Tư tưởng Hồi giáo cực đoan đang đầu độc giới trẻ châu Âu

VOV.VN - Chính phủ các nước phương Tây hiện mới chỉ tập trung ngăn chặn các nam thanh niên tình nguyện sang Syria và Iraq gia nhập phiến quân.

Lãnh đạo nhiều nước châu Âu lên tiếng cảnh báo giới trẻ khu vực đang bị “ đầu độc” bởi những tư tưởng cực đoan Hồi giáo, sau khi 3 nữ sinh người Anh được cho là đã trốn sang Syria gia nhập nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS). Cộng đồng quốc tế cũng tiếp tục thông báo các chiến lược mới chống khủng bố.

Các thiếu nữ Anh bị dụ dỗ sang "lãnh thổ" của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ảnh: aquilla-style)
Chính phủ các nước phương Tây hiện mới chỉ tập trung vào việc ngăn chặn các nam thanh niên tình nguyện sang Syria và Iraq gia nhập các nhóm cực đoan. Tuy nhiên, các quan chức an ninh châu Âu gần đây báo động về việc các nữ thanh thiếu niên phương Tây gia nhập IS. Nhiều kẻ làm việc cho IS đã sử dụng phương tiện truyền thông và các mối quan hệ để thuyết phục những thanh thiếu niên tham gia thánh chiến.

Thủ tướng Anh David Cameron cho rằng, những người trẻ đang bị lừa gạt bởi những ý tưởng thâm độc của lực lượng Hồi giáo cực đoan tại chính ngôi nhà của mình qua internet. Ông Cameron kêu gọi tất cả các ngành xã hội phải đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn tư tưởng cực đoan trong giới trẻ.

Ông Cameron nói: “Chúng ta nên nhận thức rằng đây không chỉ là một vấn đề của cảnh sát và lực lượng kiểm soát biên giới. Mọi người đều có vai trò ngăn chặn những người trẻ bị cực đoan hóa, như các trường học, gia đình, các lãnh đạo tôn giáo hay cộng đồng khu dân cư”.

Liên minh châu Âu trước đó cũng nhất trí đưa ra các biện pháp tạo điều kiện cho cảnh sát tiếp cận dễ dàng hơn với danh sách hành khách hàng không. Điều này sẽ giúp nhận dạng những người đang đi trên các tuyến hành trình nguy hiểm cũng như những kẻ khủng bố. Chính phủ Anh cũng đang thảo luận với các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ để ngăn chặn những công dân Anh đang tới Syria và Iraq để gia nhập IS.

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bulent Arin hôm qua (23/2) cho biết, nước này đã cấm gần 10.000 người vào Thổ Nhĩ Kỳ do lo ngại tiến hành các hoạt động khủng bố. Hàng nghìn người nước ngoài từ hơn 80 nước đã qua lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia vào các nhóm cực đoan tại Iraq và Syria. Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cần thêm nhiều thông tin chi tiết từ các cơ quan tình báo châu Âu để chặn đứng dòng người này.

Hội nghị chống khủng bố Hồi giáo toàn cầu hôm qua (23/2) diễn ra tại Saudi Arabia với thông điệp từ quốc vương Saudi Arabia: Bảo vệ hình ảnh của người Hồi giáo trên toàn thế giới, đang bị tổn hại bởi chủ nghĩa khủng bố.

Hơn 700 chuyên gia về chống khủng bố cùng các tổ chức quốc tế tham dự hội nghị này. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cũng đang có chuyến thăm Kuwait  nhằm đánh giá cuộc chiến chống IS mà Mỹ đang thực hiện. Sau cuộc thảo luận với các quan chức Kuwait, ông Carter khẳng định, đánh bại các nhóm phiến quân IS sẽ bao gồm cả những nỗ lực ngoại giao và quân sự.

Ông Carter nói: “Các cuộc thảo luận cho thấy sự nghiêm túc và phức tạp của các mối đe dọa do IS  thực hiện, đặc biệt trong một thế giới liên kết như hiện nay. Cuộc chiến đối phó với nhóm cực đoan này sẽ kéo dài và  nhưng sẽ thông công”.

Ai Cập cũng đang nỗ lực thúc đẩy một liên minh Arab chống IS. Tổng thống Ai Cập cho biết, Jordan, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất đã đề nghị hỗ trợ quân sự cho Cairo trong cuộc chiến chống IS./.

>> Xem thêm: Bóng ma Hồi giáo cực đoan IS ám ảnh thế giới năm 2015

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 nữ sinh Anh trốn nhà gia nhập IS
3 nữ sinh Anh trốn nhà gia nhập IS

VOV.VN - Cảnh sát Anh vừa ra thông báo truy tìm 3 nữ sinh mất tích, những cô gái này được cho là bỏ trốn đến Syria để gia nhập Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

3 nữ sinh Anh trốn nhà gia nhập IS

3 nữ sinh Anh trốn nhà gia nhập IS

VOV.VN - Cảnh sát Anh vừa ra thông báo truy tìm 3 nữ sinh mất tích, những cô gái này được cho là bỏ trốn đến Syria để gia nhập Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan
Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

VOV.VN - Bài phát biểu của ông Obama tại phiên họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xoay quanh việc tập hợp các lực lượng quốc tế để tiêu diệt IS.

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

VOV.VN - Bài phát biểu của ông Obama tại phiên họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xoay quanh việc tập hợp các lực lượng quốc tế để tiêu diệt IS.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Đòi gia nhập IS, thiếu nữ 19 tuổi lĩnh án tù 4 năm
Đòi gia nhập IS, thiếu nữ 19 tuổi lĩnh án tù 4 năm

VOV.VN - Cô gái 19 tuổi ở bang Colorado, Mỹ phải lĩnh án tù 4 năm vì cố trốn sang Syria để gia nhập Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Đòi gia nhập IS, thiếu nữ 19 tuổi lĩnh án tù 4 năm

Đòi gia nhập IS, thiếu nữ 19 tuổi lĩnh án tù 4 năm

VOV.VN - Cô gái 19 tuổi ở bang Colorado, Mỹ phải lĩnh án tù 4 năm vì cố trốn sang Syria để gia nhập Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Gia đình mong 3 cô gái người Anh trốn theo IS  trở về nhà
Gia đình mong 3 cô gái người Anh trốn theo IS trở về nhà

VOV.VN- Cả 3 cô gái đều là học sinh giỏi tại một trường trung học ở phía Đông London đã bỏ nhà để gia nhập IS mà không để lại tin nhắn nào cho gia đình.

Gia đình mong 3 cô gái người Anh trốn theo IS  trở về nhà

Gia đình mong 3 cô gái người Anh trốn theo IS trở về nhà

VOV.VN- Cả 3 cô gái đều là học sinh giỏi tại một trường trung học ở phía Đông London đã bỏ nhà để gia nhập IS mà không để lại tin nhắn nào cho gia đình.

“Cần rút ra bài học từ vụ nữ sinh Anh mất tích để theo IS”
“Cần rút ra bài học từ vụ nữ sinh Anh mất tích để theo IS”

VOV.VN - Cựu ngoại trưởng Anh Hague cho rằng tất cả đều có trách nhiệm liên quan vụ các nữ sinh bị mất tích.

“Cần rút ra bài học từ vụ nữ sinh Anh mất tích để theo IS”

“Cần rút ra bài học từ vụ nữ sinh Anh mất tích để theo IS”

VOV.VN - Cựu ngoại trưởng Anh Hague cho rằng tất cả đều có trách nhiệm liên quan vụ các nữ sinh bị mất tích.

Nhà nước Hồi giáo đang lấn sang khu vực Nam Á
Nhà nước Hồi giáo đang lấn sang khu vực Nam Á

VOV.VN - Nếu thông tin này được xác nhận, thì đây sẽ là mối nguy hiểm cho Afghanistan và Pakistan – hai nước vẫn đang phải đối phó với Taliban và Al-Qaeda.

Nhà nước Hồi giáo đang lấn sang khu vực Nam Á

Nhà nước Hồi giáo đang lấn sang khu vực Nam Á

VOV.VN - Nếu thông tin này được xác nhận, thì đây sẽ là mối nguy hiểm cho Afghanistan và Pakistan – hai nước vẫn đang phải đối phó với Taliban và Al-Qaeda.

IS thuê mafia đưa nữ nghi can khủng bố Pháp sang Syria
IS thuê mafia đưa nữ nghi can khủng bố Pháp sang Syria

VOV.VN - Nhóm Hồi giáo cực đoan IS đã đầu tư rất “hậu hĩnh” cho mafia Thổ Nhĩ Kỳ để đưa nữ nghi can khủng bố sang Syria an toàn.

IS thuê mafia đưa nữ nghi can khủng bố Pháp sang Syria

IS thuê mafia đưa nữ nghi can khủng bố Pháp sang Syria

VOV.VN - Nhóm Hồi giáo cực đoan IS đã đầu tư rất “hậu hĩnh” cho mafia Thổ Nhĩ Kỳ để đưa nữ nghi can khủng bố sang Syria an toàn.