Trưởng đặc khu Hong Kong: sẽ giải quyết “triệt để” biểu tình

VOV.VN -Cảnh sát Hong Kong vừa ra thời hạn chót cho người biểu tình thu gom lều trại rời khỏi trung tâm sau 2 tháng chiếm đóng.

Chiến dịch “làm sạch” trung tâm sẽ được tiến hành vào 9h sáng mai 11/12.

Cảnh sát lập rào chắn với người biểu tình Hong Kong tối 30/11 (ảnh: AFP)
Người phát ngôn cảnh sát Cheung Tak-Keung nói: “Chúng tôi kêu gọi những người đang chiếm giữ trái phép trên các tuyến đường rời đi sớm nhất có thể ngay từ bây giờ. Cảnh sát sẽ có hành động cương quyết với những ai gây cản trở hoặc bạo lực với chấp hành viên tòa án khi họ thực hiện nhiệm vụ”.

Nhà chức trách Hong Kong chuẩn bị có hành động sau khi Tòa án Tối cao cho phép giải tỏa rào chắn, lều và các chướng ngại vật khác mà người biểu tình dựng lên ở quận Admiralty.

“Các nhân viên thi hành án đã có trong tay lệnh của tòa án và người nào ngăn cản họ sẽ phạm tội hình sự coi thường tòa án, đồng thời cảnh sát sẽ hành động quyết đoán và thu hồi tài sản công, trong đó có hàng rào bằng sắt và nhựa”. Ông Cheung Tak-Keung nói.

Người phát ngôn cảnh sát Cheung Tak-Keung khuyến cáo, bất cứ ai chiếm dụng đường phố đều phải rời đi, nếu không cảnh sát buộc phải thực thi hoạt động chấp pháp, bao gồm xua đuổi và thậm chí là bắt giữ.

Sẽ có đến 7.000 cảnh sát được triển khai để “thực thi” phán quyết của tòa án. Việc giải tán này có thể mất đến 1 ngày. Những người biểu tình từ các khu vực khác có thể cũng sẽ bị giải tán để mở rộng mạng lưới giao thông.

Các nhân viên thi hành án sẽ giải tỏa đường Connaught, đường Harcourt và đường Red Cotton, cảnh sát sẽ giải tỏa chướng ngại vật tại các tuyến đường khác ở khu Central và khu Admiralty, trong đó có đường Tim Mei, đường Tim Wa, đường Gloucester…Sau khi giải tỏa Admiralty và Central, cảnh sát sẽ tới khu vực Causeway Bay của Hong Kong.

Đặc khu trưởng Hong Kong ông Lương Chấn Anh cho biết: “Chiến dịch này sẽ làm triệt để. Thậm chí, nếu diễn biến phức tạp, cảnh sát có thể dùng vũ lực ở mức tối thiểu”.

Trước đó, ông Lương Chấn Anh đã từ chối đàm phán thêm với các thủ lĩnh biểu tình về cải cách chính trị. Mặt trận Sinh viên, một nhánh của phong trào Chiếm Trung tâm (Occupy Central), nói họ sẽ chống lại lệnh tòa án nếu cảnh sát sử dụng bạo lực. Joshua Wong, lãnh đạo của phong trào sinh viên Học dân, nói họ không muốn đụng độ với cảnh sát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hong Kong điều 4.500 cảnh sát đối phó với biểu tình căng thẳng
Hong Kong điều 4.500 cảnh sát đối phó với biểu tình căng thẳng

VOV.VN - Cảnh sát Hong Kong đã điều động 4.500 tới khu vực quận Admiralty và Mong Kok nhằm ngăn chặn những những diễn biến xấu có thể xảy ra.

Hong Kong điều 4.500 cảnh sát đối phó với biểu tình căng thẳng

Hong Kong điều 4.500 cảnh sát đối phó với biểu tình căng thẳng

VOV.VN - Cảnh sát Hong Kong đã điều động 4.500 tới khu vực quận Admiralty và Mong Kok nhằm ngăn chặn những những diễn biến xấu có thể xảy ra.

Người sáng lập biểu tình Hong Kong bật khóc, “đầu hàng”
Người sáng lập biểu tình Hong Kong bật khóc, “đầu hàng”

Ngày 2/12, ba nhà sáng lập của phong trào biểu tình “Chiếm trung tâm” tại Hong Kong tuyên bố “đầu hàng” chính quyền.

Người sáng lập biểu tình Hong Kong bật khóc, “đầu hàng”

Người sáng lập biểu tình Hong Kong bật khóc, “đầu hàng”

Ngày 2/12, ba nhà sáng lập của phong trào biểu tình “Chiếm trung tâm” tại Hong Kong tuyên bố “đầu hàng” chính quyền.

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 40 người biểu tình
Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 40 người biểu tình

VOV.VN - Rạng sáng 1/12, hàng trăm người biểu tình Hong Kong đã đụng độ với cảnh sát bên ngoài trụ sở của chính quyền Hong Kong.

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 40 người biểu tình

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 40 người biểu tình

VOV.VN - Rạng sáng 1/12, hàng trăm người biểu tình Hong Kong đã đụng độ với cảnh sát bên ngoài trụ sở của chính quyền Hong Kong.

Thủ lĩnh biểu tình ở Hong Kong tuyên bố tuyệt thực
Thủ lĩnh biểu tình ở Hong Kong tuyên bố tuyệt thực

VOV.VN - Anh Hoàng Chi Phong đã tuyên bố tuyệt thực cho đến khi Chính quyền thay đổi quyết định về việc bầu cử hoặc phải nối lại đối thoại với người biểu tình.

Thủ lĩnh biểu tình ở Hong Kong tuyên bố tuyệt thực

Thủ lĩnh biểu tình ở Hong Kong tuyên bố tuyệt thực

VOV.VN - Anh Hoàng Chi Phong đã tuyên bố tuyệt thực cho đến khi Chính quyền thay đổi quyết định về việc bầu cử hoặc phải nối lại đối thoại với người biểu tình.

Trụ sở chính quyền Hong Kong bị đóng cửa do sức ép biểu tình
Trụ sở chính quyền Hong Kong bị đóng cửa do sức ép biểu tình

VOV.VN - Hàng nghìn người biểu tình Hong Kong đã bao vây trụ sở chính quyền khiến tòa nhà này phải đóng cửa bất chấp chính quyền đã yêu cầu họ rút lui.

Trụ sở chính quyền Hong Kong bị đóng cửa do sức ép biểu tình

Trụ sở chính quyền Hong Kong bị đóng cửa do sức ép biểu tình

VOV.VN - Hàng nghìn người biểu tình Hong Kong đã bao vây trụ sở chính quyền khiến tòa nhà này phải đóng cửa bất chấp chính quyền đã yêu cầu họ rút lui.

Trung Quốc cảnh báo Anh "điều tra" tình hình Hong Kong
Trung Quốc cảnh báo Anh "điều tra" tình hình Hong Kong

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc lên tiếng phản đối việc Hạ viện Anh dự định cử phái đoàn nghị sỹ sang "điều tra" tình hình ở Hong Kong.

Trung Quốc cảnh báo Anh "điều tra" tình hình Hong Kong

Trung Quốc cảnh báo Anh "điều tra" tình hình Hong Kong

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc lên tiếng phản đối việc Hạ viện Anh dự định cử phái đoàn nghị sỹ sang "điều tra" tình hình ở Hong Kong.

Thủ tướng Anh: Trung Quốc đã sai lầm khi cấm nghị sỹ Anh đến Hong Kong
Thủ tướng Anh: Trung Quốc đã sai lầm khi cấm nghị sỹ Anh đến Hong Kong

VOV.VN - Theo Thủ tướng Anh, lệnh cấm sẽ càng làm nước Anh quan tâm hơn đến Hong Kong, chứ không hề giảm bớt.

Thủ tướng Anh: Trung Quốc đã sai lầm khi cấm nghị sỹ Anh đến Hong Kong

Thủ tướng Anh: Trung Quốc đã sai lầm khi cấm nghị sỹ Anh đến Hong Kong

VOV.VN - Theo Thủ tướng Anh, lệnh cấm sẽ càng làm nước Anh quan tâm hơn đến Hong Kong, chứ không hề giảm bớt.

Hong Kong: Thủ lĩnh Joshua Wong chấp nhận nộp mình cho cảnh sát
Hong Kong: Thủ lĩnh Joshua Wong chấp nhận nộp mình cho cảnh sát

VOV.VN - Những thủ lĩnh biểu tình Hong Kong ngày 3/12 tuyên bố họ chấp nhận thất bại vì muốn thể hiện rằng họ luôn tuân thủ pháp luật.

Hong Kong: Thủ lĩnh Joshua Wong chấp nhận nộp mình cho cảnh sát

Hong Kong: Thủ lĩnh Joshua Wong chấp nhận nộp mình cho cảnh sát

VOV.VN - Những thủ lĩnh biểu tình Hong Kong ngày 3/12 tuyên bố họ chấp nhận thất bại vì muốn thể hiện rằng họ luôn tuân thủ pháp luật.

“Cả thế giới theo dõi Trung Quốc xử lý vụ Hong Kong”
“Cả thế giới theo dõi Trung Quốc xử lý vụ Hong Kong”

VOV.VN - Thế giới đang theo dõi cách Trung Quốc xử lý vụ Hong Kong theo đúng cam kết bảo đảm quyền tự do cho người dân tại đây của Trung Quốc.

“Cả thế giới theo dõi Trung Quốc xử lý vụ Hong Kong”

“Cả thế giới theo dõi Trung Quốc xử lý vụ Hong Kong”

VOV.VN - Thế giới đang theo dõi cách Trung Quốc xử lý vụ Hong Kong theo đúng cam kết bảo đảm quyền tự do cho người dân tại đây của Trung Quốc.