Tướng Mỹ: Ukraine rất khó đẩy lùi Nga ra khỏi lãnh thổ trong năm nay

VOV.VN - Mặc dù Ukraine tuyên bố sẽ giành lại những vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát nhưng các lực lượng Nga đang giành được nhiều bước tiến trong một loạt trận đánh quan trọng.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho rằng Ukraine sẽ phải nỗ lực rất nhiều để thực hiện cam kết đẩy lùi các lực lượng Nga ra khỏi lãnh thổ của của nước này. Trong khi các quan chức dân sự ở Washington nhấn mạnh rằng Kiev phải tiếp tục chiến đấu, ông Milley đã nhiều lần đặt câu hỏi về cơ hội thành công của họ.

Phát biểu trong cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng do Mỹ dẫn đầu tại Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức, ông Mark Milley nói: “Tổng thống Biden, Tổng thống Zelensky và hầu hết các nhà lãnh đạo châu Âu đã nói rằng cuộc chiến này có khả năng kết thúc bằng một cuộc đàm phán. Xét về góc độ quân sự, đây là một cuộc chiến rất, rất khó khăn”.

Mỹ đã cung cấp hơn 110 tỷ USD viện trợ kinh tế và quân sự cho Ukraine kể từ tháng 2/2022, trong đó có nhiều vũ khí ngày càng tinh vi và hiện đại hơn, gồm xe chiến đấu bộ binh, hệ thống phòng không và hơn một triệu quả đạn pháo.

Mặc dù quân đội Ukraine sắp nhận được xe tăng chiến đấu chủ lực do phương Tây thiết kế, nhưng các lực lượng Nga đã gây ra một loạt thất bại nặng nề cho họ trong những tuần gần đây. Những khu vực quan trọng về mặt chiến lượccủa Donbass là Soledar và Klescheevka đều đã rơi vào tay quân đội Nga và thành phố trọng điểm Artyomovsk hiện đang phải đối mặt với sự bao vây của Moscow.

“Tôi vẫn cho rằng trong năm nay, sẽ rất khó để Ukraine đẩy lùi quân đội Nga ra khỏi từng tấc đất do Nga kiểm soát”, ông Milley phát biểu ngày 21/1, ý nói đến 4 khu vực của Ukraine đã bỏ phiếu sáp nhập Nga.

Việc giành quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ này – bao gồm cả Crimea – là mục tiêu chính của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. Để đạt được mục tiêu đó, Ukraine cần có sự hỗ trợ liên tục từ Mỹ và đồng minh Châu Âu. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cam kết tài trợ lâu dài cho quân đội Ukraine còn Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tháng 12/2022 tuyên bố rằng “về cơ bản, Ukraine là bên đưa ra quyết định” về việc họ có muốn cố gắng giành quyền kiểm soát Crimea hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh cuộc tập trận không quân chung của Nga và Belarus
Cận cảnh cuộc tập trận không quân chung của Nga và Belarus

VOV.VN - Kênh truyền hình VOEN của Bộ Quốc phòng Belarus ngày 18/1 đã công bố đoạn video về cuộc tập trận chung của lực lượng không quân Nga và Belarus.

Cận cảnh cuộc tập trận không quân chung của Nga và Belarus

Cận cảnh cuộc tập trận không quân chung của Nga và Belarus

VOV.VN - Kênh truyền hình VOEN của Bộ Quốc phòng Belarus ngày 18/1 đã công bố đoạn video về cuộc tập trận chung của lực lượng không quân Nga và Belarus.

Trận đấu tăng lớn nhất sắp xảy ra tại Ukraine?
Trận đấu tăng lớn nhất sắp xảy ra tại Ukraine?

VOV.VN - Những diễn biến gần đây trong cuộc xung đột Nga-Ukraine có thể sớm dẫn đến trận đánh lớn bằng xe tăng và xe bọc thép ở miền Đông Ukraine – nơi chiến sự diễn ra ác liệt từng ngày.

Trận đấu tăng lớn nhất sắp xảy ra tại Ukraine?

Trận đấu tăng lớn nhất sắp xảy ra tại Ukraine?

VOV.VN - Những diễn biến gần đây trong cuộc xung đột Nga-Ukraine có thể sớm dẫn đến trận đánh lớn bằng xe tăng và xe bọc thép ở miền Đông Ukraine – nơi chiến sự diễn ra ác liệt từng ngày.

Quân đội Ukraine: Nga tiếp tục tập trung mọi nỗ lực đánh chiếm Bakhmut
Quân đội Ukraine: Nga tiếp tục tập trung mọi nỗ lực đánh chiếm Bakhmut

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 18/1 cho biết, Nga tiếp tục tập trung "những nỗ lực chính" nhằm thực hiện một cuộc tấn công theo hướng thành phố Bakhmut, thuộc khu vực Donetsk, phía Đông Ukraine.

Quân đội Ukraine: Nga tiếp tục tập trung mọi nỗ lực đánh chiếm Bakhmut

Quân đội Ukraine: Nga tiếp tục tập trung mọi nỗ lực đánh chiếm Bakhmut

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 18/1 cho biết, Nga tiếp tục tập trung "những nỗ lực chính" nhằm thực hiện một cuộc tấn công theo hướng thành phố Bakhmut, thuộc khu vực Donetsk, phía Đông Ukraine.

Nghi vấn trực thăng “thợ săn đêm” Mi-28NM của Nga tham chiến tại Ukraine
Nghi vấn trực thăng “thợ săn đêm” Mi-28NM của Nga tham chiến tại Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga được cho là đã điều máy bay trực thăng chiến đấu mới nhất Mi-28NM có biệt danh “thợ săn đêm” tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Nghi vấn trực thăng “thợ săn đêm” Mi-28NM của Nga tham chiến tại Ukraine

Nghi vấn trực thăng “thợ săn đêm” Mi-28NM của Nga tham chiến tại Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga được cho là đã điều máy bay trực thăng chiến đấu mới nhất Mi-28NM có biệt danh “thợ săn đêm” tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Nga chỉ ra thời điểm xung đột Ukraine có thể kết thúc
Nga chỉ ra thời điểm xung đột Ukraine có thể kết thúc

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 18/1 cho biết xung đột Ukraine chỉ có thể kết thúc khi Kiev ngừng đe dọa Moscow và ngừng phân biệt đối xử với những người nói tiếng Nga.

Nga chỉ ra thời điểm xung đột Ukraine có thể kết thúc

Nga chỉ ra thời điểm xung đột Ukraine có thể kết thúc

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 18/1 cho biết xung đột Ukraine chỉ có thể kết thúc khi Kiev ngừng đe dọa Moscow và ngừng phân biệt đối xử với những người nói tiếng Nga.

Ông Zelensky lên tiếng sau vụ rơi máy bay khiến Bộ trưởng Nội vụ Ukraine thiệt mạng
Ông Zelensky lên tiếng sau vụ rơi máy bay khiến Bộ trưởng Nội vụ Ukraine thiệt mạng

VOV.VN - Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến chiếc trực thăng gặp nạn. Nga không đưa ra bất cứ bình luận nào, trong khi quan chức Ukraine cũng không đề cập bất kỳ cuộc tấn công nào của Nga trong khu vực vào thời điểm đó.

Ông Zelensky lên tiếng sau vụ rơi máy bay khiến Bộ trưởng Nội vụ Ukraine thiệt mạng

Ông Zelensky lên tiếng sau vụ rơi máy bay khiến Bộ trưởng Nội vụ Ukraine thiệt mạng

VOV.VN - Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến chiếc trực thăng gặp nạn. Nga không đưa ra bất cứ bình luận nào, trong khi quan chức Ukraine cũng không đề cập bất kỳ cuộc tấn công nào của Nga trong khu vực vào thời điểm đó.