Uganda thành lập trung tâm hỗ trợ người tị nạn Congo

(VOV) - Hội Chữ thập Đỏ Uganda cho biết, số người tị nạn đăng ký đang gia tăng mỗi giờ.

Một Trung tâm tiếp nhận tại Uganda đã được thiết lập để cung cấp viện trợ khẩn cấp cho người tị nạn từ Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), những người đang chịu đựng điều kiện sinh sống khắc nghiệt.

Hội Chữ  thập Đỏ Uganda cho biết, có khoảng 55.000 người tị nạn ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã chạy sang Uganda lánh nạn, sau khi phiến quân tấn công một thị trấn biên giới hai nước mới đây. Những người dân thị trấn Kamongo thuộc tỉnh Bắc Kivu của CHDC Congo đã chạy vào huyện Bundibugyo ở miền Tây Uganda và đã tạm trú trong các trường học của huyện này.

Người tị nạn từ Cộng hòa Dân chủ Congo chờ đi vào khu vực phía tây Uganda tại biên giới Busunga hôm 13/7 (Ảnh: AFP)

Một người dân tỵ nạn từ CHDC Congo cho biết: “Chúng tôi phải chạy trốn giao tranh. Chúng tôi nhìn thấy súng và người chết, chúng tôi đã phải chạy đến Uganda để cứu mạng mình. Chúng tôi đang phải chịu đựng điều kiện sống khổ cực, phải ngủ ngoài trời và đói”.

Trong khi đó, nhân viên Hội Chữ thập Đỏ Uganda cho biết, số người tị nạn đăng ký đang gia tăng mỗi giờ, trong khi Hội này đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Ông  Richard Nsubuga, thành viên của Hội Chữ thập Đỏ của Uganda cho biết: “Cơ quan chúng tôi đang đối mặt với thách thức về nước uống và vệ sinh môi trường. Vệ sinh rất kém, không có nước sạch. Ngoài ra, mọi người cũng không có thức ăn. Kể từ hôm 14/7, người tỵ nạn chưa được cung cấp thực phẩm”.

Trong khi đó, các quan chức quân đội Uganda cho rằng, nhóm phiến quân gây ra vụ tấn công ngày 11/7 ở Cộng hòa Dân chủ Congo có thể sẽ tổ chức một cuộc tấn công lớn nhằm vào lãnh thổ Uganda.

Nhóm phiến quân này được cho là Lực lượng liên minh dân chủ (ADF), được một nhóm người Hồi giáo ở Uganda lập ra đầu những năm 90 của thế kỷ trước để phản kháng lại chính phủ với lý do họ bị gạt sang bên lề mọi chính sách. Sau khi bị truy quét ra khỏi lãnh thổ Uganda, nhóm phiến quân này lẩn trốn trong vùng rừng rậm phía đông Cộng hòa Dân chủ Congo nhiều năm qua.

Một báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2012 cho rằng, nhóm này đã mở rộng phạm vi hoạt động và tăng cường năng lực quân sự khi kết hợp với nhóm phiến quân al-Shabab ở Somalia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giao tranh dữ dội, 3 vạn người Congo sang Uganda lánh nạn
Giao tranh dữ dội, 3 vạn người Congo sang Uganda lánh nạn

(VOV) - Quân đội Congo và phiến quân Uganda đã giao chiến dữ dội tại một thị trấn biên giới.

Giao tranh dữ dội, 3 vạn người Congo sang Uganda lánh nạn

Giao tranh dữ dội, 3 vạn người Congo sang Uganda lánh nạn

(VOV) - Quân đội Congo và phiến quân Uganda đã giao chiến dữ dội tại một thị trấn biên giới.

Nhóm vũ trang M23 tại Congo phản đối sự can thiệp của LHQ
Nhóm vũ trang M23 tại Congo phản đối sự can thiệp của LHQ

(VOV) -Người đứng đầu đoàn đàm phán của nhóm M23 cho rằng, đơn vị quân đội quân đội của LHQ được triển khai chủ yếu nhằm vào họ

Nhóm vũ trang M23 tại Congo phản đối sự can thiệp của LHQ

Nhóm vũ trang M23 tại Congo phản đối sự can thiệp của LHQ

(VOV) -Người đứng đầu đoàn đàm phán của nhóm M23 cho rằng, đơn vị quân đội quân đội của LHQ được triển khai chủ yếu nhằm vào họ

Liên Hợp Quốc lo ngại bạo lực tại miền Đông Congo
Liên Hợp Quốc lo ngại bạo lực tại miền Đông Congo

(VOV) - Đụng độ vũ trang giữa nhóm nổi dậy Phòng trào M23 và Lực lượng Quân đội Congo tái diễn ác liệt.

Liên Hợp Quốc lo ngại bạo lực tại miền Đông Congo

Liên Hợp Quốc lo ngại bạo lực tại miền Đông Congo

(VOV) - Đụng độ vũ trang giữa nhóm nổi dậy Phòng trào M23 và Lực lượng Quân đội Congo tái diễn ác liệt.

Khoảng 60.000 người Congo phải tị nạn ở Uganda vì bạo lực
Khoảng 60.000 người Congo phải tị nạn ở Uganda vì bạo lực

(VOV) -Hiện tại, Hội chữ thập đỏ Uganda đã cung cấp lều tạm và nơi trú ẩn trong 3 trường học thuộc huyện biên giới Bundibugyo...

Khoảng 60.000 người Congo phải tị nạn ở Uganda vì bạo lực

Khoảng 60.000 người Congo phải tị nạn ở Uganda vì bạo lực

(VOV) -Hiện tại, Hội chữ thập đỏ Uganda đã cung cấp lều tạm và nơi trú ẩn trong 3 trường học thuộc huyện biên giới Bundibugyo...