Trung Quốc yêu cầu Mỹ từ bỏ chính sách “vừa đấm vừa xoa”

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ về vấn đề biến đổi khí hậu, tuy nhiên cũng yêu cầu Mỹ từ bỏ chính sách “vừa đấm vừa xoa” đối với Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc (chiều 28/1), người phát ngôn Triệu Lập Kiên khẳng định, biến đổi khí hậu là thách thức chung, có liên quan đến tiền đồ và tương lai của toàn nhân loại. Không có quốc gia nào có thể tự mình giải quyết vấn đề này mà cần phải triển khai trên phạm vi toàn cầu, đòi hỏi sự ứng phó, hợp tác của các quốc gia trên thế giới.

Ông Triệu Lập Kiên nhấn mạnh, Trung Quốc và Mỹ có không gian hợp tác và lợi ích chung rộng rãi trong lĩnh vực biến đổi khí hậu. Thực tế, hai bên cũng đã triển khai hợp tác và thu được nhiều thành quả trong vấn đề biến đổi khí hậu, như cùng thúc đẩy việc ký kết và thực hiện Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, hợp tác Trung - Mỹ trên một lĩnh vực cụ thể không phải là đóa hoa trong nhà kính, bất cứ lĩnh vực hợp tác nào giữa hai bên cũng đều có mối liên hệ với quan hệ tổng thể chung Trung – Mỹ, do đó, Mỹ cần phải có cách hành xử đúng đắn, cũng như từ bỏ chính sách “vừa đấm vừa xoa” đối với Trung Quốc.

Ông Triệu Lập Kiên nói: “Trung Quốc đã nhiều lần khẳng định, bất cứ ai cũng không nên mong đợi việc lĩnh vực này thì can thiệp vào công việc nội bộ Trung Quốc, gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc, lĩnh vực khác thì yêu cầu Trung Quốc hiểu và ủng hộ nhằm thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề song phương và toàn cầu. Do đó, Trung Quốc mong muốn Mỹ có thể tạo điều kiện thuận lợi để Trung – Mỹ hợp tác và điều phối trong các lĩnh vực quan trọng”.

Phản ứng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được cho là nhằm vào các phát biểu mới đây của quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, khi cả Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Đặc phái viên về vấn đề khí hậu John Kerry đều khẳng định, Mỹ mong muốn hợp tác cùng Trung Quốc trong vấn đề biến đổi khí hậu.

Ngoại trưởng Mỹ (27/1) cũng khẳng định, quan hệ Trung – Mỹ là mối quan hệ quan trọng nhất, song ông này cũng chỉ trích chính sách của chính phủ Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số ở Tân Cương. Đến thời điểm hiện tại, dù đã điện đàm với Ngoại trưởng nhiều nước như Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc... tuy nhiên ông Blinken vẫn chưa điện đàm với người đồng cấp phía Trung Quốc Vương Nghị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẽ sát cánh cùng các nước Đông Nam Á trước sức ép của Trung Quốc ở Biển Đông
Mỹ sẽ sát cánh cùng các nước Đông Nam Á trước sức ép của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Blinken cam kết sẽ sát cánh cùng các quốc gia Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông trước sức ép từ Trung Quốc trong cuộc điện đàm hôm 27/1 với người đồng cấp Philippines.

Mỹ sẽ sát cánh cùng các nước Đông Nam Á trước sức ép của Trung Quốc ở Biển Đông

Mỹ sẽ sát cánh cùng các nước Đông Nam Á trước sức ép của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Blinken cam kết sẽ sát cánh cùng các quốc gia Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông trước sức ép từ Trung Quốc trong cuộc điện đàm hôm 27/1 với người đồng cấp Philippines.

Tân Ngoại trưởng Mỹ: Quan hệ Mỹ-Trung là quan trọng nhất trên thế giới
Tân Ngoại trưởng Mỹ: Quan hệ Mỹ-Trung là quan trọng nhất trên thế giới

VOV.VN - Tân Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 27/1 cam kết đương đầu với những thách thức mà Trung Quốc đặt ra, đồng thời tìm kiếm cách thức hợp tác với nước này trong các lĩnh vực có chung lợi ích.

Tân Ngoại trưởng Mỹ: Quan hệ Mỹ-Trung là quan trọng nhất trên thế giới

Tân Ngoại trưởng Mỹ: Quan hệ Mỹ-Trung là quan trọng nhất trên thế giới

VOV.VN - Tân Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 27/1 cam kết đương đầu với những thách thức mà Trung Quốc đặt ra, đồng thời tìm kiếm cách thức hợp tác với nước này trong các lĩnh vực có chung lợi ích.

Tổng thống Mỹ ký một số sắc lệnh tập trung vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
Tổng thống Mỹ ký một số sắc lệnh tập trung vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Phát biểu với báo giới sau khi ký các sắc lệnh, Tổng thống Joe Biden cho rằng nước Mỹ đã chờ đợi quá lâu để đối phó với cuộc khủng hoảng khí hậu và không thể chờ đợi lâu hơn nữa.

Tổng thống Mỹ ký một số sắc lệnh tập trung vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

Tổng thống Mỹ ký một số sắc lệnh tập trung vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Phát biểu với báo giới sau khi ký các sắc lệnh, Tổng thống Joe Biden cho rằng nước Mỹ đã chờ đợi quá lâu để đối phó với cuộc khủng hoảng khí hậu và không thể chờ đợi lâu hơn nữa.