Tướng Mỹ cho biết Taliban đã kiểm soát một nửa số quận/huyện ở Afghanistan

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley hôm qua (21/7) cho biết, nhóm vũ trang Taliban đã chiếm quyền kiểm soát khoảng một nửa số quận/huyện ở Afghanistan.

Ông đồng thời cảnh báo tình hình an ninh xuống cấp nhanh chóng tại quốc gia Trung/Nam Á này, trong bối cảnh Mỹ đang gần hoàn thành tiến trình rút quân. 

Phát biểu với báo chí, Tướng Mark Milley nhấn mạnh: “Động lực chiến lược” dường như đang thuộc về nhóm vũ trang. Bạo lực lan rộng trên khắp Afghanistan trong những tuần qua, đặc biệt tại những tỉnh mà các binh sĩ thuộc liên quân do Mỹ dẫn đầu đã rút khỏi.

Cụ thể, theo Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, khoảng 200 trên tổng số 419 khu vực trung tâm của các huyện tại Afghanistan nằm dưới sự kiểm soát của Taliban  và chỉ riêng tháng trước nhóm vũ trang đã chiếm được 81 khu vực.

Theo Tướng Mark Milley, mặc dù hiện nay Taliban chưa thể kiểm soát được khu vực trung tâm của bất kỳ quận/huyện nào là tỉnh lỵ của 34 tỉnh ở Afghanistan, song lai đang gây áp lực lên vùng ngoại ô của khoảng một nửa trong số tỉnh lỵ này. Tuy nhiên, Tướng Milley cũng trấn an truyền thông Mỹ rằng các cơ quan an ninh Afghanistan đang củng cố lực lượng để bảo vệ các khu vực đông dân cư, bao gồm thủ đô Kabul.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi đầu tháng này cho biết, chiến dịch quân sự của nước này tại Afghanistan sẽ kết thúc vào cuối tháng 8 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia để ngỏ khả năng đưa quân trở lại Afghanistan
Australia để ngỏ khả năng đưa quân trở lại Afghanistan

VOV.VN - Australia để ngỏ khả năng đưa quân quay trở lại Afghanistan trước những diễn biến an ninh ngày càng phức tạp tại đây, theo ABC News.

Australia để ngỏ khả năng đưa quân trở lại Afghanistan

Australia để ngỏ khả năng đưa quân trở lại Afghanistan

VOV.VN - Australia để ngỏ khả năng đưa quân quay trở lại Afghanistan trước những diễn biến an ninh ngày càng phức tạp tại đây, theo ABC News.

Đàm phán hòa bình bế tắc, giải pháp khả thi nào cho Afghanistan?
Đàm phán hòa bình bế tắc, giải pháp khả thi nào cho Afghanistan?

VOV.VN - Bất chấp việc Lực lượng Taliban đang có lợi thế kiểm soát nhiều khu vực, nhưng giới quan sát cho rằng, ngừng bắn và nhất trí một thỏa thuận khung thành lập chính phủ liên minh là giải pháp tối ưu cho Taliban vào thời điểm hiện nay.

Đàm phán hòa bình bế tắc, giải pháp khả thi nào cho Afghanistan?

Đàm phán hòa bình bế tắc, giải pháp khả thi nào cho Afghanistan?

VOV.VN - Bất chấp việc Lực lượng Taliban đang có lợi thế kiểm soát nhiều khu vực, nhưng giới quan sát cho rằng, ngừng bắn và nhất trí một thỏa thuận khung thành lập chính phủ liên minh là giải pháp tối ưu cho Taliban vào thời điểm hiện nay.

Hé lộ ý đồ của Trung Quốc với Taliban và Afghanistan
Hé lộ ý đồ của Trung Quốc với Taliban và Afghanistan

VOV.VN - Một mặt, Trung Quốc khá thân thiện với Taliban; mặt khác, họ lo ngại nhóm này vẫn duy trì quan hệ với các tổ chức khủng bố. Do vậy, Trung Quốc vẫn tích cực hậu thuẫn cho chính phủ hiện tại của Afghanistan. Liệu Trung Quốc có can thiệp quân sự vào đây?

Hé lộ ý đồ của Trung Quốc với Taliban và Afghanistan

Hé lộ ý đồ của Trung Quốc với Taliban và Afghanistan

VOV.VN - Một mặt, Trung Quốc khá thân thiện với Taliban; mặt khác, họ lo ngại nhóm này vẫn duy trì quan hệ với các tổ chức khủng bố. Do vậy, Trung Quốc vẫn tích cực hậu thuẫn cho chính phủ hiện tại của Afghanistan. Liệu Trung Quốc có can thiệp quân sự vào đây?

Taliban tấn công dồn dập, Mỹ sơ tán nhân viên khỏi Afghanistan do lo sợ xảy ra thảm sát
Taliban tấn công dồn dập, Mỹ sơ tán nhân viên khỏi Afghanistan do lo sợ xảy ra thảm sát

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang sơ tán 2.500 người Afghanistan tới một căn cứ quân sự ở Mỹ trong bối cảnh cuộc tấn công dữ dội của Taliban khiến người ta e sợ chính quyền Afghanistan sẽ sụp đổ và các cựu nhân viên bản địa làm việc cho Mỹ ở Afghanistan sẽ bị trả thù.

Taliban tấn công dồn dập, Mỹ sơ tán nhân viên khỏi Afghanistan do lo sợ xảy ra thảm sát

Taliban tấn công dồn dập, Mỹ sơ tán nhân viên khỏi Afghanistan do lo sợ xảy ra thảm sát

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang sơ tán 2.500 người Afghanistan tới một căn cứ quân sự ở Mỹ trong bối cảnh cuộc tấn công dữ dội của Taliban khiến người ta e sợ chính quyền Afghanistan sẽ sụp đổ và các cựu nhân viên bản địa làm việc cho Mỹ ở Afghanistan sẽ bị trả thù.

Thái độ của Nga đối với nhóm phiến quân Hồi giáo Taliban và vấn đề Afghanistan
Thái độ của Nga đối với nhóm phiến quân Hồi giáo Taliban và vấn đề Afghanistan

VOV.VN - Quan điểm của Nga là nhóm Hồi giáo Taliban không được phép phá hỏng kế hoạch của Nga giữ cho vùng Trung Á nằm trong tầm ảnh hưởng của mình.

Thái độ của Nga đối với nhóm phiến quân Hồi giáo Taliban và vấn đề Afghanistan

Thái độ của Nga đối với nhóm phiến quân Hồi giáo Taliban và vấn đề Afghanistan

VOV.VN - Quan điểm của Nga là nhóm Hồi giáo Taliban không được phép phá hỏng kế hoạch của Nga giữ cho vùng Trung Á nằm trong tầm ảnh hưởng của mình.

Chiến binh Hồi giáo Taliban hành quyết 22 lính đặc nhiệm Afghanistan dù họ đã đầu hàng
Chiến binh Hồi giáo Taliban hành quyết 22 lính đặc nhiệm Afghanistan dù họ đã đầu hàng

VOV.VN - Đài CNN (Mỹ) đã thu được và xác minh một số video ghi cảnh chiến binh Taliban xả súng hành quyết 22 lính đặc nhiệm dù những người này đã hạ vũ khí đầu hàng đối phương.

Chiến binh Hồi giáo Taliban hành quyết 22 lính đặc nhiệm Afghanistan dù họ đã đầu hàng

Chiến binh Hồi giáo Taliban hành quyết 22 lính đặc nhiệm Afghanistan dù họ đã đầu hàng

VOV.VN - Đài CNN (Mỹ) đã thu được và xác minh một số video ghi cảnh chiến binh Taliban xả súng hành quyết 22 lính đặc nhiệm dù những người này đã hạ vũ khí đầu hàng đối phương.

Trung Quốc trước sức ép phải can thiệp vào Afghanistan sau khi Mỹ rút đi
Trung Quốc trước sức ép phải can thiệp vào Afghanistan sau khi Mỹ rút đi

VOV.VN - Đà tiến quân nhanh chóng của lực lượng Hồi giáo cứng rắn Taliban ở Afghanistan ngay trước khi Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi đây không chỉ khiến cộng đồng quốc tế bất an mà còn làm nổi bật các hoạt động liên quan của Trung Quốc.

Trung Quốc trước sức ép phải can thiệp vào Afghanistan sau khi Mỹ rút đi

Trung Quốc trước sức ép phải can thiệp vào Afghanistan sau khi Mỹ rút đi

VOV.VN - Đà tiến quân nhanh chóng của lực lượng Hồi giáo cứng rắn Taliban ở Afghanistan ngay trước khi Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi đây không chỉ khiến cộng đồng quốc tế bất an mà còn làm nổi bật các hoạt động liên quan của Trung Quốc.