Trung Quốc xác nhận đã trao trả thiết bị lặn lại cho phía Mỹ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 20/12 thông báo đã “hoàn thành thuận lợi công tác bàn giao” thiết bị lặn không người lái lại cho Mỹ.

Trong một thông báo chính thức được đưa ra, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, sau các cuộc tham vấn “hữu nghị” giữa Trung Quốc và Mỹ, vào trưa 20/12, công tác chuyển giao thiết bị lặn không người lái của Mỹ đã diễn ra suôn sẻ trên vùng biển có liên quan ở Biển Đông.

Thiết bị lặn không người lái (màu vàng) mà Trung Quốc vừa trao trả cho Mỹ. Ảnh: AP

Trước đó, trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày hôm qua, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh bác bỏ cáo buộc của Tổng thống mới đắc cử của Mỹ, ông Donald Trump cho rằng, Trung Quốc đã “ăn cắp” thiết bị lặn không người lái của Mỹ.

Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng việc thu giữ thiết bị trên là nhằm “ngăn chặn ảnh hưởng đến các tàu thuyền di chuyển tự do và an toàn trong khu vực”, đồng thời bày tỏ hy vọng vụ việc này sẽ được giải quyết êm thấm.

Cùng ngày, phía Mỹ cũng xác nhận đã tiếp nhận thiết bị lặn không người lái từ Trung Quốc. Thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook cho biết tàu chiến USS Mustin của Mỹ đã tiếp nhận thiết bị này, được phía Trung Quốc trao trả ở vùng biển quốc tế cách Vịnh Subic khoảng 50 hải lý về phía Tây Bắc, gần vị trí mà thiết bị này bị Trung Quốc thu giữ. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng kêu gọi Trung Quốc kiềm chế, không có thêm những hành động cản trở hoạt động hợp pháp của Mỹ ở Biển Đông.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận, ngày 15/12, một tàu cứu hộ của Hải quân nước này đã thu giữ một thiết bị lặn không người lái ở khu vực Biển Đông. Qua kiểm tra nhận thấy đây là thiết bị của Mỹ nên phía Trung Quốc đã quyết định chuyển giao cho phía Mỹ.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng, thiết bị lặn không người lái nói trên của Mỹ đang hoạt động khoa học ở vùng biển quốc tế thuộc Biển Đông cách Vịnh Subic khoảng 50 hải lý về phía Tây Bắc thì bị phía Trung Quốc thu giữ trái phép. Phía Mỹ đã lên tiếng phản đối và yêu cầu Trung Quốc phải lập tức trao trả thiết bị nói trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Donald Trump: Mỹ không nhất thiết duy trì chính sách “Một Trung Quốc”
Donald Trump: Mỹ không nhất thiết duy trì chính sách “Một Trung Quốc”

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nói rằng, Mỹ không nhất thiết phải duy trì chính sách “Một Trung Quốc” như trước đây.

Donald Trump: Mỹ không nhất thiết duy trì chính sách “Một Trung Quốc”

Donald Trump: Mỹ không nhất thiết duy trì chính sách “Một Trung Quốc”

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nói rằng, Mỹ không nhất thiết phải duy trì chính sách “Một Trung Quốc” như trước đây.

Trung Quốc đồng ý trả thiết bị lặn của Mỹ ở Biển Đông
Trung Quốc đồng ý trả thiết bị lặn của Mỹ ở Biển Đông

VOV.VN -Trung Quốc ngày 17/12 xác nhận, nước này quyết định “thông qua phương thức thích hợp” trả lại thiết bị lặn không người lái (UUV) của Mỹ.

Trung Quốc đồng ý trả thiết bị lặn của Mỹ ở Biển Đông

Trung Quốc đồng ý trả thiết bị lặn của Mỹ ở Biển Đông

VOV.VN -Trung Quốc ngày 17/12 xác nhận, nước này quyết định “thông qua phương thức thích hợp” trả lại thiết bị lặn không người lái (UUV) của Mỹ.

Trung Quốc thu giữ thiết bị ngầm không người lái của Mỹ ở Biển Đông
Trung Quốc thu giữ thiết bị ngầm không người lái của Mỹ ở Biển Đông

VOV.VN - Phía Mỹ ngay lập tức lên tiếng phản đối hành động của Trung Quốc và yêu cầu Bắc Kinh trả lại thiết bị ngầm vừa thu giữ.

Trung Quốc thu giữ thiết bị ngầm không người lái của Mỹ ở Biển Đông

Trung Quốc thu giữ thiết bị ngầm không người lái của Mỹ ở Biển Đông

VOV.VN - Phía Mỹ ngay lập tức lên tiếng phản đối hành động của Trung Quốc và yêu cầu Bắc Kinh trả lại thiết bị ngầm vừa thu giữ.

Trung Quốc bác cáo buộc “ăn trộm” thiết bị lặn của Mỹ
Trung Quốc bác cáo buộc “ăn trộm” thiết bị lặn của Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc ngày 20/12 lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Tổng thống đắc cử Donald Trump rằng, nước này đã “ăn trộm” thiết bị lặn không người lái của Mỹ.

Trung Quốc bác cáo buộc “ăn trộm” thiết bị lặn của Mỹ

Trung Quốc bác cáo buộc “ăn trộm” thiết bị lặn của Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc ngày 20/12 lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Tổng thống đắc cử Donald Trump rằng, nước này đã “ăn trộm” thiết bị lặn không người lái của Mỹ.