Tướng Mỹ cảnh báo hành động của Trung Quốc dọc biên giới với Ấn Độ

VOV.VN - Việc Trung Quốc triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LAC) với Ấn Độ là hành vi "đáng báo động".

Động thái của Trung Quốc đã gây mất ổn định và làm xói mòn an ninh tại khu vực. Nhận định này được Tư lệnh Lục quân Mỹ tại Thái Bình Dương, Tướng Charles A. Flynn đưa ra hôm 8/6 trong chuyến thăm Ấn Độ.

Trong khuôn khổ cuộc gặp với Tư lệnh Lục quân Ấn Độ, Tướng Manoj Pande tại thủ đô New Delhi, Tướng Charles A. Flynn nhấn mạnh, Mỹ, Ấn Độ và các quốc gia cùng chí hướng khác nên tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác và khả năng tương tác quân sự nhằm đối trọng với các hành động gây bất ổn trong khu vực.

Theo ông Charles A. Flynn, việc Trung Quốc phát triển cơ sở hạ tầng tại khu vực thuộc Bộ chỉ huy Chiến khu miền Tây (WTC), đơn vị chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ Đường kiểm soát thực tế (LAC) với Ấn Độ, là “đáng báo động”. Điều này gây mất ổn định và xói mòn an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Để tăng cường hơn nữa khả năng tương tác quân sự, Ấn Độ và Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận mang tên "Yudh Abhyas" ở độ cao 2.700-3.000m trên dãy Himalaya vào tháng 10 tới. Cùng với đó, Mỹ sẵn sàng cung cấp hay hợp tác với Ấn Độ để cùng phát triển các công nghệ quân sự tiên tiến, bao gồm hệ thống bay không người lái.

Đề cập đến xung đột quân sự kéo dài hơn 2 năm qua giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở khu vực phía Đông Ladakh, Tư lệnh Lục quân Mỹ tại Thái Bình Dương cho rằng, mức độ hoạt động của quân đội Trung Quốc đang được gia tăng. Mặc dù các cuộc đàm phán giữa hai bên là rất hữu ích, nhưng các vấn đề thái độ cũng rất quan trọng. Cũng theo ông Charles A. Flynn, để hiểu được những gì Trung Quốc nói là một chuyện, song cách nước này hành động và cư xử mới là điều đáng quan tâm.

Trung Quốc vẫn chưa cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào về việc giảm leo thang căng thẳng và rút quân ở khu vực phía Đông Ladakh của Ấn Độ. Hai bên tiếp tục duy trì hơn 50.000 binh lính mỗi bên, cùng với vũ khí hạng nặng dọc biên giới, bất chấp nhiều vòng đàm phán ngoại giao và quân sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ mong chờ vòng đàm phán cấp tư lệnh quân đoàn tiếp theo với Trung Quốc
Ấn Độ mong chờ vòng đàm phán cấp tư lệnh quân đoàn tiếp theo với Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 2/6 nhấn mạnh, nước này trông đợi cuộc họp mới ở cấp Tư lệnh quân đoàn với Trung Quốc trong thời gian sớm nhất.

Ấn Độ mong chờ vòng đàm phán cấp tư lệnh quân đoàn tiếp theo với Trung Quốc

Ấn Độ mong chờ vòng đàm phán cấp tư lệnh quân đoàn tiếp theo với Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 2/6 nhấn mạnh, nước này trông đợi cuộc họp mới ở cấp Tư lệnh quân đoàn với Trung Quốc trong thời gian sớm nhất.

Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới chỉ bắt đầu
Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới chỉ bắt đầu

VOV.VN - Dưới thời Tổng thống Biden, nước Mỹ bước vào cuộc cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc trên “mặt trận” Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương – khu vực vừa trở thành một trong các trọng điểm nổi bật nhất đối với cả phương Tây lẫn Trung Quốc.

Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới chỉ bắt đầu

Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới chỉ bắt đầu

VOV.VN - Dưới thời Tổng thống Biden, nước Mỹ bước vào cuộc cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc trên “mặt trận” Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương – khu vực vừa trở thành một trong các trọng điểm nổi bật nhất đối với cả phương Tây lẫn Trung Quốc.

Thêm nhiều doanh nghiệp Trung Quốc bị Ấn Độ đưa vào diện kiểm tra
Thêm nhiều doanh nghiệp Trung Quốc bị Ấn Độ đưa vào diện kiểm tra

VOV.VN - Hãng Bloomberg cho biết Ấn Độ đang làm việc với các công ty con tại nước này của hai tập đoàn Trung Quốc là ZTE và Vivo Mobile về các sai phạm tài chính. Đây là động thái điều tra mới nhất của nhà chức trách Ấn Độ nhằm vào các công ty Trung Quốc sau vụ xử phạt hãng di động Xiaomi.

Thêm nhiều doanh nghiệp Trung Quốc bị Ấn Độ đưa vào diện kiểm tra

Thêm nhiều doanh nghiệp Trung Quốc bị Ấn Độ đưa vào diện kiểm tra

VOV.VN - Hãng Bloomberg cho biết Ấn Độ đang làm việc với các công ty con tại nước này của hai tập đoàn Trung Quốc là ZTE và Vivo Mobile về các sai phạm tài chính. Đây là động thái điều tra mới nhất của nhà chức trách Ấn Độ nhằm vào các công ty Trung Quốc sau vụ xử phạt hãng di động Xiaomi.

Ấn Độ tạm ngừng cấp visa du lịch cho du khách Trung Quốc
Ấn Độ tạm ngừng cấp visa du lịch cho du khách Trung Quốc

VOV.VN - Ấn Độ đã tạm thời đình chỉ việc cấp thị thực du lịch cho du khách Trung Quốc. Thông báo trên được Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) ban hành hôm 20/4 cho các hãng vận tải thành viên liên quan việc nhập cảnh vào Ấn Độ.

Ấn Độ tạm ngừng cấp visa du lịch cho du khách Trung Quốc

Ấn Độ tạm ngừng cấp visa du lịch cho du khách Trung Quốc

VOV.VN - Ấn Độ đã tạm thời đình chỉ việc cấp thị thực du lịch cho du khách Trung Quốc. Thông báo trên được Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) ban hành hôm 20/4 cho các hãng vận tải thành viên liên quan việc nhập cảnh vào Ấn Độ.