Trung Quốc yêu cầu Mỹ chấm dứt “hành vi đàn áp vô lý” nhằm vào Huawei

VOV.VN - Trung Quốc mạnh mẽ kêu gọi Mỹ ngăn chặn cuộc đàn áp vô lý đối với các công ty Trung Quốc, bao gồm cả Huawei. 

Chính phủ Trung Quốc hôm qua (29/01) kêu gọi chính quyền của Tổng thống Donald Trump chấm dứt “cuộc đàn áp vô lý” nhằm vào Huawei sau khi Mỹ gia tăng áp lực lên gã khổng lồ về công nghệ này, với cáo buộc Hoa-uây đánh cắp công nghệ và vi phạm lệnh trừng phạt chống Iran, gây khó khăn cho các cuộc đàm phán thương mại sắp bắt đầu giữa hai nước.

Trong một tuyên bố phát trên truyền hình, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ, chính quyền Mỹ “đã huy động sức mạnh nhà nước” để làm tổn thương các công ty Trung Quốc nhằm bóp nghẹt các hoạt động thương mại công bằng. Trung Quốc mạnh mẽ kêu gọi Mỹ ngăn chặn cuộc đàn áp vô lý đối với các công ty Trung Quốc, bao gồm cả Huawei. Tuyên bố cũng khẳng định, Trung Quốc sẽ bảo vệ “quyền và lợi ích hợp pháp" của các công ty Trung Quốc, song không nêu chi tiết.

Bà Mạnh Văn Chu. (Ảnh: Reuters)

Huawei là thương hiệu công nghệ toàn cầu đầu tiên của Trung Quốc và là nhà sản xuất thiết bị chuyển mạch lớn nhất cho các công ty điện thoại và internet. Trước đó một ngày, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố hai bản cáo trạng với tổng cộng 23 cáo buộc chống lại Huawei, các công ty con của tập đoàn này cũng như Giám đốc Tài chính Mạnh Vãn Chu.

Hiện Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đang dẫn đầu phái đoàn nước này tới Washington để tham dự các cuộc đàm phán về thương mại và kinh tế trong tuần này, trong đó có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Những căng thẳng liên quan tới tập đoàn công nghệ Huawei có nguy cơ làm mờ triển vọng của các cuộc đàm phán thương mại.

Nếu hai bên không đạt được thỏa thuận trước ngày 01/03 tới, Mỹ sẽ áp thuế từ 10% đến 25% đối với 200 tỷ đôla hàng hóa của Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin mới đây khẳng định, việc Mỹ  đưa ra các cáo buộc nhằm vào tập đoàn viễn thông Huawei là một vấn đề hoàn toàn riêng biệt và hi vọng các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc sẽ đạt tiến triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cáo buộc 13 tội danh đối với tập đoàn Huawei và bà Mạnh Vãn Chu
Mỹ cáo buộc 13 tội danh đối với tập đoàn Huawei và bà Mạnh Vãn Chu

VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ ngày 28/1 đã cáo buộc 13 tội danh đối với tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei và Giám đốc tài chính Mạnh Vãn Chu

Mỹ cáo buộc 13 tội danh đối với tập đoàn Huawei và bà Mạnh Vãn Chu

Mỹ cáo buộc 13 tội danh đối với tập đoàn Huawei và bà Mạnh Vãn Chu

VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ ngày 28/1 đã cáo buộc 13 tội danh đối với tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei và Giám đốc tài chính Mạnh Vãn Chu

Trung Quốc: Vụ việc Huawei là không công bằng và phi đạo đức
Trung Quốc: Vụ việc Huawei là không công bằng và phi đạo đức

VOV.VN - Theo ông Vương Nghị, dù không có bằng chứng rõ ràng mà “bôi đen”, chèn ép các doanh nghiệp một cách có chủ đích là không công bằng và phi đạo đức.

Trung Quốc: Vụ việc Huawei là không công bằng và phi đạo đức

Trung Quốc: Vụ việc Huawei là không công bằng và phi đạo đức

VOV.VN - Theo ông Vương Nghị, dù không có bằng chứng rõ ràng mà “bôi đen”, chèn ép các doanh nghiệp một cách có chủ đích là không công bằng và phi đạo đức.

Vụ Huawei: Đại sứ Canada ở Trung Quốc mất chức vì phát ngôn
Vụ Huawei: Đại sứ Canada ở Trung Quốc mất chức vì phát ngôn

Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 26/1 sa thải Đại sứ nước này ở Trung Quốc - John McCallum sau các phát ngôn của nhà ngoại giao này.

Vụ Huawei: Đại sứ Canada ở Trung Quốc mất chức vì phát ngôn

Vụ Huawei: Đại sứ Canada ở Trung Quốc mất chức vì phát ngôn

Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 26/1 sa thải Đại sứ nước này ở Trung Quốc - John McCallum sau các phát ngôn của nhà ngoại giao này.

Vụ Huawei: Mỹ truy tố Mạnh Vãn Chu, Trung Quốc yêu cầu hủy lệnh bắt
Vụ Huawei: Mỹ truy tố Mạnh Vãn Chu, Trung Quốc yêu cầu hủy lệnh bắt

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ sau khi tập đoàn Huawei và bà Mạnh Vãn Chu bị truy tố. Họ yêu cầu Mỹ hủy lệnh bắt giữ bà Mạnh.

Vụ Huawei: Mỹ truy tố Mạnh Vãn Chu, Trung Quốc yêu cầu hủy lệnh bắt

Vụ Huawei: Mỹ truy tố Mạnh Vãn Chu, Trung Quốc yêu cầu hủy lệnh bắt

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ sau khi tập đoàn Huawei và bà Mạnh Vãn Chu bị truy tố. Họ yêu cầu Mỹ hủy lệnh bắt giữ bà Mạnh.