Tướng Giáp là niềm tự hào, phẩm giá của nhân dân Việt Nam

VOV.VN - Thượng tướng Anatoly Khiupenen cho rằng, nhân cách của tướng Giáp khiến cả những người từng là kẻ thù cũng đánh giá cao ông.

Là trưởng đoàn chuyên gia quân sự Liên Xô có mặt tại Việt Nam vào những năm 1972-1975... Thượng tướng Anatoly Khiupenen đã có lần tiếp xúc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bởi vậy, ông rất xúc động khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần.

Từ bệnh viện, ông đã trở về nhà riêng để dành cho phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam thường trú tại LB Nga những cuộc trò chuyện về vị Đại tướng đáng kính của nhân dân Việt Nam. Phóng viên VOV thường trú tại LB Nga ghi lại những cảm nhận và đánh giá của ông về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.


Thượng tướng Anatoly Khiupenen trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV

Mặc dù không thật khỏe khi đã ở tuổi ngoài 90, lại đang phải nằm viện điều trị bệnh dạ dày... nhưng vị Thượng tướng được nhiều cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Việt Nam biết tiếng, Khiupenen, vẫn rất nhanh nhẹn và khá minh mẫn khi kể lại từng chi tiết, cảm xúc khi có dịp gặp và làm việc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trước tiên, như một lời chia buồn, ông nói về sự ra đi của Đại tướng: “Thật đáng buồn về thông tin này, đối với chúng tôi, những chuyên gia quân sự Liên Xô từng có mặt ở Việt Nam. Bởi vì, Ông -Đại tướng Võ Nguyên Giáp đúng là phẩm giá, là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam, là một người yêu nước chân chính”.

Rồi ông cứ chậm rãi như tự ôn lại những hình ảnh, những sự việc mà ông từng chứng kiến, từng tham dự với sự có mặt của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Tôi có hân hạnh được làm quen với Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi lần đầu tiên tôi đến Việt Nam nhận nhiệm vụ vào ngày 15/12/1972, thì ngày 18/12 năm đó Mỹ mang bom đánh phá Hà Nội và một số thành phố miền Bắc Việt Nam.

Ngày 17/12 tôi đã có dịp làm quen với Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi ông tới chào đón đoàn chuyên gia quân sự Liên Xô. Ông đã lắng nghe chúng tôi giới thiệu về mình và đánh giá cao các chuyên gia quân sự Liên Xô, giao nhiệm vụ cho chúng tôi cần chú trọng việc gì, thế nào... Nhưng khi câu chuyện với chúng tôi vừa kết thúc thì có tin máy bay Mỹ đã bay vào rất gần miền Bắc, bắt đầu cuộc chiến trên không với tên gọi “Lain Becker 2”. Và kết quả của cuộc chiến đấu này là chiến thắng của trận Điện Biên Phủ trên không: Lực lượng không quân Hoa kỳ đã bị đập tan và với chiến thắng đó, một Hiệp định hòa bình cho Việt Nam đã được ký kết vào tháng 1/1973. Điều rất thú vị là vào năm nay, đất nước các bạn kỷ niệm tròn 40 năm sự kiện lịch sử này.

Vào năm 1973, sau chiến thắng Điện Biên phủ trên không buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris về hòa bình cho Việt Nam, một đoàn chuyên gia quân sự Liên Xô đã được tham dự lễ mừng chiến thắng. Trong cuộc tiếp chúng tôi, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã phát biểu, đánh giá cao công lao và sự giúp đỡ của các chuyên gia đồng thời cho biết quyết định trao tặng danh hiệu Anh Hùng cho binh chủng Tên lửa. Nhân đây tôi cũng xin kể về một chi tiết rất thú vị là trong quyết định trao tặng danh hiệu Anh hùng cho lực lượng Tên lửa có nội dung đại ý là “khen thưởng vì công lao cho binh chủng không chỉ là quân sự mà còn là chính trị”.

Tôi cũng rất nhớ những kỷ niệm khác khi tôi đã có dịp gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đó là vào năm 1972, chúng tôi đã tới sân vận động ở Hà Nội và tham dự một trận đá bóng giao hữu giữa các cầu thủ quân đội là chuyên gia Liên Xô với đội bóng quân đội của Việt Nam, kết quả là “chiến thắng của tình hữu nghị”.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã tham dự hoạt động này đồng thời chúng tôi cũng còn có nhiều dịp gặp ông trong những năm đó. Ông luôn dành cho chúng tôi sự quan tâm rất chu đáo và cũng đến thời điểm đó có những thỏa thuận giữa hai nước về sự tiếp tục giúp đỡ nhau trong lĩnh vực quân sự và đội ngũ chuyên gia chúng tôi đã được chuyển thành cố vấn quân sự cho Bộ Quốc phòng.

Sau này, khi có dịp sang Liên Xô công tác cũng như đi nghỉ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhiều lần gặp gỡ chúng tôi. Ông mời cả nhóm cựu chuyên gia quân sự tới gặp mặt rất vui vẻ và gần gũi. Có thể nói đó là một cách ứng xử rất nhân văn mà ông dành cho chúng tôi.

Cuộc gặp ông cuối cùng của tôi là vào năm 2005, khi tôi cùng đoàn cựu chuyên gia quân sự Nga sang thăm Việt Nam. Lúc đó ông cũng đã ngoài 90 tuổi rồi, chúng tôi đã được mời tới gặp ông tại ngôi nhà riêng và có cuộc trò chuyện rất thú vị với ông. Chúng tôi đã chụp ảnh kỷ niệm với ông, Ông tặng chúng tôi sách.... Đó là những kỷ niệm không bao giờ quên được.


Cựu chuyên gia quân sự Liên Xô, Thượng tướng Anatoly Khiupenen


Cuối cùng, với tư cách là một cựu chiến binh, một người từng là cán bộ cấp cao của đội ngũ chuyên gia quân sự Liên Xô ở Việt Nam, một cố vấn quân sự và sau này là nhà nghiên cứu lịch sử quân sự và tham gia giảng dạy tại Học viện Phòng không – Không quân của Liên Xô, của Nga...  Thượng Tướng Khiupenen đưa ra những đánh giá của mình về Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Ông là người “khởi nguồn”. Tại sao tôi nói thế. Bởi vì: Thứ nhất, ông chính là người thành lập nên lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam, vào ngày 22/12/1944 từ Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Đây chính là cơ sở thành lập nên lực lượng quân đội hùng mạnh sau này của Việt Nam và cũng là của một quốc gia trong khu vực Đông Nam châu Á. Ông đã thực hiện tốt nhiệm vụ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh giao phó.

Một vài năm sau, khi quân đội Việt Nam chiến đấu chống quân Pháp tại Điện Biên Phủ, một trận chiến được ví với Stalingrat, đã giành được chiến thắng oanh liệt vào ngày 7/5/1954. Phân tích về những đóng góp to lớn trong chiến thắng này thì việc đánh chiếm và giải phóng Điện Biên Phủ bằng một chiến thuật bao vây mà lực lượng quân đội Việt Nam làm được nhằm tiêu diệt một lực lượng quân đội hùng mạnh như Pháp phải khẳng định đó là nhờ tài thao lược của vị chỉ huy tối cao, Bộ trưởng Quốc phòng Võ Nguyên Giáp.

Rồi tiếp sau nữa là cuộc chiến đấu với Đế quốc Mỹ. Đặc biệt, với “sự kiện Vịnh Bắc Bộ” Mỹ đã leo thang ném bom dữ dội xuống Việt Nam khiến tình hình trở nên rất khó khăn cho Việt Nam. Và khi đó, nhiệm vụ của quân đội Việt Nam, đặc biệt là lực lượng Phòng Không lại càng nặng nề khi phải chống lại lực lượng không quân hiện đại của Mỹ. Cuối cùng, cuộc chiến trên không cũng đã kết thúc thắng lợi vào tháng 12/1972. Vai trò to lớn ấy cũng không ai khác, chính là sự đóng góp của vị chỉ huy tối cao của quân đội, Bộ trưởng Quốc phòng Võ Nguyên Giáp.

Tôi có thể nói rằng, Võ Nguyên Giáp là phẩm giá dân tộc của đất nước các bạn. Điều này có thể khẳng định và được thừa nhận không chỉ là các chuyên gia quân sự Liên Xô mà còn là các nhà lãnh đạo khác trên thế giới. Ông đã đứng vào hàng ngũ những nhà lãnh đạo kiệt xuất. Ngay cả những người từng là “kẻ thù” cũng đánh giá cao ông, một nhà quân sự, một nhà chiến lược, chiến thuật tài tình - Bộ trưởng Quốc phòng Võ Nguyên Giáp.

Ông là “cánh tay phải” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông cũng là một con người rất nhân văn, quan tâm sâu sắc đến mọi người. Tôi có thể nói rằng tôi rất tự hào là đã được đứng trong hàng ngũ những chuyên gia quân sự Liên Xô giúp đỡ Việt Nam trong thời kỳ mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp lãnh đạo lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bởi vậy tôi rất buồn và xin chia sẻ với các bạn Việt Nam về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà văn Mỹ và những bản dịch về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Nhà văn Mỹ và những bản dịch về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Bà Lady Borton là người dành nhiều tâm huyết để nghiên cứu về hai nhân vật lịch sử, đó là Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp.

Nhà văn Mỹ và những bản dịch về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhà văn Mỹ và những bản dịch về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Bà Lady Borton là người dành nhiều tâm huyết để nghiên cứu về hai nhân vật lịch sử, đó là Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp.

Báo chí Thái Lan viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Báo chí Thái Lan viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Các bài viết và hình ảnh đều thể hiện sự kính trọng và ca ngợi vị Tướng lừng danh của Việt Nam.

Báo chí Thái Lan viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Báo chí Thái Lan viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Các bài viết và hình ảnh đều thể hiện sự kính trọng và ca ngợi vị Tướng lừng danh của Việt Nam.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đại diện cho "một thế hệ Vàng"
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đại diện cho "một thế hệ Vàng"

VOV.VN-Thân thế, sự nghiệp, cống hiến và những giá trị tốt đẹp mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp để lại mãi là tài sản vô giá cho dân tộc.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đại diện cho "một thế hệ Vàng"

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đại diện cho "một thế hệ Vàng"

VOV.VN-Thân thế, sự nghiệp, cống hiến và những giá trị tốt đẹp mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp để lại mãi là tài sản vô giá cho dân tộc.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được an táng tại Quảng Bình
Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được an táng tại Quảng Bình

VOV.VN - Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XI... được nhiều độc giả quan tâm trong tuần qua.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được an táng tại Quảng Bình

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được an táng tại Quảng Bình

VOV.VN - Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XI... được nhiều độc giả quan tâm trong tuần qua.

Báo chí Nhật Bản viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Báo chí Nhật Bản viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Nhiều bài viết ca ngợi thiên tài quân sự và tính nhân văn trong con người ông.

Báo chí Nhật Bản viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Báo chí Nhật Bản viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Nhiều bài viết ca ngợi thiên tài quân sự và tính nhân văn trong con người ông.

Người dân cả nước tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Người dân cả nước tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Người dân cả nước bùi ngùi, xúc động khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từ trần.

Người dân cả nước tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Người dân cả nước tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Người dân cả nước bùi ngùi, xúc động khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từ trần.

Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Vị Đại tướng danh tiếng, “người anh cả” của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã từ trần chiều 4/10/2013, ở tuổi 103.

Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Vị Đại tướng danh tiếng, “người anh cả” của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã từ trần chiều 4/10/2013, ở tuổi 103.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ký ức những người cộng sự
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ký ức những người cộng sự

VOV.VN -Trong ký ức của những người cộng sự, trợ lý một thời, Đại tướng là tấm gương sáng trong mọi lĩnh vực.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ký ức những người cộng sự

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ký ức những người cộng sự

VOV.VN -Trong ký ức của những người cộng sự, trợ lý một thời, Đại tướng là tấm gương sáng trong mọi lĩnh vực.

Những bộ phim tài liệu xúc động  về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Những bộ phim tài liệu xúc động về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Đây là những bộ phim tài liệu quý về Đại tướng Võ Nguyên Giáp do một số đạo diễn điện ảnh trong nước và nước ngoài thực hiện.

Những bộ phim tài liệu xúc động  về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Những bộ phim tài liệu xúc động về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Đây là những bộ phim tài liệu quý về Đại tướng Võ Nguyên Giáp do một số đạo diễn điện ảnh trong nước và nước ngoài thực hiện.

Báo chí Pháp ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Báo chí Pháp ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Báo chí Pháp tôn vinh ông là “một trong những nhà chiến lược quân sự lỗi lạc nhất của Lịch sử thế giới”.

Báo chí Pháp ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Báo chí Pháp ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Báo chí Pháp tôn vinh ông là “một trong những nhà chiến lược quân sự lỗi lạc nhất của Lịch sử thế giới”.

Võ Nguyên Giáp: Vị Đại tướng của tôi
Võ Nguyên Giáp: Vị Đại tướng của tôi

VOV.VN - Nhà báo, nhà làm phim người Pháp Daniel Roussel gọi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là “Chú”.

Võ Nguyên Giáp: Vị Đại tướng của tôi

Võ Nguyên Giáp: Vị Đại tướng của tôi

VOV.VN - Nhà báo, nhà làm phim người Pháp Daniel Roussel gọi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là “Chú”.

Cựu binh Điện Biên tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Cựu binh Điện Biên tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Những chiến sỹ Điện Biên năm xưa đau đáu niềm thương tiếc khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời.

Cựu binh Điện Biên tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cựu binh Điện Biên tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Những chiến sỹ Điện Biên năm xưa đau đáu niềm thương tiếc khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời.

Ngôi nhà đầy kỷ niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Ngôi nhà đầy kỷ niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Ngôi nhà 30 phố Hoàng Diệu, nơi Đại tướng sống và làm việc, lưu giữ rất nhiều kỷ vật của con người huyền thoại.

Ngôi nhà đầy kỷ niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngôi nhà đầy kỷ niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Ngôi nhà 30 phố Hoàng Diệu, nơi Đại tướng sống và làm việc, lưu giữ rất nhiều kỷ vật của con người huyền thoại.

Báo chí thế giới tiếp tục ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Báo chí thế giới tiếp tục ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Các nhà báo gọi ông là “ngọn núi lửa dưới lớp tuyết trắng”.

Báo chí thế giới tiếp tục ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Báo chí thế giới tiếp tục ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Các nhà báo gọi ông là “ngọn núi lửa dưới lớp tuyết trắng”.

Đồng bào lặng lẽ xếp hàng vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đồng bào lặng lẽ xếp hàng vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Dòng người mang theo hoa đứng suốt dọc đường Hoàng Diệu tới Điện Biên Phủ để chờ được vào viếng Đại tướng.

Đồng bào lặng lẽ xếp hàng vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đồng bào lặng lẽ xếp hàng vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Dòng người mang theo hoa đứng suốt dọc đường Hoàng Diệu tới Điện Biên Phủ để chờ được vào viếng Đại tướng.

Báo chí quốc tế ca ngợi Đại tướng vì Hòa bình Võ Nguyên Giáp
Báo chí quốc tế ca ngợi Đại tướng vì Hòa bình Võ Nguyên Giáp

VOV.VN- Tất cả các bài viết đều tôn vinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp là “một vĩ nhân trong các vị danh tướng thế giới’.

Báo chí quốc tế ca ngợi Đại tướng vì Hòa bình Võ Nguyên Giáp

Báo chí quốc tế ca ngợi Đại tướng vì Hòa bình Võ Nguyên Giáp

VOV.VN- Tất cả các bài viết đều tôn vinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp là “một vĩ nhân trong các vị danh tướng thế giới’.

"Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi rất thanh thản"
"Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi rất thanh thản"

VOV.VN -Đó là lời kể của Đại tá Nguyễn Huyên- người đã ở bên Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc Đại tướng lâm chung.

"Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi rất thanh thản"

"Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi rất thanh thản"

VOV.VN -Đó là lời kể của Đại tá Nguyễn Huyên- người đã ở bên Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc Đại tướng lâm chung.

Giới trẻ tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Giới trẻ tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Dù nhiều bạn trẻ chưa một lần vinh dự được gặp Đại tướng, nhưng sự ra đi của người là nỗi mất mát vô cùng lớn lao.

Giới trẻ tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Giới trẻ tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Dù nhiều bạn trẻ chưa một lần vinh dự được gặp Đại tướng, nhưng sự ra đi của người là nỗi mất mát vô cùng lớn lao.

Báo giới Arab ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Báo giới Arab ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Các báo đã dành những ngôn từ hàm chứa sự tôn kính để viết về Đại tướng.

Báo giới Arab ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Báo giới Arab ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Các báo đã dành những ngôn từ hàm chứa sự tôn kính để viết về Đại tướng.

Võ Nguyên Giáp - Vị Đại tướng của nhân dân
Võ Nguyên Giáp - Vị Đại tướng của nhân dân

VOV.VN -Chắc không có đất nước nào lại có một vị Đại tướng gần gũi, dung dị đến thế. Vì đơn giản, ông là vị Đại tướng của nhân dân…

Võ Nguyên Giáp - Vị Đại tướng của nhân dân

Võ Nguyên Giáp - Vị Đại tướng của nhân dân

VOV.VN -Chắc không có đất nước nào lại có một vị Đại tướng gần gũi, dung dị đến thế. Vì đơn giản, ông là vị Đại tướng của nhân dân…