Tướng quân đội Anh: Nguy cơ chiến tranh bất ngờ Nga-phương Tây lớn hơn bất kỳ lúc nào

VOV.VN - Nguy cơ chiến tranh bất ngờ giữa Nga và phương Tây lớn hơn bất kỳ thời điểm nào trong Chiến tranh Lanh, quan chức quân sự hàng đầu của Anh nhận định trong một cuộc trả lời phỏng vấn.

"Chúng ta đang ở trong một thế giới thậm chí còn cạnh tranh hơn thời điểm cách đây 10 hoặc 15 năm. Tôi cho rằng bản chất cạnh tranh giữa các quốc gia và các nước lớn có thể dẫn đến những căng thẳng lớn hơn", Tướng Nick Carter, Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh nhận định trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 14/11.

Ông Carter đã so sánh tình hình hiện nay với các thời điểm trước đó kể từ khi ông phục vụ trong quân ngũ từ năm 1978.

"Vào thời điểm tôi và những người cùng thế hệ như tôi trưởng thành, đây là một thế giới hai cực với 2 khối đứng đầu là Liên Xô và Mỹ. Sau đó, chúng ta bước vào thời kỳ đơn cực khi mà Mỹ hoàn toàn chiếm ưu thế. Tuy nhiên, theo tôi, hiện nay, chúng ta đang sống trong một thế giới đa cực hơn với nhiều người cạnh tranh vì những mục tiêu khác nhau và với những chiến lược khác nhau. Do đó, nguy cơ căng thẳng gia tăng là điều mà chúng tôi đang thảo luận".

Tướng Carter cũng cảnh báo các chính trị gia cần tránh kích động khiến căng thẳng leo thang không cần thiết và hành xử thận trọng để không dẫn đến những tính toán sai lầm.

"Nhiều cơ chế và các công cụ ngoại giao truyền thống mà chúng ta từng chứng kiến dưới thời Chiến tranh Lạnh đã không còn nữa. Nếu không có những công cụ và cơ chế, sẽ có những rủi ro lớn hơn, nơi mà căng thẳng có thể dẫn đến những tính toán sai lầm. Vì thế, theo tôi, đó là thách thức thực sự mà chúng ta phải đối mặt".

Khi được hỏi liệu ông có cho rằng Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư tại biên giới EU - Belarus hay không, vị Tướng này cho biết ông không có câu trả lời nhưng điều này không khiến ông ngạc nhiên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã phủ nhận liên quan đến cuộc khủng hoảng biên giới, đồng thời nhận định, Nga "không liên quan gì đến vấn đề này"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban tổ chức diễu binh với xe bọc thép Mỹ và trực thăng Nga
Taliban tổ chức diễu binh với xe bọc thép Mỹ và trực thăng Nga

VOV.VN - Lực lượng Taliban đã tổ chức một cuộc diễu binh ở thủ đô Kabul hôm 14/11, sử dụng các xe bọc thép do Mỹ sản xuất và máy bay trực thăng của Nga.

Taliban tổ chức diễu binh với xe bọc thép Mỹ và trực thăng Nga

Taliban tổ chức diễu binh với xe bọc thép Mỹ và trực thăng Nga

VOV.VN - Lực lượng Taliban đã tổ chức một cuộc diễu binh ở thủ đô Kabul hôm 14/11, sử dụng các xe bọc thép do Mỹ sản xuất và máy bay trực thăng của Nga.

Thông điệp của Nga khi điều động binh sỹ, khí tài tới biên giới Ukraine
Thông điệp của Nga khi điều động binh sỹ, khí tài tới biên giới Ukraine

VOV.VN - Việc Nga một lần nữa điều động binh sỹ và khí tài tới gần biên giới với Ukraine khiến Mỹ lo ngại về một cuộc tấn công nhằm vào Ukraine. Trong khi đó, Moscow tuyên bố đây là vấn đề nội bộ của Nga, đồng thời cáo buộc Mỹ và phương Tây đang làm trầm trọng thêm tình hình căng thẳng.

Thông điệp của Nga khi điều động binh sỹ, khí tài tới biên giới Ukraine

Thông điệp của Nga khi điều động binh sỹ, khí tài tới biên giới Ukraine

VOV.VN - Việc Nga một lần nữa điều động binh sỹ và khí tài tới gần biên giới với Ukraine khiến Mỹ lo ngại về một cuộc tấn công nhằm vào Ukraine. Trong khi đó, Moscow tuyên bố đây là vấn đề nội bộ của Nga, đồng thời cáo buộc Mỹ và phương Tây đang làm trầm trọng thêm tình hình căng thẳng.

Nga sẵn sàng giúp giải quyết cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus và EU
Nga sẵn sàng giúp giải quyết cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus và EU

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/11 khẳng định, Nga không liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus và EU, đồng thời tuyên bố sẵn sàng giúp giải quyết cuộc khủng hoảng này.

Nga sẵn sàng giúp giải quyết cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus và EU

Nga sẵn sàng giúp giải quyết cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus và EU

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/11 khẳng định, Nga không liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus và EU, đồng thời tuyên bố sẵn sàng giúp giải quyết cuộc khủng hoảng này.