Truyền thông Mỹ hoài nghi hiệu quả tình trạng khẩn cấp Covid-19 ở Nhật

VOV.VN - Nhật bị cho là phản ứng chậm chạp trước dịch bệnh Covid-19. Truyền thông Mỹ thì hoài nghi tính hiệu quả của tình trạng khẩn cấp tại đây.

Hôm 7/4 vừa qua, Nhật Bản đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với dịch Covid-19 tại 7 tỉnh thành trong đó có Tokyo, Osaka… Dư luận trong nước có ý kiến cho rằng có thể hơi muộn, nhưng đó sẽ là việc cần thiết cho ngăn chặn dịch bệnh.

Thanh niên Nhật Bản đeo khẩu trang phòng Covid-19. Ảnh: Knnit.

Nhưng truyền thông Mỹ tỏ ra không mấy tin tưởng hiệu quả của tuyên bố này.

Nhiều hãng truyền thông lớn của Mỹ hoài nghi về hiệu quả của tình trạng khẩn cấp mà Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã đưa ra. Câu hỏi đặt ra là liệu thời điểm công bố có hợp lý hay không, và việc không có xử phạt đối với các trường hợp không tuân thủ tuyên bố này.

Đài CNN viết: "Dù bị ảnh hưởng bởi virus một thời gian dài, Nhật Bản vẫn chậm chạp, không có các biện pháp quyết liệt như nhiều nước khác trên thế giới".

Kênh CBS News lưu ý rằng phần lớn các biện pháp chính phủ Nhật Bản đang tiến hành chỉ là kêu gọi, yêu cầu hạn chế. Theo kênh này, "quy định bảo vệ quyền tự do dân sự tại Nhật Bản không cho phép nhà chức trách bỏ tù hoặc xử phạt các trường hợp không tuân thủ".

Tờ The New York Times thì viết: "Nhiều tháng qua Nhật Bản đã khiến thế giới bất ngờ khi thông báo có tỷ lệ ca nhiễm virus SARS-CoV-2 chủng mới tương đối thấp mà không cần áp dụng các biện pháp cứng rắn như các nước khác".

Trước đó, một số hãng truyền thông lớn của châu Âu cho rằng Nhật Bản chậm xử lý các vấn đề lây nhiễm virus chủng mới này, mặc dù đã có kinh nghiệm xử lý dịch bệnh trước đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên