Trung và Đông Âu tê liệt vì bão tuyết và thời tiết giá lạnh

Bão tuyết đã cướp đi sinh mạng hơn 60 người và khiến gần 1.000 người phải nhập viện

Một đợt lạnh giá kèm theo tuyết rơi nghiêm trọng đang hoành hành tại nhiều nước ở khu vực ở Trung và Đông Âu, đến nay đã cướp đi sinh mạng hơn 60 người và khiến gần 1.000 người phải nhập viện.

Nhà chức trách khu vực đang khẩn trương triển khai hàng loạt các biện pháp  như lập nhiều trạm trú ẩn, cung cấp trà nóng, chăn ấm cũng như quan tâm đặc biệt đến người vô gia cư và người già.

Theo Bộ Tình trạng khẩn cấp Ukraine, tính đến nay, đã có ít nhất 30 người xác định đã chết vì lạnh cóng, phần lớn trong số đó là người vô gia cư. Ngoài ra, trong vòng 5 ngày các bệnh viện phải tiếp nhận hơn 500 trường hợp bị cảm do lạnh.

Nhiều nơi ở Ukraine nhiệt độ xuống - 25C vào ban ngày và -33 độ C vào ban đêm. Thanh tra Mariusz Sokolowski cho biết: “Phần lớn nạn nhân là những người vô gia cư. Trong mấy ngày qua, chúng tôi phát hiện hàng chục người bị chết cóng ở các công viên, trạm chờ xe bus, gần những thùng rác. Một số  bị ngạt thở do ngộ độc khí than, trong khi một số khác bị chết vì cảm do uống rượu”.

Chính quyền Ukraine đã cho thiết lập hơn 1.600 nơi trú ẩn  để cung cấp thức ăn và sưởi ấm, toàn bộ các trường học tạm thời đóng cửa đồng thời cảnh báo người dân hạn chế ra ngoài.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Ba Lan cho biết, đến nay đã có ít nhất 15 đã người chết cóng khi nhiệt độ ngoài trời giảm xuống -31 độ C, nạn nhân đa số là người già và người vô gia cư.

Lực lượng cảnh sát phải  đi khắp nơi để tìm kiếm những người vô gia cư và đưa họ vào các tòa nhà trống để tránh rét. Chính quyền thành phố Warszawa còn cho lắp đặt hơn 40 máy sưởi tại những trạm chờ xe đông người để hành khách sưởi ấm.

Một số hình ảnh về bão tuyết:

Ảnh: Reuters

Anh  Miroslaw Kedzior, một công nhân nói: “Đây thực sự là một sáng kiến hay đặc biệt giúp những người vô gia cư tránh được cái giá lạnh khủng khiếp này, bởi vì họ là những người đáng thương nhất, chẳng ai quan tâm đến họ. Mong rằng, nhà chức trách  bổ sung thêm nhiều hơn nữa các máy sưởi ấm”.

Tại thủ đô Praha, Cộng hòa Czech, chính quyền đã dựng lều tạm cho hơn 3.000 người vô gia cư. Nhiệt độ xuống quá thấp cũng làm tê liệt toàn bộ hệ thống giao thông và thông tin liên lạc.

Tại Serbia, nơi đã có 5 người chết và nhiều người mất tích, 14 thành phố đặt trong tình trạng khẩn cấp, nhiều tuyến đường bị chia cắt bởi tuyết phủ dày đặc, hàng chục thị trấn phải đối mặt với tình trạng mất điện. Tình hình tương tự cũng diễn ra ở Romania, nơi đã có gần 10 người thiệt mạng.

Còn tại Bulgaria, nhà chức trách địa phương đã ban bố trường hợp khẩn cấp tại 25 địa phương trên khắp cả nước đồng thời cung cấp trà nóng, chăn ấm và nơi trú ẩn khẩn cấp cho người vô gia cư. Gió mạnh cũng làm nút giao thông quan trọng đến Biển Đen buộc phải đóng cửa. Ngoài ra, nhiều tuyến đường cao tốc từ Bungary đến Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ cũng không thể hoạt động vì tuyết rơi quá dày.

Hơn 200 chuyến bay ra vào sân bay Ataturk ở thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ bị hủy bỏ, trong khi nhiệt độ ở tỉnh Kars giáp biên giới với Armenia cũng tiếp tục giảm sâu xuống mức kỷ lục âm 25 độ C. Nhà chức trách cho biết, đây là đợt giá rét tồi tệ nhất trong vòng gần 60 năm qua ở khu vực này.

Theo thông lệ hàng năm, thời điểm này, khu vực Trung và Đông Âu vẫn thường lạnh giá nhưng chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, thời tiết năm nay có những diễn biến bất thường.

Từ đầu tuần trước, nhiệt độ giảm đột xuống trung bình ở mức - 25C, khiến người dân châu Âu vốn đã quen với giá lạnh vẫn bị sốc. Theo Cơ quan dự báo thời tiết châu Âu, đợt lạnh giá khủng khiếp này sẽ còn tiếp tục kéo dài ít nhất cho tới hết tuần này./.

Ảnh: Tân Hoa xã

Ảnh: Tân Hoa xã

Ảnh: Tân Hoa xã

Người phụ nữ mang củi về để sưởi cho ấm ở  Bucharest (ảnh: Reuters)

Tuyết che phủ biển báo (ảnh: Reuters)

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên