Trung Quốc yêu cầu Mỹ nhìn nhận giao lưu nhân dân giữa 2 nước một cách lý tính

VOV.VN - Đại diện Trung Quốc cho rằng Mỹ cần dùng tư duy lý tính để nhìn nhận giao lưu nhân dân giữa 2 nước, và vai trò của lưu học sinh Trung Quốc đối với Mỹ.

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều 1/9, người phát ngôn Hoa Xuân Oánh khẳng định, nếu trường đại học Mỹ yêu cầu hủy visa đối với sinh viên Trung Quốc là đúng thì đây tiếp tục là bằng chứng rõ ràng về việc Mỹ đang cố tình phá hoại giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Người phát ngôn Hoa Xuân Oánh cho biết, bà vẫn chưa có thông tin xác nhận về việc Đại học Bắc Texas, Mỹ dừng hợp tác với Quỹ du học quốc gia Trung Quốc, đồng thời hủy bỏ visa của sinh viên Trung Quốc đang học tập tại trường thông qua Quỹ này. Bà Hoa Xuân Oánh khẳng định, nếu thông tin trên là đúng thì đây tiếp tục là bằng chứng rõ ràng về việc Mỹ đang cố tình phá hoại giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh: Trong 41 năm quan hệ ngoại giao Trung – Mỹ thì giao lưu nhân dân giữa hai bên trong đó có trao đổi lưu học sinh đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sự hiểu biết giữa người dân hai nước, cũng như góp phần thúc đẩy quan hệ Trung – Mỹ phát triển ổn định. Trong một thời gian dài, lưu học sinh và học giả Trung Quốc đã đóng góp công sức cho sự nghiệp phát triển khoa học kỹ thuật và kinh tế của Mỹ, theo thống kê, đóng góp của lưu học sinh Trung Quốc cho kinh tế Mỹ là hơn 15 tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, thời gian ngắn trở lại đây, một số “thế lực chính trị cực đoan” của Mỹ xuất phát từ lợi ích cá nhân đã đưa ra những chỉ trích sai sự thật, bôi đen, “vu oan” cho lưu học sinh Trung Quốc.

Bà Hoa Xuân Oánh nói: “Trung Quốc hy vọng Mỹ nhìn nhận quan hệ Trung – Mỹ, giao lưu nhân dân giữa hai nước một cách lý tính, làm thêm nhiều việc có lợi, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, nhìn nhận đúng đắn về nhau và hợp tác hữu hảo giữa người dân hai nước. Nếu Mỹ vẫn khăng khăng làm theo ý mình, thiệt hại cuối cùng chính là lợi ích của Mỹ”.

Căng thẳng Trung – Mỹ thời gian gần đây tiếp tục diễn biến phức tạp và lan sang nhiều lĩnh vực, trong đó có trao đổi lưu học sinh giữa hai nước. Mới đây, hôm 26/8, Đại học Bắc Texas, Mỹ thông báo dừng hợp tác với Quỹ du học quốc gia Trung Quốc, hủy bỏ visa của sinh viên Trung Quốc đang học tập tại trường thông qua Quỹ này, đồng thời yêu cầu các lưu học sinh Trung Quốc trong vòng 1 tháng phải rời khỏi Mỹ. Trong khi đó, hôm qua (31/8), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc hạn chế sinh viên Trung Quốc học tập tại Mỹ sau khi thời gian qua một số sinh viên và nghiên cứu sinh Trung Quốc bị cáo buộc làm gián điệp cho chính phủ nước này. Được biết, hiện có khoảng 369.000 sinh viên Trung Quốc đang học tập tại Mỹ, chiếm 1/3 tổng sinh viên nước ngoài tại đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Hội tụ” về lợi ích, Mỹ - Ấn xích lại gần nhau “đấu” với Trung Quốc
“Hội tụ” về lợi ích, Mỹ - Ấn xích lại gần nhau “đấu” với Trung Quốc

VOV.VN - Với sự “hội tụ chưa từng có về lợi ích”, Mỹ - Ấn đang tăng cường hợp tác nhằm thảo luận và đối phó với những toan tính từ phía Trung Quốc.

“Hội tụ” về lợi ích, Mỹ - Ấn xích lại gần nhau “đấu” với Trung Quốc

“Hội tụ” về lợi ích, Mỹ - Ấn xích lại gần nhau “đấu” với Trung Quốc

VOV.VN - Với sự “hội tụ chưa từng có về lợi ích”, Mỹ - Ấn đang tăng cường hợp tác nhằm thảo luận và đối phó với những toan tính từ phía Trung Quốc.

Nhật Bản, Mỹ tiếp tục chỉ trích gay gắt hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông
Nhật Bản, Mỹ tiếp tục chỉ trích gay gắt hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản và Mỹ đã điện đàm về căng thẳng Mỹ-Trung ở Biển Đông. Hai bên chỉ trích hành vi của Trung Quốc tại đây.

Nhật Bản, Mỹ tiếp tục chỉ trích gay gắt hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông

Nhật Bản, Mỹ tiếp tục chỉ trích gay gắt hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản và Mỹ đã điện đàm về căng thẳng Mỹ-Trung ở Biển Đông. Hai bên chỉ trích hành vi của Trung Quốc tại đây.

Đòn trừng phạt của Mỹ đối với Huawei tàn phá kinh tế Thâm Quyến và Trung Quốc
Đòn trừng phạt của Mỹ đối với Huawei tàn phá kinh tế Thâm Quyến và Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ tung đòn trừng phạt nhằm hạ gục gã khổng lồ công nghệ Huawei. Đòn này không chỉ giáng mạnh vào kinh tế thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc.

Đòn trừng phạt của Mỹ đối với Huawei tàn phá kinh tế Thâm Quyến và Trung Quốc

Đòn trừng phạt của Mỹ đối với Huawei tàn phá kinh tế Thâm Quyến và Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ tung đòn trừng phạt nhằm hạ gục gã khổng lồ công nghệ Huawei. Đòn này không chỉ giáng mạnh vào kinh tế thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc.

Ảnh hưởng của Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo với châu Á và quan hệ Mỹ-Trung
Ảnh hưởng của Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo với châu Á và quan hệ Mỹ-Trung

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinso tuyên bố từ chức trong bối cảnh căng thẳng ở châu Á đang gia tăng và cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc chưa có hồi kết.

Ảnh hưởng của Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo với châu Á và quan hệ Mỹ-Trung

Ảnh hưởng của Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo với châu Á và quan hệ Mỹ-Trung

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinso tuyên bố từ chức trong bối cảnh căng thẳng ở châu Á đang gia tăng và cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc chưa có hồi kết.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố trừng phạt 11 cá nhân Mỹ
Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố trừng phạt 11 cá nhân Mỹ

VOV.VN - Ông Triệu Lập Kiên tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay (10/8), Trung Quốc cũng sẽ trừng phạt 11 cá nhân của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố trừng phạt 11 cá nhân Mỹ

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố trừng phạt 11 cá nhân Mỹ

VOV.VN - Ông Triệu Lập Kiên tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay (10/8), Trung Quốc cũng sẽ trừng phạt 11 cá nhân của Mỹ.