Tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên “có triển vọng” – Hàn Quốc muốn Mỹ “đột phá”

VOV.VN - Hàn Quốc đang rất nỗ lực, phối hợp với các bên, để đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán, bao gồm việc thúc đẩy ra được Tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, cũng như đẩy mạnh hỗ trợ nhân đạo cho quốc gia Đông Bắc Á này.

Trong chuyến thăm Australia, hôm nay (13/12), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết Mỹ, Trung Quốc và Triều Tiên đã nhất trí về mặt nguyên tắc đối với Tuyên bố chính thức kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 và Seoul sẽ thúc đẩy để ra được Tuyên bố này.

Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ tin tưởng rằng, tuyên bố kết thúc chiến tranh sẽ giúp khôi phục các cuộc đàm phán bị đình trệ lâu nay giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, cũng như giữa Triều Tiên và Mỹ.

“Hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên luôn bắt đầu bằng đối thoại và hợp tác. Một tuyên bố kết thúc chiến tranh sẽ đánh dấu một điểm khởi đầu quan trọng trong việc tạo ra một trật tự mới “hòa giải và hợp tác” trên Bán đảo Triều Tiên.”

Được biết, Hiệp định đình chiến được ký ngày 17/7/1953 giữa Triều Tiên, Trung Quốc và Mỹ. Trong đó, Mỹ đại diện cho 22 nước đóng góp binh sĩ và nhân sự y tế cho các lực lượng Liên Hợp Quốc hỗ trợ Hàn Quốc trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Kể từ đó đến nay, Bán đảo Triều Tiên về mặt kỹ thuật vẫn trong tình trạng chiến tranh, mặc dù Triều Tiên và Hàn Quốc cùng trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc vào năm 1992.   

Cũng trong ngày hôm nay, Giám đốc tình báo Hàn Quốc Park Jie-won cho biết, đề xuất của Mỹ về việc cung cấp vaccine Covid-19 cho Bình Nhưỡng cũng có thể là động lực để thúc đẩy Triều Tiên trở lại đàm phán.

Theo ông Park Jie-won, việc tổ chức một cuộc gặp với giới chức Triều Tiên hiện nay là điều cực kỳ khó khăn trong bối cảnh nước này vẫn đóng cửa biên giới để phòng ngừa đại dịch. Tuy nhiên, điều này không thể diễn ra vô thời hạn. Và nếu Mỹ đề xuất một cách táo bạo hơn về việc cung cấp vaccine Covid-19 cho Triều Tiên, thì động lực tích cực sẽ được tạo ra.

Tuy nhiên, trên thực tế, Triều Tiên đến nay vẫn chưa chấp nhận các hỗ trợ vaccine Covid-19, ngay cả từ cơ chế chia sẻ vaccine COVAX do Liên Hợp Quốc dẫn đầu. Bình Nhưỡng nhiều lần từ chối tiếp nhận vaccine khi cho rằng các lô vaccine cần cho nhiều quốc gia khác trên thế giới đang hứng chịu làn sóng dịch bệnh, hoặc vẫn nghi ngại tính hiệu quả một số loại vaccine.

Cũng theo người đứng đầu cơ quan tình báo Hàn Quốc, nếu Mỹ bày tỏ quan tâm đến việc gỡ bỏ một số lệnh trừng phạt liên quan đến sinh kế của người dân Triều Tiên, chẳng hạn như cho phép nhập khẩu dầu tinh chế, xuất khẩu than và khoáng sản và nhập khẩu nhu yếu phẩm hàng ngày. Đó cũng có thể là một khởi đầu để nối lại các cuộc đàm phán vì hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, ông Park Jie-won cũng thúc giục phía Triều Tiên nên đáp lại lời kêu gọi đối thoại của các bên liên quan, bao gồm cả việc ra được Tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên. Các chính sách thù địch và “tiêu chuẩn kép” có thể là những nội dung nghị sự đầu tiên giữa các bên nếu quá trình đối thoại diễn ra.

Hiện Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young đang rất kỳ vọng vào những điều tích cực có thể xảy ra, khi nhận định Triều Tiên thời gian qua không tạo căng thẳng quân sự, cũng như việc Hàn – Triều mới nối lại đường dây liên lạc. Điều đó cho thấy các cơ hội cho cánh cửa đối thoại mở./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc-Triều Tiên-Trung Quốc-Mỹ nhất trí chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên về nguyên tắc
Hàn Quốc-Triều Tiên-Trung Quốc-Mỹ nhất trí chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên về nguyên tắc

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay (13/12) cho biết, Hàn Quốc, Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý “về nguyên tắc” việc chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên. Tuy nhiên, các bên vẫn chưa thể gặp nhau do những yêu cầu của phía Bình Nhưỡng.

Hàn Quốc-Triều Tiên-Trung Quốc-Mỹ nhất trí chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên về nguyên tắc

Hàn Quốc-Triều Tiên-Trung Quốc-Mỹ nhất trí chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên về nguyên tắc

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay (13/12) cho biết, Hàn Quốc, Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý “về nguyên tắc” việc chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên. Tuy nhiên, các bên vẫn chưa thể gặp nhau do những yêu cầu của phía Bình Nhưỡng.

Mỹ từng có ý định ném bom nguyên tử Triều Tiên
Mỹ từng có ý định ném bom nguyên tử Triều Tiên

VOV.VN - Cách đây hơn 70 năm, trong Chiến tranh Triều Tiên, quân Mỹ đã chuyển sang phòng ngự, Tổng thống Truman đưa ra lời đe dọa được che đậy kín đáo về việc sử dụng bom nguyên tử chống lại Triều Tiên.

Mỹ từng có ý định ném bom nguyên tử Triều Tiên

Mỹ từng có ý định ném bom nguyên tử Triều Tiên

VOV.VN - Cách đây hơn 70 năm, trong Chiến tranh Triều Tiên, quân Mỹ đã chuyển sang phòng ngự, Tổng thống Truman đưa ra lời đe dọa được che đậy kín đáo về việc sử dụng bom nguyên tử chống lại Triều Tiên.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un kêu gọi đào tạo các quân nhân trung thành tuyệt đối
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un kêu gọi đào tạo các quân nhân trung thành tuyệt đối

VOV.VN - Ông Kim Jong Un kêu gọi thực hiện những nỗ lực nhằm mở ra “thời kỳ mới cho sự phát triển và những tiến bộ nhảy vọt” trong cuộc cách mạng giáo dục quân sự.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un kêu gọi đào tạo các quân nhân trung thành tuyệt đối

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un kêu gọi đào tạo các quân nhân trung thành tuyệt đối

VOV.VN - Ông Kim Jong Un kêu gọi thực hiện những nỗ lực nhằm mở ra “thời kỳ mới cho sự phát triển và những tiến bộ nhảy vọt” trong cuộc cách mạng giáo dục quân sự.

Triều Tiên từ chối vaccine Covid-19 của Trung Quốc, khẳng định có cách riêng để chống dịch
Triều Tiên từ chối vaccine Covid-19 của Trung Quốc, khẳng định có cách riêng để chống dịch

VOV.VN - Chính quyền Triều Tiên mới đây đã từ chối lời đề nghị cung cấp cho nước này 3 triệu liều vaccine do hãng dược Sinovac Biotech của Trung Quốc phát triển để ngừa Covid-19. Lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi hoàn thiện hơn nữa hệ thống ngăn ngừa dịch bệnh theo kiểu riêng của nước này.

Triều Tiên từ chối vaccine Covid-19 của Trung Quốc, khẳng định có cách riêng để chống dịch

Triều Tiên từ chối vaccine Covid-19 của Trung Quốc, khẳng định có cách riêng để chống dịch

VOV.VN - Chính quyền Triều Tiên mới đây đã từ chối lời đề nghị cung cấp cho nước này 3 triệu liều vaccine do hãng dược Sinovac Biotech của Trung Quốc phát triển để ngừa Covid-19. Lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi hoàn thiện hơn nữa hệ thống ngăn ngừa dịch bệnh theo kiểu riêng của nước này.

Điều chỉnh Điều lệ đảng - Triều Tiên thay đổi quan điểm thống nhất Bán đảo Triều Tiên?
Điều chỉnh Điều lệ đảng - Triều Tiên thay đổi quan điểm thống nhất Bán đảo Triều Tiên?

VOV.VN - Thông tin về nội tình Triều Tiên thường rất hiếm hoi. Mới đây, một tờ báo Hàn Quốc đã tiết lộ những điều chỉnh quan trọng trong Điều lệ Đảng Lao động Triều Tiên, trong đó đảng này được cho là đã từ bỏ đường lối dùng cách mạng để thống nhất Hàn Quốc với Triều Tiên.

Điều chỉnh Điều lệ đảng - Triều Tiên thay đổi quan điểm thống nhất Bán đảo Triều Tiên?

Điều chỉnh Điều lệ đảng - Triều Tiên thay đổi quan điểm thống nhất Bán đảo Triều Tiên?

VOV.VN - Thông tin về nội tình Triều Tiên thường rất hiếm hoi. Mới đây, một tờ báo Hàn Quốc đã tiết lộ những điều chỉnh quan trọng trong Điều lệ Đảng Lao động Triều Tiên, trong đó đảng này được cho là đã từ bỏ đường lối dùng cách mạng để thống nhất Hàn Quốc với Triều Tiên.

Triều Tiên có 4.300 xe tăng sẵn sàng tung vào chiến tranh
Triều Tiên có 4.300 xe tăng sẵn sàng tung vào chiến tranh

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Triều Tiên vận hành khoảng 4.300 xe tăng chiến đấu chủ lực – một lợi thế đáng kể so với 2.300 chiến tăng chủ lực của quân đội Hàn Quốc. Mức độ sẵn sàng chiến đấu của các xe tăng Triều Tiên này là như thế nào?

Triều Tiên có 4.300 xe tăng sẵn sàng tung vào chiến tranh

Triều Tiên có 4.300 xe tăng sẵn sàng tung vào chiến tranh

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Triều Tiên vận hành khoảng 4.300 xe tăng chiến đấu chủ lực – một lợi thế đáng kể so với 2.300 chiến tăng chủ lực của quân đội Hàn Quốc. Mức độ sẵn sàng chiến đấu của các xe tăng Triều Tiên này là như thế nào?

Triều Tiên muốn sớm sở hữu các UAV tàng hình lợi hại, có thể với trợ giúp của Iran
Triều Tiên muốn sớm sở hữu các UAV tàng hình lợi hại, có thể với trợ giúp của Iran

VOV.VN - Đảng cầm quyền tại Triều Tiên muốn nước này có được các máy bay không người lái (UAV) quân sự phục vụ mục đích tấn công và trinh sát. Một đối tác quốc phòng thân cận có thể giúp Triều Tiên đạt được mục tiêu này.

Triều Tiên muốn sớm sở hữu các UAV tàng hình lợi hại, có thể với trợ giúp của Iran

Triều Tiên muốn sớm sở hữu các UAV tàng hình lợi hại, có thể với trợ giúp của Iran

VOV.VN - Đảng cầm quyền tại Triều Tiên muốn nước này có được các máy bay không người lái (UAV) quân sự phục vụ mục đích tấn công và trinh sát. Một đối tác quốc phòng thân cận có thể giúp Triều Tiên đạt được mục tiêu này.