Tỷ lệ nhiễm và tử vong vì COVID-19 tại Campuchia chủ yếu là chưa được tiêm phòng

VOV.VN - Tỷ lệ lây nhiễm và tử vong do COVID-19 hiện nay ở Campuchia chủ yếu là những người chưa được tiêm phòng.

Quốc vụ khanh kiêm phát ngôn viên Bộ Y tế Campuchia - bà Or Vandine cho biết, tỷ lệ lây nhiễm và tử vong do COVID-19 hiện nay chủ yếu là những người chưa được tiêm phòng, vì vậy những người chưa tiêm phòng cần quyết định nhanh chóng để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra trong tương lai.

Bà Or Vandine, Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia kiêm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về tiêm chủng COVID-19 cho biết, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã tích cực tìm kiếm nguồn vaccine và đưa ra một loạt các chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho người dân nhằm tạo khả năng miễn dịch trong cộng đồng, đặc biệt là bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người dân trên cả nước.

Bà Or Vandine cũng cho biết rằng, trong quá trình tiêm chủng, một số người dân đã không thể tiêm phòng vì một số lý do như: Sức khỏe, di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác, người lao động mới từ Thái Lan về, cũng như một số người không muốn tiêm vaccine COVID-19.

Theo bà Or Vandine, để tránh được căn bệnh chết người COVID-19, mọi người nên đưa ra quyết định tiêm vaccine COVID-19 kịp thời, vì nếu những người chưa được tiêm phòng mà bị nhiễm COVID-19 thì virus sẽ phát triển rất nhanh, dễ trở thành bệnh hiểm nghèo.

Theo thông báo của Bộ Y tế Campuchia ngày hôm nay, đã phát hiện 272 trường hợp bị COVID-19 bằng phương pháp PCR và có 15 người tử vong, nâng tổng số ca nhiễm COVID của nước này lên 115.607 trường hợp. Trong đó 109.296 trường hợp đã bình phục và có 2.559 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ đô Campuchia tiêm chủng Covid-19 mũi 3, Australia gỡ phong tỏa với Sydney sau 106 ngày
Thủ đô Campuchia tiêm chủng Covid-19 mũi 3, Australia gỡ phong tỏa với Sydney sau 106 ngày

VOV.VN - Sáng nay (11/10), chính quyền Phnom Penh đã chính thức khởi động chiến dịch tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ 3 (liều bổ sung) cho tất cả người dân đủ tiêu chuẩn trên địa bàn thủ đô. Còn tại Australia, thành phố Sydney đã được gỡ phong tỏa.

Thủ đô Campuchia tiêm chủng Covid-19 mũi 3, Australia gỡ phong tỏa với Sydney sau 106 ngày

Thủ đô Campuchia tiêm chủng Covid-19 mũi 3, Australia gỡ phong tỏa với Sydney sau 106 ngày

VOV.VN - Sáng nay (11/10), chính quyền Phnom Penh đã chính thức khởi động chiến dịch tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ 3 (liều bổ sung) cho tất cả người dân đủ tiêu chuẩn trên địa bàn thủ đô. Còn tại Australia, thành phố Sydney đã được gỡ phong tỏa.

Nội các Campuchia thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp
Nội các Campuchia thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp

VOV.VN - Hôm qua (8/10), Nội các Campuchia đã nhóm họp dưới sự chủ trì của Thủ tướng Hun Sen để thông qua dự thảo sửa đổi một số điều trong Hiến pháp về quy định quốc tịch đối với những vị trí lãnh đạo cấp cao.

Nội các Campuchia thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Nội các Campuchia thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp

VOV.VN - Hôm qua (8/10), Nội các Campuchia đã nhóm họp dưới sự chủ trì của Thủ tướng Hun Sen để thông qua dự thảo sửa đổi một số điều trong Hiến pháp về quy định quốc tịch đối với những vị trí lãnh đạo cấp cao.

Phnom Penh (Campuchia) tiếp tục áp dụng nhiều biện pháp phòng dịch Covid-19 nghiêm ngặt
Phnom Penh (Campuchia) tiếp tục áp dụng nhiều biện pháp phòng dịch Covid-19 nghiêm ngặt

VOV.VN - Thủ đô Phnom Penh của Campuchia thông báo tiếp tục áp dụng nhiều biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19 thêm 1 tuần, đến ngày 14/10.

Phnom Penh (Campuchia) tiếp tục áp dụng nhiều biện pháp phòng dịch Covid-19 nghiêm ngặt

Phnom Penh (Campuchia) tiếp tục áp dụng nhiều biện pháp phòng dịch Covid-19 nghiêm ngặt

VOV.VN - Thủ đô Phnom Penh của Campuchia thông báo tiếp tục áp dụng nhiều biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19 thêm 1 tuần, đến ngày 14/10.

Campuchia đề nghị Síp hợp tác điều tra cáo buộc Thủ tướng Hun Sen có 2 quốc tịch
Campuchia đề nghị Síp hợp tác điều tra cáo buộc Thủ tướng Hun Sen có 2 quốc tịch

VOV.VN - Ngày 6/10, Bộ trưởng Tư pháp Campuchia đã ký thư gửi người đồng cấp Cộng hòa Síp (Cyprus) đề nghị hợp tác điều tra và cung cấp sự thật liên quan đến cáo buộc rằng Thủ tướng Hun Sen đã được quốc gia châu Âu này cấp hộ chiếu.

Campuchia đề nghị Síp hợp tác điều tra cáo buộc Thủ tướng Hun Sen có 2 quốc tịch

Campuchia đề nghị Síp hợp tác điều tra cáo buộc Thủ tướng Hun Sen có 2 quốc tịch

VOV.VN - Ngày 6/10, Bộ trưởng Tư pháp Campuchia đã ký thư gửi người đồng cấp Cộng hòa Síp (Cyprus) đề nghị hợp tác điều tra và cung cấp sự thật liên quan đến cáo buộc rằng Thủ tướng Hun Sen đã được quốc gia châu Âu này cấp hộ chiếu.