Ukraine muốn Mỹ gây sức ép lên Israel

VOV.VN - Đại sứ Ukraine tại Israel nói rằng Mỹ nên thuyết phục Israel viện trợ vũ khí cho Kiev.

Mỹ nên thuyết phục Israel hỗ trợ quân sự cho Kiev, Đại sứ Ukraine tại Israel Evgeny Korniychuk nhấn mạnh trong cuộc trả lời phỏng vấn The Hill được đăng tải ngày 30/10.

Theo ông Korniychuk, Mỹ là “quốc gia duy nhất mà Israel lắng nghe”, Washington cũng nên đảm bảo rằng đồng minh thân cận của họ tuân thủ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga.

Ông Korniychuk tiết lộ rằng ông gặp Đại sứ Mỹ tại Israel hàng tuần và gọi đùa ông Tom Nides là “vũ khí bí mật” trong chiến dịch lôi kéo sự ủng hộ của Israel.

Đại sứ Ukraine thừa nhận, đã có một số “tiến triển tích cực” trong quan hệ với Israel - quốc gia gần đây đã cung cấp cho Kiev mình một hệ thống cảnh báo tên lửa. Tuy nhiên, Ukraine đang mong đợi nhiều hơn từ Israel. Ông bày tỏ hy vọng, sự hợp tác quân sự giữa Nga và Iran ở Ukraine sẽ khiến Israel thay đổi lập trường về cung cấp vũ khí cho Kiev.

Cả Nga và Iran đềi phủ nhận cáo buộc về việc hợp tác quân sự ở Ukraine.

Phát biểu của ông Korniychuk được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz viện dẫn “những hạn chế trong hoạt động” để từ chối cung xấp vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên, ông Gantz cho hay, Israel sẵn sàng tiếp tục viện trợ nhân đạo cho Kiev.

Trong khi đó, Nga liên tục cảnh báo phương Tây không “bơm” vũ khí cho Ukraine, nhấn mạnh rằng điều đó sẽ chỉ kéo dài xung đột và gây ra thương vong không đáng có./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do Israel thẳng thừng từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine
Lý do Israel thẳng thừng từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Trước đề nghị của Ukraine về việc cung cấp các hệ thống phòng không, Israel thằng thừng từ chối. Lý do không chỉ là vì Israel muốn duy trì quan hệ với cả Nga và Ukraine mà còn vì các lo ngại an ninh khác.

Lý do Israel thẳng thừng từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine

Lý do Israel thẳng thừng từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Trước đề nghị của Ukraine về việc cung cấp các hệ thống phòng không, Israel thằng thừng từ chối. Lý do không chỉ là vì Israel muốn duy trì quan hệ với cả Nga và Ukraine mà còn vì các lo ngại an ninh khác.

Israel từ chối cấp vũ khí cho Ukraine để duy trì quan hệ với Nga
Israel từ chối cấp vũ khí cho Ukraine để duy trì quan hệ với Nga

VOV.VN - Thời gian qua, Ukraine khẩn thiết muốn Israel cung cấp cho họ các vũ khí hiện đại để ứng phó với Nga trên chiến trường. Tuy nhiên, Israel đã không đáp ứng lại các yêu cầu đó. Israel đang nỗ lực cân bằng mối quan hệ với cả Nga và Ukraine.

Israel từ chối cấp vũ khí cho Ukraine để duy trì quan hệ với Nga

Israel từ chối cấp vũ khí cho Ukraine để duy trì quan hệ với Nga

VOV.VN - Thời gian qua, Ukraine khẩn thiết muốn Israel cung cấp cho họ các vũ khí hiện đại để ứng phó với Nga trên chiến trường. Tuy nhiên, Israel đã không đáp ứng lại các yêu cầu đó. Israel đang nỗ lực cân bằng mối quan hệ với cả Nga và Ukraine.

Israel trả lời thẳng thừng về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine
Israel trả lời thẳng thừng về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz đã bác bỏ yêu cầu của Ukraine về việc cung cấp cho Kiev các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Israel trả lời thẳng thừng về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine

Israel trả lời thẳng thừng về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz đã bác bỏ yêu cầu của Ukraine về việc cung cấp cho Kiev các hệ thống phòng thủ tên lửa.