Trung Quốc xử lý gần 200 vụ việc liên quan đến các ca Covid-19 nhập cảnh

VOV.VN - Hiện Trung Quốc đang ở giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch bệnh khi các ca Covid-19 nhập cảnh đang tiến gần đến mốc 1.000 trường hợp.

Cùng với đó, hàng loạt các vụ việc liên quan đến khai gian thông tin đã bị giới chức nước này điều tra xử lý, nhằm ngăn chặn dịch bệnh bùng phát trở lại.  Cơ quan công an Trung Quốc mới đây cho biết, nước này đã điều tra gần 200 vụ việc liên quan tới các ca Covid-19 xâm nhập từ bên ngoài lãnh thổ. Tuy nhiên, đã phần trong số đó có tình tiết nhẹ và chỉ bị xử phạt hành chính. Với những vụ việc nghiêm trọng, Trung Quốc đã lập án điều tra và xử theo bộ luật hình sự.

Một khu dân cư ở Bắc Kinh ghi rõ biển yêu cầu người trở về Bắc Kinh phải đăng ký thông tin với sở tại. 

Tính đến nay, cơ quan công an nước này đã công bố 8 đợt tổng cộng 44 vụ án điển hình liên quan tới tội phạm cản trở công tác phòng chống dịch. Gần đây nhất là 3 vụ án điển hình liên quan đến các ca bệnh trở về từ nước ngoài giấu giếm hành trình và các biểu hiện dịch tễ. Hiện 2 trong 3 ca này đang trong thời kỳ theo dõi y tế sau hồi phục và sẽ bị truy tố sau khi kết thúc theo dõi.

Trường hợp còn lại là một nam thanh niên họ Quách, người thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Anh này đã giấu hành trình ra nước ngoài, dù từng đến Milan (Italy) xem bóng đá, quá cảnh tại Abu Dhabi (Tiểu Vương Quốc Arab Thống nhất) và Paris (Pháp). Trong khi ở trong nước thanh niên này cũng đã xuất hiện ở sân bay Bắc Kinh, đi tàu hỏa về Trịnh Châu và sử dụng tàu điện ngầm đi làm trong hai ngày. Sau khi được xác định dương tính với SARS-CoV-2, ca bệnh này đã bị giới chức Trung Quốc đưa ra mức án 18 tháng tù giam.

Không chỉ các ca bệnh về từ nước ngoài, tính đến nay, Trung Quốc đã thụ lý 2987 vụ án hình sự liên quan đến dịch bệnh, 3138 người trong số đó đã bị bắt giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hồ sơ đáng sợ về Covid-19: Những ai có nguy cơ tử vong cao?
Hồ sơ đáng sợ về Covid-19: Những ai có nguy cơ tử vong cao?

VOV.VN - Những bệnh nhân mắc Covid-19 có bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường, bệnh hô hấp mãn tính, tăng huyết áp và ung thư có nguy cơ tử vong cao hơn.

Hồ sơ đáng sợ về Covid-19: Những ai có nguy cơ tử vong cao?

Hồ sơ đáng sợ về Covid-19: Những ai có nguy cơ tử vong cao?

VOV.VN - Những bệnh nhân mắc Covid-19 có bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường, bệnh hô hấp mãn tính, tăng huyết áp và ung thư có nguy cơ tử vong cao hơn.

Campuchia: 3 ngày liên tiếp không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19
Campuchia: 3 ngày liên tiếp không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19

VOV.VN -  Sáng nay (06/04), Bộ Y tế Campuchia xác nhận không ghi nhận thêm ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Campuchia: 3 ngày liên tiếp không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19

Campuchia: 3 ngày liên tiếp không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19

VOV.VN -  Sáng nay (06/04), Bộ Y tế Campuchia xác nhận không ghi nhận thêm ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tokyo sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp do Covid-19
Tokyo sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp do Covid-19

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Nhật Bản tuyên bố tình trạng khẩn cấp dựa trên Luật các biện pháp đặc biệt phòng chống cúm mới được ban bố.

Tokyo sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp do Covid-19

Tokyo sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp do Covid-19

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Nhật Bản tuyên bố tình trạng khẩn cấp dựa trên Luật các biện pháp đặc biệt phòng chống cúm mới được ban bố.