Trung Quốc xác nhận điều vận tải cơ chuyển vật tư quân sự cho Serbia

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều 11/4 xác nhận việc nước này điều máy bay vận chuyển vật tư quân sự cho Serbia, đồng thời nhấn mạnh đây là dự án hợp tác giữa hai nước trong kế hoạch hàng năm.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ khi được hỏi về việc Trung Quốc chuyển tổ hợp tên lửa phòng không cho quân đội Serbia và động thái này liệu có liên quan đến tình hình Ukraine hiện nay hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, nước này mới đây đã “điều các máy bay vận tải của lực lượng không quân để cung cấp vật tư quân sự thông thường cho Serbia”, đồng thời khẳng định đây là dự án hợp tác giữa hai nước trong kế hoạch thường niên nhằm thực hiện kế hoạch hợp tác song phương.

“Chúng tôi hy vọng các phương tiện truyền thông liên quan không giải thích quá mức, dự án này không nhằm vào bên thứ ba và cũng không liên quan đến tình hình hiện tại”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói.

Trước đó, truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin cho hay 6 vận tải cơ Y-20 của không quân Trung Quốc đã bay qua không phận của Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác, hạ cánh xuống một sân bay dân dụng ở thủ đô Belgrade của Serbia ngày 9/4. Các máy bay này được cho là chở hệ thống tên lửa phòng không Hồng Kỳ-22 (HQ-22) được so sánh với hệ thống Patriot của Mỹ và hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga.

Cùng ngày, Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc đánh giá, đây là phi đội máy bay Y-20 lớn nhất từng được nước này cử ra nước ngoài làm nhiệm vụ. Hôm 28/1, hai chiếc Y-20 đã đến Tonga để thực hiện sứ mệnh vận chuyển hàng cứu trợ. Đây là lần đầu tiên Y-20 làm nhiệm vụ ở nước ngoài trong năm nay, cũng là chuyến đi dài nhất của vận tải cơ này nhằm thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài từ trước đến nay, với hành trình cả đi lẫn về gần 20.000 km.

Tờ này cũng dẫn lời các chuyên gia không quân Trung Quốc đánh giá, việc 6 chiếc Y-20 ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ cùng lúc là một kỷ lục, “đánh dấu bước cải tiến quan trọng về năng lực vận tải chiến lược tầm xa của không quân Trung Quốc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga điện đàm với hai nhà lãnh đạo Hungary-Serbia
Tổng thống Nga điện đàm với hai nhà lãnh đạo Hungary-Serbia

VOV.VN - Ngày 6/4, theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga V.Putin đã có các cuộc điện đàm với Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Tổng thống Serbia Aleksander Vucic về quan hệ song phương và tình hình Ukraine.

Tổng thống Nga điện đàm với hai nhà lãnh đạo Hungary-Serbia

Tổng thống Nga điện đàm với hai nhà lãnh đạo Hungary-Serbia

VOV.VN - Ngày 6/4, theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga V.Putin đã có các cuộc điện đàm với Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Tổng thống Serbia Aleksander Vucic về quan hệ song phương và tình hình Ukraine.

Hơn 6,5 triệu cử tri Serbia đi bỏ phiếu bầu tổng thống, quốc hội
Hơn 6,5 triệu cử tri Serbia đi bỏ phiếu bầu tổng thống, quốc hội

VOV.VN - Từ 7h sáng ngày 3/4, hơn 8.200 điểm bỏ phiếu đã được mở cửa cho khoảng 6,5 triệu cử tri Serbia để bầu cử tổng thống và quốc hội.

Hơn 6,5 triệu cử tri Serbia đi bỏ phiếu bầu tổng thống, quốc hội

Hơn 6,5 triệu cử tri Serbia đi bỏ phiếu bầu tổng thống, quốc hội

VOV.VN - Từ 7h sáng ngày 3/4, hơn 8.200 điểm bỏ phiếu đã được mở cửa cho khoảng 6,5 triệu cử tri Serbia để bầu cử tổng thống và quốc hội.

Thế giới dồn chú ý vào chiến sự Nga-Ukraine, Serbia nuôi dưỡng quan hệ với Trung Quốc
Thế giới dồn chú ý vào chiến sự Nga-Ukraine, Serbia nuôi dưỡng quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Cuộc chiến tại Ukraine đang tạo cú hích để Serbia thúc đẩy chính sách lấy Trung Quốc thay thế Nga làm đối tác phi phương Tây chủ yếu của mình.

Thế giới dồn chú ý vào chiến sự Nga-Ukraine, Serbia nuôi dưỡng quan hệ với Trung Quốc

Thế giới dồn chú ý vào chiến sự Nga-Ukraine, Serbia nuôi dưỡng quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Cuộc chiến tại Ukraine đang tạo cú hích để Serbia thúc đẩy chính sách lấy Trung Quốc thay thế Nga làm đối tác phi phương Tây chủ yếu của mình.