Tướng Đức: Nga có thể phóng đồng thời 2.000 UAV vào Ukraine

VOV.VN - Tướng Đức cảnh báo Nga đang mở rộng sản xuất UAV và có thể triển khai đồng thời 2.000 chiếc để gây quá tải cho phòng không Ukraine.

Nga đang lên kế hoạch triển khai đồng thời tới 2.000 máy bay không người lái (UAV) trong một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine – một động thái có thể gây quá tải cho hệ thống phòng không của Kiev.

Thông tin trên được Thiếu tướng Christian Freuding, người đứng đầu bộ phận lập kế hoạch tại Bộ Quốc phòng Đức, đưa ra trong podcast Nachgefragt của Lực lượng vũ trang Đức (Bundeswehr) đăng tải ngày 19/7.

Tướng Freuding cho biết Nga đang mở rộng đáng kể năng lực sản xuất UAV để phục vụ mục tiêu triển khai hàng loạt trên chiến trường. Việc phóng đồng thời 2.000 UAV là nhằm tạo áp lực tối đa và vượt khả năng đánh chặn của các hệ thống phòng không Ukraine.

Trước nguy cơ này, ông nhấn mạnh cần phát triển các “biện pháp đối phó thông minh”, thay vì chỉ dựa vào các loại vũ khí phòng không đắt đỏ như hệ thống Patriot. “Không hợp lý khi dùng tên lửa trị giá hơn 5 triệu euro để bắn hạ một UAV Shahed chỉ có giá 30.000 đến 50.000 euro”, ông nói.

Theo đánh giá của ông Freuding, Ukraine cần được trang bị các giải pháp chống UAV giá rẻ, dao động từ 2.000 đến 4.000 euro, để có thể ứng phó hiệu quả với các cuộc tấn công quy mô lớn.

Tướng Đức cũng đề cập đến một phương án đáp trả khác mà Ukraine có thể cân nhắc, đó là mở rộng các cuộc tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga, nhắm vào máy bay quân sự, sân bay và các nhà máy quốc phòng.

Ngoài ra, ông Freuding cảnh báo về thực trạng Ukraine đang mất quyền tiếp cận nguồn cung UAV từ Trung Quốc, trong khi Nga lại được hưởng lợi. “Hiện Trung Quốc gần như chỉ xuất khẩu sang Nga, còn Ukraine đã bị loại khỏi thị trường này”, ông nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Toàn cảnh quốc tế trưa 20/7: Nga xác nhận tấn công nhiều mục tiêu ở Ukraine
Toàn cảnh quốc tế trưa 20/7: Nga xác nhận tấn công nhiều mục tiêu ở Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine liên quan đến việc sản xuất máy bay không người lái (UAV) và các bộ phận tên lửa.

Toàn cảnh quốc tế trưa 20/7: Nga xác nhận tấn công nhiều mục tiêu ở Ukraine

Toàn cảnh quốc tế trưa 20/7: Nga xác nhận tấn công nhiều mục tiêu ở Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine liên quan đến việc sản xuất máy bay không người lái (UAV) và các bộ phận tên lửa.

Ukraine mở cánh cửa hòa đàm thứ 3 có tạo nên bước ngoặt trong xung đột với Nga?
Ukraine mở cánh cửa hòa đàm thứ 3 có tạo nên bước ngoặt trong xung đột với Nga?

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky hôm qua (19/7) bất ngờ thông báo đã đề nghị Nga tổ chức vòng đàm phán hòa bình mới vào tuần tới. Đây được xem là nỗ lực khôi phục đối thoại sau hơn một tháng đình trệ, đồng thời phản ánh áp lực ngày càng lớn đối với cả Ukraine và Nga từ cả chiến trường lẫn dư luận quốc tế.

Ukraine mở cánh cửa hòa đàm thứ 3 có tạo nên bước ngoặt trong xung đột với Nga?

Ukraine mở cánh cửa hòa đàm thứ 3 có tạo nên bước ngoặt trong xung đột với Nga?

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky hôm qua (19/7) bất ngờ thông báo đã đề nghị Nga tổ chức vòng đàm phán hòa bình mới vào tuần tới. Đây được xem là nỗ lực khôi phục đối thoại sau hơn một tháng đình trệ, đồng thời phản ánh áp lực ngày càng lớn đối với cả Ukraine và Nga từ cả chiến trường lẫn dư luận quốc tế.

Đức nói Ukraine không thể gia nhập EU trong vòng 10 năm tới
Đức nói Ukraine không thể gia nhập EU trong vòng 10 năm tới

VOV.VN - Thủ tướng Đức cho biết tư cách thành viên của Kiev sẽ không diễn ra trước khi chu kỳ tài chính hiện tại của khối kết thúc vào năm 2034.

Đức nói Ukraine không thể gia nhập EU trong vòng 10 năm tới

Đức nói Ukraine không thể gia nhập EU trong vòng 10 năm tới

VOV.VN - Thủ tướng Đức cho biết tư cách thành viên của Kiev sẽ không diễn ra trước khi chu kỳ tài chính hiện tại của khối kết thúc vào năm 2034.