không kích mới tại Iraq và Syria

Liên quân Mỹ tiến hành 23 cuộc không kích mới tại Iraq và Syria

VOV.VN - Mỹ và liên quân đã tiến hành 23 đợt không kích mới nhằm vào IS tại Iraq và Syria, gây thiệt hại nặng nề cho IS.

Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích các vụ không kích tại Iraq và Syria
Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích các vụ không kích tại Iraq và Syria

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã lên tiếng chỉ trích các vụ không kích của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu.

Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích các vụ không kích tại Iraq và Syria

Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích các vụ không kích tại Iraq và Syria

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã lên tiếng chỉ trích các vụ không kích của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu.

Quân đội Mỹ phát động 10 cuộc không kích nhằm vào IS tại Iraq và Syria
Quân đội Mỹ phát động 10 cuộc không kích nhằm vào IS tại Iraq và Syria

VOV.VN - Lực lượng liên quân cũng tấn công nhằm vào một đơn vị của các tay súng Nhà nước Hồi giáo cũng như một số thiết bị thu gom dầu của các phiến quân.

Quân đội Mỹ phát động 10 cuộc không kích nhằm vào IS tại Iraq và Syria

Quân đội Mỹ phát động 10 cuộc không kích nhằm vào IS tại Iraq và Syria

VOV.VN - Lực lượng liên quân cũng tấn công nhằm vào một đơn vị của các tay súng Nhà nước Hồi giáo cũng như một số thiết bị thu gom dầu của các phiến quân.

Mỹ và đồng minh tiếp tục không kích dữ dội vào IS tại Iraq và Syria
Mỹ và đồng minh tiếp tục không kích dữ dội vào IS tại Iraq và Syria

VOV.VN -Chỉ trong vòng 2 ngày qua, lực lượng liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành hành chục vụ không kích vào IS tại Iraq và Syria

Mỹ và đồng minh tiếp tục không kích dữ dội vào IS tại Iraq và Syria

Mỹ và đồng minh tiếp tục không kích dữ dội vào IS tại Iraq và Syria

VOV.VN -Chỉ trong vòng 2 ngày qua, lực lượng liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành hành chục vụ không kích vào IS tại Iraq và Syria