Truyền thông Australia: Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ thăm Quần đảo Solomon

VOV.VN - Truyền thông Australia cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ​​sẽ dẫn đầu một phái đoàn các quan chức của nước này đến thăm Quần đảo Solomon và một số quốc đảo trong khu vực Nam Thái Bình Dương.

Chuyến thăm dự kiến trong tháng này diễn ra trong bối cảnh Australia và một số quốc gia trong khu vực đang hết sức quan ngại về khả năng Trung Quốc đang tìm cách xây dựng một căn cứ quân sự tại Solomon để tăng cường hiện diện và gia tăng ảnh hưởng tại khu vực.

Theo tin từ các cơ quan truyền thông tại Australia, một phái đoàn cấp cao của Trung Quốc, do Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị dẫn đầu, dự kiến đến thăm Quần đảo Solomon trong tháng 5 hoặc chuyến thăm cũng có thể diễn ra sớm hơn, vào trước thời điểm Australia tổ chức bầu cử Quốc hội vào ngày 21/5 sắp tới.

Hãng tin ABC dẫn một nguồn tin cao cấp trong chính phủ Solomon cho biết công tác chuẩn bị tại thủ đô Honiara để phục vụ chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đang được tiến hành. Còn theo một nguồn tin khác từ chính phủ Australia, trong chuyến thăm của ông Vương Nghị, Trung Quốc và Solomon sẽ ký một loạt các thỏa thuận hợp tác mới và cũng có thể hai bên sẽ chính thức ký hiệp ước an ninh đang gây ra những phản đối mạnh mẽ từ Mỹ, Australia và New Zealand.

Trước đó, hôm thứ Hai tuần này, báo Người Australia đưa tin về một bản dự thảo thỏa thuận hợp tác giữa Trung Quốc với Solomon, trong đó cho biết Trung Quốc có kế hoạch xây dựng “các căn cứ đánh cá biển sâu” và phát triển các liên doanh khai thác dầu khí và khoáng sản dưới biển tại Solomon.

Việc Solomon đồng ý ký một thỏa thuận an ninh với Trung Quốc được cho là tiền đề để Trung Quốc có thể tiến đến thiết lập một căn cứ hải quân tại nước này. Thỏa thuận này đã gây chấn động đối với Australia, quốc gia cung cấp viện trợ lớn nhất cho Solomon và các quốc đảo Thái Bình Dương.

Theo giới phân tích địa phương, hiện vẫn chưa rõ thời điểm ông Vương Nghị sẽ chính thức thăm Solomon và một số quốc đảo Thái Bình Dương, nhưng trong trường hợp chuyến thăm diễn ra ngay trước ngày bầu cử Quốc hội Australia, thì sự kiện này sẽ gây khó xử và có thể là nhiều bất lợi cho Liên đảng Tự do-Quốc gia cầm quyền tại Australia trong cuộc đua với Công đảng đối lập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia và Trung Quốc thảo luận về thỏa thuận giữa Trung Quốc với Solomon
Australia và Trung Quốc thảo luận về thỏa thuận giữa Trung Quốc với Solomon

VOV.VN - Trong bối cảnh quan hệ giữa Australia và Trung Quốc đang bị đóng băng kể từ năm 2020, việc quan chức ngoại giao hai nước cùng ngồi lại để thảo luận là một động thái mới trong quan hệ giữa hai bên.

Australia và Trung Quốc thảo luận về thỏa thuận giữa Trung Quốc với Solomon

Australia và Trung Quốc thảo luận về thỏa thuận giữa Trung Quốc với Solomon

VOV.VN - Trong bối cảnh quan hệ giữa Australia và Trung Quốc đang bị đóng băng kể từ năm 2020, việc quan chức ngoại giao hai nước cùng ngồi lại để thảo luận là một động thái mới trong quan hệ giữa hai bên.

Ngoại trưởng Australia gặp Ngoại trưởng Solomon tìm giải pháp giảm căng thẳng
Ngoại trưởng Australia gặp Ngoại trưởng Solomon tìm giải pháp giảm căng thẳng

VOV.VN - Truyền thông Australia hôm nay (7/5) đưa tin cho biết, Ngoại trưởng nước này Marise Payne đã có cuộc gặp với người đồng cấp Solomon Jeremiah Manele tại thành phố Brisbane, thuộc bang Queensland của Australia.

Ngoại trưởng Australia gặp Ngoại trưởng Solomon tìm giải pháp giảm căng thẳng

Ngoại trưởng Australia gặp Ngoại trưởng Solomon tìm giải pháp giảm căng thẳng

VOV.VN - Truyền thông Australia hôm nay (7/5) đưa tin cho biết, Ngoại trưởng nước này Marise Payne đã có cuộc gặp với người đồng cấp Solomon Jeremiah Manele tại thành phố Brisbane, thuộc bang Queensland của Australia.

Solomon không tham gia quân sự hóa khu vực Thái Bình Dương
Solomon không tham gia quân sự hóa khu vực Thái Bình Dương

VOV.VN - Chính quyền Quần đảo Solomon tuyên bố quốc đảo Nam Thái Bình Dương hiểu được cái giá của chiến tranh nên sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có thể dẫn đến việc quân sự hóa trong khu vực.

Solomon không tham gia quân sự hóa khu vực Thái Bình Dương

Solomon không tham gia quân sự hóa khu vực Thái Bình Dương

VOV.VN - Chính quyền Quần đảo Solomon tuyên bố quốc đảo Nam Thái Bình Dương hiểu được cái giá của chiến tranh nên sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có thể dẫn đến việc quân sự hóa trong khu vực.

Trung Quốc phủ nhận "khát khao xây căn cứ quân sự trên Quần đảo Solomon"
Trung Quốc phủ nhận "khát khao xây căn cứ quân sự trên Quần đảo Solomon"

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm 25/4 khẳng định, các tuyên bố cho rằng “Trung Quốc khát khao xây dựng một căn cứ quân sự trên Quần đảo Solomon trong thỏa thuận an ninh song phương mới ký kết” là thông tin sai lệch.

Trung Quốc phủ nhận "khát khao xây căn cứ quân sự trên Quần đảo Solomon"

Trung Quốc phủ nhận "khát khao xây căn cứ quân sự trên Quần đảo Solomon"

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm 25/4 khẳng định, các tuyên bố cho rằng “Trung Quốc khát khao xây dựng một căn cứ quân sự trên Quần đảo Solomon trong thỏa thuận an ninh song phương mới ký kết” là thông tin sai lệch.

Lý do Mỹ và Australia lo ngại hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon
Lý do Mỹ và Australia lo ngại hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon

VOV.VN - Phía Trung Quốc và Quần đảo Solomon trấn an dư luận quốc tế về thỏa thuận an ninh song phương nhưng các nước như Australia và Mỹ thì thực sự lo ngại về các nguy cơ từ thỏa thuận này.

Lý do Mỹ và Australia lo ngại hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon

Lý do Mỹ và Australia lo ngại hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon

VOV.VN - Phía Trung Quốc và Quần đảo Solomon trấn an dư luận quốc tế về thỏa thuận an ninh song phương nhưng các nước như Australia và Mỹ thì thực sự lo ngại về các nguy cơ từ thỏa thuận này.