Tỷ lệ ủng hộ của người dân Nhật Bản đối với tân Thủ tướng F.Kishida ở mức 49%

VOV.VN - Trước đó, người tiền nhiệm của ông Fumio Kishida là cựu Thủ tướng Yoshihide Suga đã nhận được sự ủng hộ là 62%, chỉ sau 1 tuần bắt đầu đảm nhiệm công việc mới.

Theo cuộc thăm dò dư luận do Đài truyền hình công cộng NHK tiến hành và công bố vào hôm qua (11/10), tỷ lệ ủng hộ của người dân đối với tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ở mức 49%. Tỷ lệ này được xem là thấp hơn so với những người tiền nhiệm khi bắt đầu nhiệm kỳ mới.

Trước đó, người tiền nhiệm của ông Fumio Kishida là cựu Thủ tướng Yoshihide Suga đã nhận được sự ủng hộ là 62%, chỉ sau 1 tuần bắt đầu đảm nhiệm công việc mới.

Mặc dù vậy, tỉ lệ ủng hộ đối với chính phủ mới của ông Fumio Kishidalại đạt mức cao hơn so với tỉ lệ ủng hộ gần đây nhất của ông Suga - người đã không nhận được nhiều sự ủng hộ sau khi phải vật lộn để ngăn chặn làn sóng nhiễm COVID-19 thứ 5 tại nước này.

Cũng trong ngày hôm qua, tân Thủ tướng Nhật Bản đã ra mắt trước Quốc hội Nhật Bản và tuyên bố sẽ bảo vệ các chính sách ủng hộ năng lượng hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản sẵn sàng “sống chung” với dịch bệnh Covid-19
Nhật Bản sẵn sàng “sống chung” với dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Sau khi gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về Covid-19 hồi đầu tháng, tình hình dịch bệnh tại Nhật Bản tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Các hoạt động kinh tế-xã hội của người dân nước này đang từng bước trở lại bình thường.

Nhật Bản sẵn sàng “sống chung” với dịch bệnh Covid-19

Nhật Bản sẵn sàng “sống chung” với dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Sau khi gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về Covid-19 hồi đầu tháng, tình hình dịch bệnh tại Nhật Bản tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Các hoạt động kinh tế-xã hội của người dân nước này đang từng bước trở lại bình thường.

Tân thủ tướng Nhật Bản có bài phát biểu chính sách đầu tiên tại Hạ viện
Tân thủ tướng Nhật Bản có bài phát biểu chính sách đầu tiên tại Hạ viện

VOV.VN - Tân Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tập trung các giải pháp ứng phó với Covid-19, hiện thực hóa mô hình chủ nghĩa tư bản mới và chính sách an ninh ngoại giao để bảo vệ người dân.

Tân thủ tướng Nhật Bản có bài phát biểu chính sách đầu tiên tại Hạ viện

Tân thủ tướng Nhật Bản có bài phát biểu chính sách đầu tiên tại Hạ viện

VOV.VN - Tân Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tập trung các giải pháp ứng phó với Covid-19, hiện thực hóa mô hình chủ nghĩa tư bản mới và chính sách an ninh ngoại giao để bảo vệ người dân.

Thủ tướng Nhật Bản điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc và Thủ tướng Ấn Độ
Thủ tướng Nhật Bản điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc và Thủ tướng Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 8/10, tân Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã lần lượt điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Modi.

Thủ tướng Nhật Bản điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc và Thủ tướng Ấn Độ

Thủ tướng Nhật Bản điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc và Thủ tướng Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 8/10, tân Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã lần lượt điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Modi.