Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự gần quần đảo tranh chấp

Việc tạo ra một cơ sở quân sự như vậy sẽ tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của Trung Quốc trong trường hợp xảy ra khủng hoảng quân sự

Trung Quốc đang xây dựng một căn cứ quân sự lớn ở gần quần đảo Senkaku (Điếu Ngư), chủ đề cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

Theo hãng tin Kyodo của Nhật, việc xây dựng đang được tiến hành trên quần đảo Nanji ở tỉnh Chiết Giang, cách 300 km từ quần đảo Senkaku (Điếu Ngư) mà Nhật Bản coi lãnh thổ của mình. Dự kiến là việc tạo ra một cơ sở quân sự như vậy sẽ tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của Trung Quốc trong trường hợp xảy ra khủng hoảng quân sự trong khu vực cũng như tăng cường khả năng tình báo của nước này. Theo hãng tin, trên căn cứ đang xây dựng đã lắp đặt vài hệ thống radar lớn và các làn đường cất hạ cánh đã được hoàn thành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên