Tuổi của Trump và Biden – Câu hỏi 2 ứng viên phó tổng thống Mỹ đều lảng tránh

VOV.VN - Với câu hỏi tuổi của ông Trump và ông Biden cũng như viễn cảnh 1 tổng thống tương lai không thể thực hiện vai trò của mình nữa, cả hai ứng viên phó tổng thống đều tránh trả lời.

Thượng nghị sĩ Kamala Harris, liên danh tranh cử của ông Biden và Phó Tổng thống đương nhiệm Mike Pence đều "tảng lờ" một câu hỏi nhạy cảm trong cuộc tranh luận tối 7/10 (giờ Mỹ), đó là chủ đề "các biện pháp bảo đảm hoặc quy trình" với ông Joe Biden hoặc ông Trump khi "không còn khả năng đảm nhiệm vị trí tổng thống".

Người điều phối cuộc tranh luận, bà Susan Page của trang USA Today nhận định: "Một trong hai người các bạn sẽ làm nên lịch sử ngày 20/1 tới và người đó sẽ trở thành Phó Tổng thống của một Tổng thổng lớn tuổi nhất mà nước Mỹ từng ghi nhận".

Người điều phối này đặt câu hỏi: "Donald Trump sẽ 74 tuổi vào Ngày nhậm chức. Joe Biden sẽ 78 tuổi. Điều đó làm dấy lên những lo ngại ở một số cử tri và các lo ngại đó ngày càng rõ nét sau việc Tổng thống Trump phải nhập viện những ngày gần đây. Phó Tổng thống Pence, ông có cuộc trao đổi hoặc đã có một thỏa thuận nào đó với Tổng thống về việc đảm bảo hoặc các quy trình khi ông ấy không thể đảm nhiệm vị trí này chưa? Nếu chưa, ông nghĩ ông sẽ làm gì?

Ông Pence đã không trả lời câu hỏi này mà thay vào đó chuyển sang chỉ trích bà Harris vì ứng viên phó tổng thống đảng Dân chủ nói rằng bà không tin tưởng những nhận định của ông Trump về vaccine Covid-19. Trong cuộc tranh luận, bà Harris nhận định bà sẽ tin tưởng các nhà khoa học và các chuyên gia y tế công cộng về một loại vaccine tiềm năng chứ không tin tưởng hoàn toàn ông Trump.

Khi bà Harris nhận được câu hỏi với nội dung tương tự như trên, bà cũng không trả lời câu hỏi đó. Thay vào đó, thượng nghị sĩ này nói về những kỷ lục và những rào cản mà bà đã phá vỡ trong sự nghiệp chính trị của mình, đó là người phụ nữ da màu đầu tiên đắc cử Tổng chưởng lý California, người phụ nữ gốc Phi thứ hai đắc cử vào Thượng viện và hiện là người phụ nữ Nam Á đầu tiên là ứng viên phó tổng thống của một đảng lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video: 2 ứng viên Phó Tổng thống Mỹ bước vào cuộc tranh luận quan trọng
Video: 2 ứng viên Phó Tổng thống Mỹ bước vào cuộc tranh luận quan trọng

VOV.VN - Nhiều người cho rằng, cuộc tranh luận giữa hai ứng viên phó tổng thống Mỹ là ông Mike Pence và bà Kamala Harris sẽ là cuộc tranh luận Phó Tổng thống quan trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Video: 2 ứng viên Phó Tổng thống Mỹ bước vào cuộc tranh luận quan trọng

Video: 2 ứng viên Phó Tổng thống Mỹ bước vào cuộc tranh luận quan trọng

VOV.VN - Nhiều người cho rằng, cuộc tranh luận giữa hai ứng viên phó tổng thống Mỹ là ông Mike Pence và bà Kamala Harris sẽ là cuộc tranh luận Phó Tổng thống quan trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Hai ứng cử viên phó tổng thống Mỹ âm tính với SARS-CoV-2 trước phiên tranh luận
Hai ứng cử viên phó tổng thống Mỹ âm tính với SARS-CoV-2 trước phiên tranh luận

VOV.VN - Các kết quả xét nghiệm âm tính của cả hai ứng cử viên phó tổng thống đã mở đường cho cuộc tranh luận trực tiếp tại thành phố Salt Lake, bang Utah.

Hai ứng cử viên phó tổng thống Mỹ âm tính với SARS-CoV-2 trước phiên tranh luận

Hai ứng cử viên phó tổng thống Mỹ âm tính với SARS-CoV-2 trước phiên tranh luận

VOV.VN - Các kết quả xét nghiệm âm tính của cả hai ứng cử viên phó tổng thống đã mở đường cho cuộc tranh luận trực tiếp tại thành phố Salt Lake, bang Utah.

Bà Harris: Việc Trump đối phó với Covid-19 là thất bại lớn nhất lịch sử nước Mỹ
Bà Harris: Việc Trump đối phó với Covid-19 là thất bại lớn nhất lịch sử nước Mỹ

VOV.VN - Ứng viên phó tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris cho rằng khả năng đối phó với Covid-19 của chính quyền ông Trump là “thất bại lớn nhất của bất kỳ chính quyền tổng thống nào” trong lịch sử nước Mỹ.

Bà Harris: Việc Trump đối phó với Covid-19 là thất bại lớn nhất lịch sử nước Mỹ

Bà Harris: Việc Trump đối phó với Covid-19 là thất bại lớn nhất lịch sử nước Mỹ

VOV.VN - Ứng viên phó tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris cho rằng khả năng đối phó với Covid-19 của chính quyền ông Trump là “thất bại lớn nhất của bất kỳ chính quyền tổng thống nào” trong lịch sử nước Mỹ.