Tướng lĩnh Mỹ dồn dập thăm Ai Cập

VOV.VN - Việc giới lãnh đạo quân sự Mỹ dồn dập tới thăm Ai Cập cho thấy sự quan tâm trở lại của Mỹ đối với quốc gia từng được coi là đồng minh thân cận.

Trong khuôn khổ chuyến thăm đang tiến hành đến Ai Cập, hôm qua, người đứng đầu Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ, Tướng Joseph Votel đã có một loạt các cuộc gặp gỡ và thảo luận với các quan chức quân sự hàng đầu của Ai Cập. 

Tướng Joseph Votel và Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Sedky Sobhi. Ảnh: Kuna.

Theo các nguồn tin chính thức của Ai Cập, Tướng Votel đã thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Sedky Sobhi về các nỗ lực mới nhất trong cuộc chiến chống khủng bố, việc khôi phục trật tự, ổn định và an ninh cho khu vực Trung Đông. Cùng ngày, Tư lệnh Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ cũng có cuộc gặp và thảo luận với Tham mưu trưởng quân đội Ai Cập, trung Tướng Mahmoud Hegazy về các biện pháp tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước, trong đó có việc trao đổi huấn luyện giữa các lực lượng vũ trang hai nước.

Chuyến thăm của người đứng đầu Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ đến Ai Cập được tiến hành chỉ một tuần sau chuyến thăm tương tự của Tướng Michael Garrett, Tư lệnh quân khu trung tâm Mỹ đến Cairo và đúng một tháng sau chuyến thăm của Tư lệnh Hải quân Mỹ, phó Đô đốc Kevin M. Donegan tới quốc gia Bắc Phi.

Theo giới phân tích, việc giới lãnh đạo quân sự Mỹ dồn dập tới thăm Ai Cập thời gian qua cho thấy sự quan tâm trở lại của Mỹ đối với một trong những quốc gia từng được coi là đồng minh thân cận số một của Mỹ tại khu vực. Hiện tại, Mỹ vẫn duy trì khoản viện trợ quân sự đặc biệt lên tới khoảng 1,3 tỷ USD mỗi năm dành cho Ai Cập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thiếu tướng cảnh sát Ai Cập thiệt mạng do bị đánh bom
Thiếu tướng cảnh sát Ai Cập thiệt mạng do bị đánh bom

VOV.VN - Hai vụ nổ bom ở khu vực bắc Sinai (Ai Cập) đã làm nhiều cảnh sát Ai Cập thương vong, trong đó một vị thiếu tướng thiệt mạng.

Thiếu tướng cảnh sát Ai Cập thiệt mạng do bị đánh bom

Thiếu tướng cảnh sát Ai Cập thiệt mạng do bị đánh bom

VOV.VN - Hai vụ nổ bom ở khu vực bắc Sinai (Ai Cập) đã làm nhiều cảnh sát Ai Cập thương vong, trong đó một vị thiếu tướng thiệt mạng.

Tổng thống Ai Cập cảnh báo dùng biện pháp cứng rắn để phục hồi kinh tế
Tổng thống Ai Cập cảnh báo dùng biện pháp cứng rắn để phục hồi kinh tế

VOV.VN - Tổng thống Ai Cập el-Sisi hôm 1/8 cảnh báo có thể cần đến các biện pháp cứng rắn để thúc đẩy nền kinh tế nước này đang gặp nhiều khó khăn.

Tổng thống Ai Cập cảnh báo dùng biện pháp cứng rắn để phục hồi kinh tế

Tổng thống Ai Cập cảnh báo dùng biện pháp cứng rắn để phục hồi kinh tế

VOV.VN - Tổng thống Ai Cập el-Sisi hôm 1/8 cảnh báo có thể cần đến các biện pháp cứng rắn để thúc đẩy nền kinh tế nước này đang gặp nhiều khó khăn.

Ai Cập tiêu diệt thủ lĩnh của nhóm khủng bố có liên hệ với IS
Ai Cập tiêu diệt thủ lĩnh của nhóm khủng bố có liên hệ với IS

VOV.VN - Quân đội Ai Cập cho biết đã tiêu diệt kẻ đứng đầu nhóm khủng bố có liên hệ với IS tại bán đảo Sinai cùng hàng chục phiến quân khác.

Ai Cập tiêu diệt thủ lĩnh của nhóm khủng bố có liên hệ với IS

Ai Cập tiêu diệt thủ lĩnh của nhóm khủng bố có liên hệ với IS

VOV.VN - Quân đội Ai Cập cho biết đã tiêu diệt kẻ đứng đầu nhóm khủng bố có liên hệ với IS tại bán đảo Sinai cùng hàng chục phiến quân khác.

Ai Cập điều tra vụ rơi máy bay Nga ở Sinai đã đến giai đoạn cuối
Ai Cập điều tra vụ rơi máy bay Nga ở Sinai đã đến giai đoạn cuối

VOV.VN - Quá trình điều tra vụ rơi máy bay chở khách của Nga ở Sinai (Ai Cập) làm nhiều người thiệt mạng đã bước vào giai đoạn cuối.

Ai Cập điều tra vụ rơi máy bay Nga ở Sinai đã đến giai đoạn cuối

Ai Cập điều tra vụ rơi máy bay Nga ở Sinai đã đến giai đoạn cuối

VOV.VN - Quá trình điều tra vụ rơi máy bay chở khách của Nga ở Sinai (Ai Cập) làm nhiều người thiệt mạng đã bước vào giai đoạn cuối.

Ai Cập ký kết khoản vay 12 tỷ USD từ IMF
Ai Cập ký kết khoản vay 12 tỷ USD từ IMF

VOV.VN - Ngày 11/8, Ai Cập đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với IMF về khoản vay 12 tỷ USD trong kỳ hạn ba năm.

Ai Cập ký kết khoản vay 12 tỷ USD từ IMF

Ai Cập ký kết khoản vay 12 tỷ USD từ IMF

VOV.VN - Ngày 11/8, Ai Cập đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với IMF về khoản vay 12 tỷ USD trong kỳ hạn ba năm.

Mỹ và Ai Cập tăng cường hợp tác quân sự và chống khủng bố
Mỹ và Ai Cập tăng cường hợp tác quân sự và chống khủng bố

VOV.VN - Đại sứ quán Mỹ tại Ai Cập hôm qua thông báo, Tư lệnh Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ, Tướng Michael Garret vừa có chuyến thăm hai ngày tới Ai Cập. 

Mỹ và Ai Cập tăng cường hợp tác quân sự và chống khủng bố

Mỹ và Ai Cập tăng cường hợp tác quân sự và chống khủng bố

VOV.VN - Đại sứ quán Mỹ tại Ai Cập hôm qua thông báo, Tư lệnh Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ, Tướng Michael Garret vừa có chuyến thăm hai ngày tới Ai Cập.