Trung Quốc xử tử hai tín đồ tà đạo vì tội giết người

VOV.VN - Người phụ nữ từ chối gia nhập giáo phái đã bị hai thành viên của giáo phái này sát hại.

Hôm 11/10 Trung Quốc đã kết án tử hình đối với một người cha và con gái của người này – cả hai đều là thành viên của một giáo phái bị cấm – vì tội sát hại một phụ nữ ngay bên trong một nhà hàng của hãng McDonald.

Truyền thông nhà nước cho hay, người phụ nữ xấu số này đã từ chối lời mời của nhóm muốn kết nạp thêm bà.

Bà Wu, 37 tuổi, đã bị các thành viên của giáo phái Quannengshen (Đấng Toàn năng) ở tỉnh Sơn Đông tấn công vào tháng 5/2014. Nhóm này từng thuyết giảng rằng một thảm họa toàn cầu sẽ xảy đến vào năm 2012.

Vụ việc đã gây phẫn nộ toàn quốc sau khi có tiết lộ cho rằng bà Wu đã bị đánh đến chết chỉ vì không chịu đưa số điện thoại cho nhóm tà đạo.

Tân Hoa xã phản ánh, Tòa án Nhân dân Trung cấp Yantai đã phán quyết Zhang Fan và cha mình, Zhang Lidong, phải chịu án tử hình về tội cố ý giết người và xử án chung thân cho đối tượng khác của nhóm.

Tân Hoa xã viết: “Zhang Hang và Zhang Qiaolian, 2 thành viên khác trong nhòm tà đạo, bị kết án với các mức án tương ứng là 10 năm và 7 năm”.

Zhang Hang cũng là con gái của Zhang lidong.

Theo Tân Hoa xã, Zhang Fan và Lu đã gọi bà Wu là một ác ma rồi cả bọn đánh đấm, đá, rồi giẫm lên đầu của người phụ nữ cho tới khi bà tử vong ngay tại chỗ.

Nhóm Đấng Toàn năng có gốc gác ở tỉnh Hà Nam, tin rằng chúa Jesus đã sống lại dưới hình hài của Yang Xiangbin, vợ của người sáng lập ra giáo phái – Zhao Weishan.

Hồi năm 2012 Trung Quốc đã phải ra tay trấn áp nhóm này khi nó kêu gọi mở một trận đánh quyết liệt nhằm tiêu diệt đảng cần quyền Trung Quốc hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên