Ca tử vong thứ tư vì virus corona ở Trung Quốc - Bóng ma đại dịch

VOV.VN - Theo thông tin cập nhật, đến nay đã có 220 ca nhiễm virus corona, trong đó có nhiều ca bệnh ngoài Vũ Hán, làm dấy lên nỗi ám ảnh về một đại dịch mới.

Ngày 20/1, Trung Quốc xác nhận trường hợp thứ 4 tử vong vì bệnh viêm phổi lạ do virus corona gây ra. Ngoài ra, theo thông tin cập nhật, đến nay đã có tổng cộng 220 ca nhiễm virus corona, trong đó có nhiều ca bệnh ngoài Vũ Hán, làm dấy lên nỗi ám ảnh về một đại dịch mới.

Theo thông báo của Sở Y tế thành phố Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc, trong số 220 ca nhiễm virus corona, có 198 ca ở Vũ Hán - nơi bùng phát ca đầu tiên và ít nhất 20 ca ở các nơi khác trên lãnh thổ Trung Quốc như thủ đô Bắc Kinh, thành phố Thượng Hải.

Theo thông báo của Sở Y tế thành phố Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc, trong số 220 ca nhiễm virus corona, có 198 ca ở Vũ Hán. Ảnh: KT

“Hơn 95% các trường hợp nhiễm virus corona bắt nguồn từ Vũ Hán. Đây là điểm đặc biệt đầu tiên. Thứ hai, lây nhiễm từ người sang người hiện đã được xác nhận ở hai nơi: một ở Quảng Đông và một ở Vũ Hán. Thứ ba là sự lây nhiễm của nhân viên y tế. 14  nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân bị nhiễm virus corona đã bị nhiễm bệnh”, ông Chung Nam Sơn, chuyên gia Viện nghiên cứu về các bệnh hô hấp cho biết.

Ngoài ra, virus gây chết người này cũng đã được phát hiện tại Thái Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Thông báo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi chuyên gia chính thức xác nhận virus này có thể truyền từ người sang người trong bối cảnh người Trung Quốc bắt đầu cuộc di cư lớn nhất lịch sử đón Tết Nguyên đán. Dự kiến tại Trung Quốc có tới 3 tỷ lượt đi lại trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, khiến nguy cơ dịch bệnh lây lan đang trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Nỗi ám ảnh không chỉ của riêng người Trung Quốc bởi hàng triệu người Trung Quốc sẽ có các chuyến du lịch nước ngoài trong dịp Tết, làm dấy lên nguy cơ lây lan bệnh ra toàn cầu. Trong bối cảnh này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo cần sớm khống chế virus gây chết người này.

Về phần mình, Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan nhấn mạnh, cần tiến hành phòng và kiểm soát virus corona một cách khoa học và kỷ luật, đồng thời kêu gọi các nỗ lực bảo vệ sức khỏe cộng đồng và duy trì trật tự xã hội. Theo bà, bệnh viêm phổi do virus corona gây ra đã được xếp vào loại bệnh lây nhiễm hạng B và được quản lý theo quy định đối với loại bệnh lây nhiễm hạng A. Bà nhấn mạnh các biện pháp bao gồm giám sát dịch tễ và cách ly cần được tiến hành đúng theo quy định.

Bà Tôn Xuân Lan cũng yêu cầu thành phố Vũ Hán áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus này trong vùng cũng như sang các nơi khác. Bên cạnh đó, bà Tôn Xuân Lan kêu gọi tăng cường các nỗ lực nghiên cứu khoa học về chủng virus mới này và sớm tìm ra các loại thuốc cũng như phương pháp điều trị hiệu quả.

Trước những diễn biến đáng lo ngại của dịch viêm phổi lạ tại Trung Quốc,  Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo sẽ tổ chức cuộc họp ủy ban khẩn cấp vào cuối tuần này tại Geneva, Thụy Sĩ nhằm quyết định xem nên tuyên bố tình trạng khủng hoảng toàn cầu hay không.

Chủng virus corona mới lần đầu tiên được phát hiện vào cuối tháng 12 năm ngoái tại thành phố Vũ Hán. Tính tới thời điểm hiện tại, các nhà khoa học vẫn có rất ít hiểu biết về loại virus mới, bao gồm cả nguồn gốc cũng như khả năng lây lan giữa con người với con người. Các chuyên gia y tế chỉ đoán rằng, những trường hợp nhiễm viêm phổi lạ đầu tiên đều có liên quan tới một khu chợ hải sản ở Vũ Hán nên nguồn gốc dịch bệnh có thể bắt nguồn từ động vật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguy cơ dịch viêm phổi cấp do virus corona tràn vào Việt Nam rất cao
Nguy cơ dịch viêm phổi cấp do virus corona tràn vào Việt Nam rất cao

VOV.VN -Một số nước trong khu vực đã ghi nhận các trường hợp viêm phổi cấp do virus corona xâm nhập, nguy cơ dịch bệnh lây truyền vào Việt Nam là rất cao.

Nguy cơ dịch viêm phổi cấp do virus corona tràn vào Việt Nam rất cao

Nguy cơ dịch viêm phổi cấp do virus corona tràn vào Việt Nam rất cao

VOV.VN -Một số nước trong khu vực đã ghi nhận các trường hợp viêm phổi cấp do virus corona xâm nhập, nguy cơ dịch bệnh lây truyền vào Việt Nam là rất cao.

Hàn Quốc xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona
Hàn Quốc xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona

VOV.VN - Hàn Quốc thông báo phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm khuẩn corona gây ra bệnh viêm phổi lạ từ 1 du khách đến từ Vũ Hán, Trung Quốc.

Hàn Quốc xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona

Hàn Quốc xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona

VOV.VN - Hàn Quốc thông báo phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm khuẩn corona gây ra bệnh viêm phổi lạ từ 1 du khách đến từ Vũ Hán, Trung Quốc.

Australia tăng cường an ninh biên giới, đối phó với dịch virus corona
Australia tăng cường an ninh biên giới, đối phó với dịch virus corona

VOV.VN - Australia ngày 20/1 thông báo các biện pháp an ninh biên giới bổ sung nhằm đối phó với dịch virus corona đang bùng phát tại Trung Quốc.

Australia tăng cường an ninh biên giới, đối phó với dịch virus corona

Australia tăng cường an ninh biên giới, đối phó với dịch virus corona

VOV.VN - Australia ngày 20/1 thông báo các biện pháp an ninh biên giới bổ sung nhằm đối phó với dịch virus corona đang bùng phát tại Trung Quốc.