Trưởng đoàn đàm phán của Mỹ về Triều Tiên đến Hàn Quốc

VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Joseph Yun ngày 14/11 đã tới Hàn Quốc để thảo luận về Hồ sơ hạt nhân Triều Tiên..

Chuyến thăm của nhà đàm phán này được kỳ vọng sẽ góp phần xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh dấy lên lo ngại Triều Tiên sẽ phóng tên lửa trong đúng dịp Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện chuyến công du kéo dài 12 ngày tới 5 nước châu Á.

Trưởng đoàn đàm phán của Mỹ về Triều Tiên đến Hàn Quốc. Ảnh: AP

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, đặc phái viên  Mỹ về vấn đề Triều Tiên Joseph Yun sẽ gặp các quan chức Hàn Quốc và quốc tế, mặc dù hiện không có dấu hiệu nào cho thấy chuyến thăm lần này của ông Joseph Yun sẽ bao gồm các cuộc đàm phán với phía Triều Tiên.

Trong khi đó, theo Bộ ngoại giao Hàn Quốc, Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Joseph Yun dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Lee Do-hoon của Hàn Quốc vào ngày 17/11 tới bên lề một hội nghị quốc tế về giải trừ vũ khí, do Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và Liên Hiệp Quốc đứng ra đăng cai tổ chức trên đảo Jeju.

Trước đó, trong bài phát biểu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại vào ngày 30/10 vừa qua, Đặc phái viên Joseph Yun nhấn mạnh rằng, nếu Triều Tiên ngừng thử nghiệm hạt nhân và tên lửa trong khoảng 60 ngày, thì đây sẽ là một dấu hiệu cho thấy Mỹ cần tìm cách khởi động lại đối thoại với Triều Tiên.

Trong chuyến thăm tới Seoul hồi tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Triều Tiên rằng ông đã sẵn sàng sử dụng toàn bộ sức mạnh quân sự của Mỹ để ngăn chặn bất cứ cuộc tấn công nào, tuy nhiên vẫn kêu gọi ưu tiên hòa giải hơn bao giờ hết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga và Nhật Bản nhất trí trừng phạt Triều Tiên
Nga và Nhật Bản nhất trí trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa nhất trí thực hiện chặt chẽ các biện pháp trừng phạt của LHQ nhằm vào Triều Tiên.

Nga và Nhật Bản nhất trí trừng phạt Triều Tiên

Nga và Nhật Bản nhất trí trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa nhất trí thực hiện chặt chẽ các biện pháp trừng phạt của LHQ nhằm vào Triều Tiên.

Triều Tiên chỉ trích cuộc tập trận của đội tàu sân bay Mỹ
Triều Tiên chỉ trích cuộc tập trận của đội tàu sân bay Mỹ

VOV.VN - Triều Tiên vừa lên án cuộc tập trận hải quân đang diễn ra của nhóm 3 tàu sân bay của Mỹ.

Triều Tiên chỉ trích cuộc tập trận của đội tàu sân bay Mỹ

Triều Tiên chỉ trích cuộc tập trận của đội tàu sân bay Mỹ

VOV.VN - Triều Tiên vừa lên án cuộc tập trận hải quân đang diễn ra của nhóm 3 tàu sân bay của Mỹ.

Mỹ mở cánh cửa đối thoại với Triều Tiên về phi hạt nhân hóa
Mỹ mở cánh cửa đối thoại với Triều Tiên về phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Yonhap ngày 14/11 đưa tin, Chính phủ Mỹ đã xác nhận kế hoạch bắt đầu đối thoại với Triều Tiên trong vấn đề phi hạt nhân hóa.

Mỹ mở cánh cửa đối thoại với Triều Tiên về phi hạt nhân hóa

Mỹ mở cánh cửa đối thoại với Triều Tiên về phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Yonhap ngày 14/11 đưa tin, Chính phủ Mỹ đã xác nhận kế hoạch bắt đầu đối thoại với Triều Tiên trong vấn đề phi hạt nhân hóa.

Mỹ-Hàn khởi động cuộc tập trận chung hiếm có chống Triều Tiên
Mỹ-Hàn khởi động cuộc tập trận chung hiếm có chống Triều Tiên

Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung, bao gồm sự tham gia của 3 tàu sân bay Mỹ, vào thứ Bảy (11/11)

Mỹ-Hàn khởi động cuộc tập trận chung hiếm có chống Triều Tiên

Mỹ-Hàn khởi động cuộc tập trận chung hiếm có chống Triều Tiên

Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung, bao gồm sự tham gia của 3 tàu sân bay Mỹ, vào thứ Bảy (11/11)