Trước thềm Hội đồng Nga – NATO: Nga yêu cầu Mỹ từ bỏ luận điệu gây hấn

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã kêu gọi Washington từ bỏ luận điệu hiếu chiến về sự bành trướng ra nước ngoài và di chuyển lực lượng quân sự khỏi biên giới Nga.

Vào ngày 12/1, cuộc họp của Hội đồng Nga – NATO, vòng tiếp xúc đầu tiên kể từ năm 2019, sẽ diễn ra tại Brussels để thảo luận về vấn đề đảm bảo an ninh ở châu Âu.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã kêu gọi Mỹ từ bỏ những luận điệu gây hấn chống lại Nga và di chuyển lực lượng NATO ra khỏi biên giới Nga.

“Đã đến lúc từ bỏ những luận điệu hiếu chiến về sự bành trướng ra nước ngoài. Để làm được điều này, Mỹ cần phải tránh các mối đe dọa và di chuyển tiềm lực quân sự ra khỏi biên giới Nga”, ông Antonov cho biết.

Đại sứ Nga tại Mỹ cũng lưu ý rằng Moscow dứt khoát bác bỏ những tuyên bố mang tính khiêu khích của các quan chức cấp cao Mỹ nhằm mục đích phá hủy tiến trình đàm phán Nga – Mỹ.

“Chúng tôi sẽ không để xảy ra những điều gây ảnh hưởng đến độc lập và chủ quyền của Nga”, ông Antonov nói.

Tuyên bố của ông Antonov được đưa ra trước thềm cuộc họp của Hội đồng Nga – NATO về đảm bảo an ninh sẽ diễn ra vào ngày 12/1 tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ.

Ngày 10/1, các phái đoàn của Nga và Mỹ do Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman dẫn đầu, đã tổ chức các cuộc tham vấn kín về các đề xuất an ninh của Moscow.

Theo dự thảo thỏa thuận an ninh được Nga công bố vào tháng 12/2021, Nga yêu cầu NATO cam kết không mở rộng về phía Đông, hành động mà Moscow coi là mối đe dọa an ninh lớn đối với Nga, bao gồm không kết nạp Ukraine và thêm các nước khác. Cụ thể, Nga yêu cầu NATO không được triển khai binh lính hoặc vũ khí tại những khu vực mà họ chưa từng triển khai vào năm 1997 – trước khi khối này kết nạp một số quốc gia thuộc Liên Xô cũ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối thoại Nga-NATO: Điểm khởi đầu hay bế tắc?
Đối thoại Nga-NATO: Điểm khởi đầu hay bế tắc?

VOV.VN - Không quá nhiều kỳ vọng là nhận định chung của các bên khi cuộc họp Hội đồng Nga-NATO diễn ra hôm nay tại Brussels, Bỉ, lần đầu tiên sau 18 tháng. Nhận định ban đầu cho thấy chưa có thỏa hiệp về tương lai của Ukraine - vấn đề an ninh then chốt của Nga trong các cuộc đàm phán lần này.

Đối thoại Nga-NATO: Điểm khởi đầu hay bế tắc?

Đối thoại Nga-NATO: Điểm khởi đầu hay bế tắc?

VOV.VN - Không quá nhiều kỳ vọng là nhận định chung của các bên khi cuộc họp Hội đồng Nga-NATO diễn ra hôm nay tại Brussels, Bỉ, lần đầu tiên sau 18 tháng. Nhận định ban đầu cho thấy chưa có thỏa hiệp về tương lai của Ukraine - vấn đề an ninh then chốt của Nga trong các cuộc đàm phán lần này.

Mỹ chấp nhận “tối hậu thư” của Nga, Ukraine sẽ không bao giờ là thành viên NATO?
Mỹ chấp nhận “tối hậu thư” của Nga, Ukraine sẽ không bao giờ là thành viên NATO?

VOV.VN - Chiến dịch vận động hành lang dài hạn của Ukraine nhằm gia nhập NATO sẽ thất bại bởi Mỹ đã quyết định sẽ ngăn chặn tư cách thành viên của Kiev trong liên minh này, một nghị sĩ Ukraine nhận định trước thềm hội nghị Nga - NATO trong tuần này.

Mỹ chấp nhận “tối hậu thư” của Nga, Ukraine sẽ không bao giờ là thành viên NATO?

Mỹ chấp nhận “tối hậu thư” của Nga, Ukraine sẽ không bao giờ là thành viên NATO?

VOV.VN - Chiến dịch vận động hành lang dài hạn của Ukraine nhằm gia nhập NATO sẽ thất bại bởi Mỹ đã quyết định sẽ ngăn chặn tư cách thành viên của Kiev trong liên minh này, một nghị sĩ Ukraine nhận định trước thềm hội nghị Nga - NATO trong tuần này.

Vì sao Nga chọn thời điểm hiện tại để ra “tối hậu thư” với Mỹ và NATO?
Vì sao Nga chọn thời điểm hiện tại để ra “tối hậu thư” với Mỹ và NATO?

VOV.VN - Những yêu cầu của Nga với phương Tây không phải là mới, tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là tại sao điện Kremlin cho rằng thời điểm hiện tại là phù hợp để giải quyết những mối lo ngại của mình?

Vì sao Nga chọn thời điểm hiện tại để ra “tối hậu thư” với Mỹ và NATO?

Vì sao Nga chọn thời điểm hiện tại để ra “tối hậu thư” với Mỹ và NATO?

VOV.VN - Những yêu cầu của Nga với phương Tây không phải là mới, tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là tại sao điện Kremlin cho rằng thời điểm hiện tại là phù hợp để giải quyết những mối lo ngại của mình?