Tướng Ấn Độ: Việc Trung Quốc tăng quân tới biên giới là "vấn đề đáng quan ngại"

VOV.VN - Tư lệnh Lục quân Ấn Độ Manoj Mukund Naravane đưa ra nhận định này ngày 2/10, ngay trước thềm vòng đàm phán quân sự thứ 13 giữa Ấn Độ và Trung Quốc liên quan tới tranh chấp biên giới.

Phát biểu với báo chí tại thành phố Leh, vùng lãnh thổ liên bang Ladakh, Tư lệnh Lục quân Ấn Độ Manoj Mukund Naravane cho rằng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tăng cường triển khai "một số lượng đáng kể" lực lượng tới các khu vực tiền phương dọc theo đường Kiểm soát thực tế (LAC) dài 3.488 km với Ấn Độ.

Ông Naravane cho biết đây là "vấn đề đáng quan ngại" với nước này. Trước đó 1 ngày, Tư lệnh Lục quân Ấn Độ cũng cho biết đụng độ quân sự sẽ là tất yếu nếu như các vấn đề về biên giới không được hai nước giải quyết. Tuy nhiên, ông Naravane vẫn bày tỏ hy vọng hai nước có thể giải quyết các tồn tại trong lần tiếp xúc sắp tới.

Tướng Ấn Độ đưa ra nhận định này khi mà quân đội Ấn Độ và Trung Quốc sẽ có cuộc họp cấp Tư lệnh quân đoàn tại biên giới trong tuần tới nhằm giải quyết các vướng mắc còn lại liên quan tới tranh chấp kéo dài 17 tháng qua tại Đông Ladakh. Trong khi đó, quân đội Trung Quốc được cho là vẫn tiếp tục củng cố lực lượng dọc biên giới với vũ khí hạng nặng và nâng cấp các sân bay ở vùng biên nhằm đối phó với Ấn Độ. Đáp lại những động thái này, phía Ấn Độ cũng đã có hành động tương xứng. 

Tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc nổ ra từ tháng 5/2020 sau khi Ấn Độ cáo buộc binh lính Trung Quốc có hành động thay đổi hiện trạng dọc đường LAC tại Đông Ladakh. Căng thẳng bùng phát thành bạo lực đêm 15/6/2020 khiến nhiều binh lính hai bên thương vong.

Sau nhiều cuộc đàm phán, tiếp xúc ở cấp ngoại giao và quốc phòng, hai bên đã tiến hành rút quân khỏi khu vực hồ Pangong – Kailash vào tháng 2 và tại điểm tuần tra số 17A gần Gogra hồi tháng 8. Tuy nhiên, tình hình đối đầu vẫn tiếp diễn tại một số điểm nóng khác như Hot Springs, Demchok và thung lũng Depsang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố cán bộ khu phố ăn chặn tiền hỗ trợ người dân khó khăn do Covid-19
Khởi tố cán bộ khu phố ăn chặn tiền hỗ trợ người dân khó khăn do Covid-19

VOV.VN - Bị can Phan Thanh Minh đã có hành vi ăn chặn tiền từ các gói hỗ trợ Covid-19 của nhà nước cấp, phát cho người dân khó khăn.

Khởi tố cán bộ khu phố ăn chặn tiền hỗ trợ người dân khó khăn do Covid-19

Khởi tố cán bộ khu phố ăn chặn tiền hỗ trợ người dân khó khăn do Covid-19

VOV.VN - Bị can Phan Thanh Minh đã có hành vi ăn chặn tiền từ các gói hỗ trợ Covid-19 của nhà nước cấp, phát cho người dân khó khăn.

Ấn Độ bỏ ngoài tai mọi đe dọa để mua S-400 của Nga: Cơn “đau đầu” mới của Biden
Ấn Độ bỏ ngoài tai mọi đe dọa để mua S-400 của Nga: Cơn “đau đầu” mới của Biden

VOV.VN - Tổng thống Biden đối mặt với phép thử lớn vào cuối năm nay khi Ấn Độ tiến tới thỏa thuận vũ khí trị giá 5 tỷ USD với Nga - một động thái có thể dẫn đến các lệnh trừng phạt của Mỹ giữa thời điểm Washington đang cố gắng kéo New Delhi xích lại gần.

Ấn Độ bỏ ngoài tai mọi đe dọa để mua S-400 của Nga: Cơn “đau đầu” mới của Biden

Ấn Độ bỏ ngoài tai mọi đe dọa để mua S-400 của Nga: Cơn “đau đầu” mới của Biden

VOV.VN - Tổng thống Biden đối mặt với phép thử lớn vào cuối năm nay khi Ấn Độ tiến tới thỏa thuận vũ khí trị giá 5 tỷ USD với Nga - một động thái có thể dẫn đến các lệnh trừng phạt của Mỹ giữa thời điểm Washington đang cố gắng kéo New Delhi xích lại gần.

Australia công nhận vaccine Covid-19 Coronavac của Trung Quốc và Covishield của Ấn Độ
Australia công nhận vaccine Covid-19 Coronavac của Trung Quốc và Covishield của Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 1/10, Australia thông báo công nhận 2 loại vaccine ngừa Covid-19 do Trung Quốc và Ấn Độ sản xuất gồm Coronavac và Covishield. Quyết định này là mở đường cho việc Australia đón các sinh viên và khách du lịch quốc tế đến từ Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia có sử dụng 2 loại vaccine này.

Australia công nhận vaccine Covid-19 Coronavac của Trung Quốc và Covishield của Ấn Độ

Australia công nhận vaccine Covid-19 Coronavac của Trung Quốc và Covishield của Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 1/10, Australia thông báo công nhận 2 loại vaccine ngừa Covid-19 do Trung Quốc và Ấn Độ sản xuất gồm Coronavac và Covishield. Quyết định này là mở đường cho việc Australia đón các sinh viên và khách du lịch quốc tế đến từ Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia có sử dụng 2 loại vaccine này.