Trung Quốc xét nghiệm mẫu máu trước dịch Covid-19, truy tìm manh mối “bệnh nhân số 0”

VOV.VN - Trung Quốc chuẩn bị xét nghiệm các mẫu máu trước đại dịch Covid-19 để tìm thêm bằng chứng về về những ca mắc đầu tiên, các nhà chức trách y tế cho biết ngày 22/7.

Nghiên cứu trên sẽ được tiến hành ở Vũ Hán, nơi những ca mắc Covid-19 đầu tiên được ghi nhận vào cuối năm 2019. Đây là nghiên cứu chỉ có thể diễn ra khi thời gian lưu trữ mẫu máu 2 năm theo quy định đã trôi qua, nhà khoa học Liang Wannian, người dẫn đầu nhóm chuyên gia Trung Quốc trong cuộc điều tra về nguồn gốc đại dịch Covid-19 do Tổ chức Y tế Thế giới tiến hành vào đầu năm nay, cho biết.

Hiện vẫn chưa rõ liệu những mẫu máu được lưu trữ ở các tỉnh lân cận và những khu vực khác của Trung Quốc có được xem xét và được lưu trữ cho mục đích nghiên cứu sau thời gian 2 năm hay không.

Ông Ling cho biết, việc xét nghiệm các mẫu máu được lưu trữ này có thể giúp xác định các ca mắc Covid-19 trước khi trường hợp đầu tiên mắc bệnh được ghi nhận ngày 8/12/2019. Ca mắc này không phải là "bệnh nhân số 0".

"Phía Trung Quốc hiện đang tổ chức các nhóm chuyên gia và tổ chức liên quan để chuẩn bị cho công tác này và thiết lập các phương pháp cũng như kế hoạch thực hiện xét nghiệm mẫu máu. Khi các mẫu máu được xét nghiệm sau thời gian lưu trữ, chúng tôi sẽ tiến hành các xét nghiệm liên quan và chia sẻ kết quả với các chuyên gia Trung Quốc và nước ngoài", ông Liang cho hay.

Việc xác định được những bệnh nhân Covid-19 vào thời kỳ đầu dịch bệnh bùng phát được cho là một phần quan trọng trong việc tìm hiểu về nguồn gốc virus SARS-CoV-2. Xét nghiệm huyết thanh nhằm xem xét các kháng thể đặc hiệu chống lại một loại virus nhất định trong máu có thể giúp các nhà khoa học tìm hiểu về những điều xảy ra trong quá khứ và xác định liệu người nào hay loài động vật nào đã mắc bệnh vào những thời điểm khác nhau.

Hồi tháng 5, nhà dịch tễ học Đan Mạch Thea Fischer, một thành viên trong đoàn chuyên gia của WHO tới Vũ Hán đã khẳng định, việc Trung tâm Huyết học Vũ Hán nhất trí trì hoãn việc hủy bỏ các mẫu máu sau 2 năm theo kế hoạch để nghiên cứu thêm là một quyết định mang đến những kết quả "hứa hẹn".

Tuy nhiên, bà cũng thể hiện mối lo ngại rằng, những mẫu máu chứa những bằng chứng liên quan có thể đã bị hủy ở các thành phố khác.

Nghiên cứu huyết thanh, mặc dù không chính xác như các phương pháp khác, đã được sử dụng ở một số quốc gia để tìm kiếm bằng chứng về sự lây lan của virus vào thời kỳ đầu dịch Covid-19 bùng phát.

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã nhiều lần chỉ ra rằng, các nghiên cứu huyết thanh cho thấy virus SARS-CoV-2 đã lây lan ở châu Âu vào mùa thu năm 2019 trước khi được phát hiện ở Trung Quốc. Tuy nhiên, những nghiên cứu tương tự từ các mẫu máu vào thời gian này ở Trung Quốc vẫn chưa được công khai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ chỉ trích Trung Quốc vì từ chối tiếp tục điều tra nguồn gốc Covid-19
Mỹ chỉ trích Trung Quốc vì từ chối tiếp tục điều tra nguồn gốc Covid-19

VOV.VN - Nhà Trắng đã gọi việc Trung Quốc từ chối điều tra giai đoạn 2 nguồn gốc của Covid-19 là vô trách nhiệm và nguy hiểm.

Mỹ chỉ trích Trung Quốc vì từ chối tiếp tục điều tra nguồn gốc Covid-19

Mỹ chỉ trích Trung Quốc vì từ chối tiếp tục điều tra nguồn gốc Covid-19

VOV.VN - Nhà Trắng đã gọi việc Trung Quốc từ chối điều tra giai đoạn 2 nguồn gốc của Covid-19 là vô trách nhiệm và nguy hiểm.

Hơn 100 quốc gia đã sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của Trung Quốc
Hơn 100 quốc gia đã sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của Trung Quốc

VOV.VN - Chiều nay (22/7), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, hiện tại có hơn 100 quốc gia phê chuẩn sử dụng, đồng thời đã có 30 lãnh đạo quốc gia tiêm chủng vaccine của nước này.

Hơn 100 quốc gia đã sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của Trung Quốc

Hơn 100 quốc gia đã sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của Trung Quốc

VOV.VN - Chiều nay (22/7), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, hiện tại có hơn 100 quốc gia phê chuẩn sử dụng, đồng thời đã có 30 lãnh đạo quốc gia tiêm chủng vaccine của nước này.

Hơn 5 triệu cư dân mạng Trung Quốc đòi điều tra nguồn gốc Covid-19 ở Mỹ
Hơn 5 triệu cư dân mạng Trung Quốc đòi điều tra nguồn gốc Covid-19 ở Mỹ

VOV.VN - Tính tới tối 21/7, đã có hơn 5 triệu cư dân mạng Trung Quốc ký vào một bức thư ngỏ gửi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), yêu cầu điều tra phòng thí nghiệm Fort Detrick của Mỹ về nguồn gốc Covid-19.

Hơn 5 triệu cư dân mạng Trung Quốc đòi điều tra nguồn gốc Covid-19 ở Mỹ

Hơn 5 triệu cư dân mạng Trung Quốc đòi điều tra nguồn gốc Covid-19 ở Mỹ

VOV.VN - Tính tới tối 21/7, đã có hơn 5 triệu cư dân mạng Trung Quốc ký vào một bức thư ngỏ gửi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), yêu cầu điều tra phòng thí nghiệm Fort Detrick của Mỹ về nguồn gốc Covid-19.