Tỷ lệ ủng hộ nội các mới của Thủ tướng Abe sụt giảm

VOV.VN - Tỷ lệ ủng hộ đối với chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe vẫn ở mức 46,5%, giảm 0,9% so với cuộc thăm dò hồi tháng 9/2013.

Kết quả cuộc thăm dò dư luận do báo Kyodo News tiến hành từ ngày 2 đến 3/10 cho biết, niềm tin của các cử tri Nhật Bản đối với nội các mới của Thủ tướng Shinzo Abe chỉ đạt mức 31%, trong khi có tới 45,2% số người được hỏi không xem cuộc cải tổ nội các mang đến những tín hiệu tích cực.

Thủ tướng Shinzo Abe. Ảnh: Reuters.

Mặc dù vậy, tỷ lệ ủng hộ đối với chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe vẫn ở mức 46,5%, giảm 0,9% so với cuộc thăm dò hồi tháng 9/2018. Trong vấn đề sửa đổi Hiến pháp, có tới 48,7% số người được hỏi phản đối, trong khi chỉ có 36,4% ủng hộ động thái này. Vấn đề di chuyển căn cứ quân sự Mỹ tại Okinawa, 54,9% không tán thành, trong khi có 34,8% là ủng hộ.

Trước đó, ngày 2/10, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tiến hành cải tổ nội các, với việc giữ nguyên 6 vị trí chủ chốt và bổ nhiệm mới 12 bộ trưởng. Đây được xem là lần bổ nhiệm lớn nhất kể từ khi ông Shinzo Abe trở lại cầm quyền vào năm 2012. Đáng chú ý, ông Abe chỉ bổ nhiệm duy nhất một thành viên nữ trong nội các mới, đó là bà Satsuki Katayama, Bộ trưởng Phục hồi kinh tế địa phương và bình đẳng giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau bão Trami, Nhật Bản lại đối mặt siêu bão Kong-rey
Sau bão Trami, Nhật Bản lại đối mặt siêu bão Kong-rey

VOV.VN - Siêu bão Kong-rey đang đe dọa quần đảo Ryuku, Nhật Bản khi nhanh chóng tăng cường và được dự đoán có sức mạnh hủy diệt.

Sau bão Trami, Nhật Bản lại đối mặt siêu bão Kong-rey

Sau bão Trami, Nhật Bản lại đối mặt siêu bão Kong-rey

VOV.VN - Siêu bão Kong-rey đang đe dọa quần đảo Ryuku, Nhật Bản khi nhanh chóng tăng cường và được dự đoán có sức mạnh hủy diệt.

Nhật Bản cải tổ Nội các để “xây dựng một quốc gia mới”
Nhật Bản cải tổ Nội các để “xây dựng một quốc gia mới”

VOV.VN - Lần cải tổ nội các này của Thủ tướng Abe được xem là sự chuẩn bị cho một loạt các cuộc bầu cử địa phương và bầu cử Thượng viện diễn ra năm tới.

Nhật Bản cải tổ Nội các để “xây dựng một quốc gia mới”

Nhật Bản cải tổ Nội các để “xây dựng một quốc gia mới”

VOV.VN - Lần cải tổ nội các này của Thủ tướng Abe được xem là sự chuẩn bị cho một loạt các cuộc bầu cử địa phương và bầu cử Thượng viện diễn ra năm tới.

Báo Nhật Bản đưa tin về chuyến thăm của Chủ tịch nước tới Nhật Bản
Báo Nhật Bản đưa tin về chuyến thăm của Chủ tịch nước tới Nhật Bản

VOV.VN -Chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang là dấu mốc quan trọng cho 45 năm phát triển quan hệ ngoại giao giữa hai nước. 

Báo Nhật Bản đưa tin về chuyến thăm của Chủ tịch nước tới Nhật Bản

Báo Nhật Bản đưa tin về chuyến thăm của Chủ tịch nước tới Nhật Bản

VOV.VN -Chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang là dấu mốc quan trọng cho 45 năm phát triển quan hệ ngoại giao giữa hai nước. 

Điện mừng Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono được tái bổ nhiệm
Điện mừng Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono được tái bổ nhiệm

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện chúc mừng ông Taro Kono.

Điện mừng Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono được tái bổ nhiệm

Điện mừng Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono được tái bổ nhiệm

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện chúc mừng ông Taro Kono.