Tỷ phú Trump tuyên bố không chạy đua vào Nhà Trắng

Tỷ phú Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ không chạy đua vào Nhà Trắng năm 2012, với lý do chưa sẵn sàng rời bỏ công việc kinh doanh của mình.

Tỷ phú gắn liền tên tuổi với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ nổi tiếng thế giới ngày 16/5 cho hay, ông có thể giành chiến thắng song “kinh doanh là niềm đam mê lớn nhất của tôi”.

Trong những tháng gần đây, tên ông Trump nổi lên trong các cuộc thăm dò về bầu chọn ứng cử viên Cộng hòa được ưa chuộng. Ngoài ra, ông trùm bất động sản và là ngôi sao truyền hình thực tế đã làm ồn ào chuyện nơi sinh của Tổng thống Mỹ Barack Obama, đặt nghi ngờ cho rằng Obama có thể không được sinh ra ở Mỹ, vì thế ông không thể làm tổng thống. Tổng thống Obama sau đó đã buộc lòng phải xuất trình giấy khai sinh để chấm dứt chuyện mà ông gọi là “ngu xuẩn”.

Tuyên bố không tranh cử của ông Trump được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Mike Huckabee, thành viên đảng Cộng hòa và là cựu Thống đốc bang Arkansas, cũng tuyên bố sẽ không chạy đua giành vị trí ứng viên Tổng thống của đảng.

Trong khi đó cựu Chủ tịch Hạ viện đảng Cộng hòa Newt Gingrich và Nghị sỹ bang Texas Ron Paul đều tuyên bố ý định tranh cử vào tuần trước.

Các ứng viên tiềm năng khác của đảng Cộng hòa bao gồm cựu Thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney, cựu Thống đốc bang Utah kiêm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Jon Huntsman và cựu Thống đốc bang Minnesota Tim Pawlenty./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên