Hậu Giang khởi tố, xử phạt nhiều đối tượng do vi phạm trong phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Bà Bé làm lây lan dịch bệnh cho nhiều người do về từ TP Hồ Chí Minh nhưng không đến ngay trạm y tế khai báo mà về nhà tiếp xúc với các thành viên trong gia đình và hàng xóm.

Hôm nay (31/7), ông Võ Văn Trung- Bí thư Thị ủy Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Long Mỹ vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Bé (SN 1987) về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Long Mỹ phát hiện bà Nguyễn Thị Bé có lịch trình di chuyển từ chợ đầu mối Bình Điền (Quận 8, TP Hồ Chí Minh) về ấp Long Hòa 1, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, bị mắc Covid-19 làm lây lan dịch bệnh cho nhiều người.

Bà Bé làm lây lan dịch bệnh cho nhiều người do về từ TP Hồ Chí Minh nhưng không đến ngay trạm y tế khai báo mà về nhà tiếp xúc với các thành viên trong gia đình và hàng xóm. Thậm chí, sau đó, bà Bé có đến trạm y tế khai báo nhưng không khai báo nội dung có lịch trình di chuyển từ chợ đầu mối Bình Điền, TP Hồ Chí Minh.

Điều đáng nói, sau khi khai báo y tế, cán bộ y tế yêu cầu bà Bé phải cách ly tại nhà, thực hiện nghiêm 5K của Bộ Y tế nhưng bà Bé không chấp hành và đã di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc gần với nhiều người trên địa bàn xã Long Phú, thị xã Long Mỹ...

Do bà Bé đang mang thai, có nơi ở rõ ràng, có giấy cam đoan thực hiện nghĩa vụ nơi cư trú nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Long Mỹ sử dụng biện pháp ngăn chặn là cấm bà đi khỏi nơi cư trú.

Liên quan đến trường hợp này, vào sáng ngày 13/7, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã ký ban hành công văn hỏa tốc về việc áp dụng Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trên toàn xã Long Phú, thị xã Long Mỹ.

Trước đó, UBND thị xã Long Mỹ cũng đã ra Quyết định xử phạt đối với các ông Nguyễn Quốc Chiến (SN1966), Nguyễn Văn Tác (SN 1993), Đỗ Văn Triều (SN 1972), đều ngụ ở khu vực Bình Tân, phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, mỗi người 15 triệu đồng do đã có hành vi vi phạm hành chính “ Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng”, qui định tại điểm c, khoản 3, điều 12, Nghị định 117 của Chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phạt hai vợ chồng chống đối công an ở chốt kiểm dịch chợ Yên Phụ 6 triệu đồng
Phạt hai vợ chồng chống đối công an ở chốt kiểm dịch chợ Yên Phụ 6 triệu đồng

VOV.VN - UBND phường Yên Phụ đã ra quyết định xử phạt Hòa và Ngọc tổng số tiền 6 triệu đồng vì vi phạm quy định về phòng chống dịch.

Phạt hai vợ chồng chống đối công an ở chốt kiểm dịch chợ Yên Phụ 6 triệu đồng

Phạt hai vợ chồng chống đối công an ở chốt kiểm dịch chợ Yên Phụ 6 triệu đồng

VOV.VN - UBND phường Yên Phụ đã ra quyết định xử phạt Hòa và Ngọc tổng số tiền 6 triệu đồng vì vi phạm quy định về phòng chống dịch.

3 cán bộ tụ tập uống cà phê tại quán trong thời gian giãn cách
3 cán bộ tụ tập uống cà phê tại quán trong thời gian giãn cách

VOV.VN - Người dân phát hiện 3 cán bộ ngồi uống cà phê tại quán trong thời gian giãn cách xã hội nên báo với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19.

3 cán bộ tụ tập uống cà phê tại quán trong thời gian giãn cách

3 cán bộ tụ tập uống cà phê tại quán trong thời gian giãn cách

VOV.VN - Người dân phát hiện 3 cán bộ ngồi uống cà phê tại quán trong thời gian giãn cách xã hội nên báo với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19.

Bắt quả tang người phụ nữ bán kit test nhanh COVID-19
Bắt quả tang người phụ nữ bán kit test nhanh COVID-19

VOV.VN - Công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vừa bắt quả tang một người phụ nữ đang có hành vi bán kit test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bắt quả tang người phụ nữ bán kit test nhanh COVID-19

Bắt quả tang người phụ nữ bán kit test nhanh COVID-19

VOV.VN - Công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vừa bắt quả tang một người phụ nữ đang có hành vi bán kit test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ.