Ukraine: Các bên cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn

VOV.VN -Tuy Quân đội Ukraine và phe đối lập ở miền Đông vẫn cáo buộc lẫn nhau nhưng Tổ chức OSCE cho rằng, các vi phạm đến nay đã được hạn chế.

Ngày 25/4, Quân đội Ukraine và phe đối lập ở miền Đông nước này  lại cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, làm dấy lên lo ngại thỏa thuận hòa bình ký tại Minsk hồi tháng 2/2015 có thể bị đổ vỡ.

Lệnh ngừng bắn ở Ukraine bị vi phạm nhiều lần (ảnh: Reuters)

Một binh sỹ Ukraine đã bị thiệt mạng và 2 người bị thương khi phe đối lập pháo kích vào một đơn vị thuộc Lực lượng Vệ binh quốc gia tại ngôi làng ở phía đông cảng Mariupol, đông nam Ukraine.

Trong khi đó, các thủ lĩnh phe đối lập ở miền đông Ukraine cho rằng, quân đội Ukraine đã bắn vào một đoàn xe chở hàng cứu trợ từ Nga, làm 1 người chết. Tuy hai bên cáo buộc lẫn nhau nhưng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), cơ quan giám sát lệnh ngừng bắn cho rằng, các vi phạm đến nay vẫn được hạn chế. Mới đây, Tổng thống Ukraine  Poroshenko tuyên bố, Ukraine đang thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận Minsk và quân đội Ukraine sẽ không bao giờ tấn công trước.

Theo thỏa thuận Minsk, hai bên đã rút một khối lượng lớn vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực giới tuyến. Tuy nhiên hai bên vẫn thường xuyên cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Nga, Mỹ điện đàm về tình hình Ukraine
Ngoại trưởng Nga, Mỹ điện đàm về tình hình Ukraine

VOV.VN - Về phần mình, Nga một lần nữa tuyên bố, mọi cáo buộc về việc binh sỹ Nga được điều đến Ukraine đều là những luận điệu tuyên truyền vô căn cứ.

Ngoại trưởng Nga, Mỹ điện đàm về tình hình Ukraine

Ngoại trưởng Nga, Mỹ điện đàm về tình hình Ukraine

VOV.VN - Về phần mình, Nga một lần nữa tuyên bố, mọi cáo buộc về việc binh sỹ Nga được điều đến Ukraine đều là những luận điệu tuyên truyền vô căn cứ.

Mỹ sẽ viện trợ nhân đạo bổ sung cho Ukraine
Mỹ sẽ viện trợ nhân đạo bổ sung cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine khoản viện trợ nhân đạo bổ sung trị giá 17,7 triệu USD.

Mỹ sẽ viện trợ nhân đạo bổ sung cho Ukraine

Mỹ sẽ viện trợ nhân đạo bổ sung cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine khoản viện trợ nhân đạo bổ sung trị giá 17,7 triệu USD.

OSCE : Lệnh ngừng bắn ở Ukraine bị vi phạm nhiều lần
OSCE : Lệnh ngừng bắn ở Ukraine bị vi phạm nhiều lần

VOV.VN - Tuy vậy , theo những thông tin mà OSCE thu thập được thì hiện không xảy ra xung đột nào lớn giữa các bên tại khu vực miền Đông.

OSCE : Lệnh ngừng bắn ở Ukraine bị vi phạm nhiều lần

OSCE : Lệnh ngừng bắn ở Ukraine bị vi phạm nhiều lần

VOV.VN - Tuy vậy , theo những thông tin mà OSCE thu thập được thì hiện không xảy ra xung đột nào lớn giữa các bên tại khu vực miền Đông.

Ukraine- Liên Hợp Quốc nhất trí triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình
Ukraine- Liên Hợp Quốc nhất trí triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình

VOV.VN - Lãnh đạo Liên Hợp Quốc và Ukraine đã nhất trí các bước nhằm triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại khu vực Donbass dưới một sứ mệnh quốc tế. 

Ukraine- Liên Hợp Quốc nhất trí triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình

Ukraine- Liên Hợp Quốc nhất trí triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình

VOV.VN - Lãnh đạo Liên Hợp Quốc và Ukraine đã nhất trí các bước nhằm triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại khu vực Donbass dưới một sứ mệnh quốc tế. 

Ba Lan có thể hỗ trợ quân sự cho Ukraine
Ba Lan có thể hỗ trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 23/4, Ngoại trưởng Ba Lan Grzegorz Schetyna cho biết nước này có thể sẽ hỗ trợ cho khả năng quốc phòng của Ukraine nếu xung đột leo thang.

Ba Lan có thể hỗ trợ quân sự cho Ukraine

Ba Lan có thể hỗ trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 23/4, Ngoại trưởng Ba Lan Grzegorz Schetyna cho biết nước này có thể sẽ hỗ trợ cho khả năng quốc phòng của Ukraine nếu xung đột leo thang.

Đa số dân châu Âu không tin báo chí nước mình khi đưa tin về Ukraine
Đa số dân châu Âu không tin báo chí nước mình khi đưa tin về Ukraine

VOV.VN - Theo Sputnik, trung bình 54 % dân châu Âu đặt ít niềm tin hoặc hoàn toàn không tin vào báo chí chính thống tại nước mình khi đưa tin về Ukraine.

Đa số dân châu Âu không tin báo chí nước mình khi đưa tin về Ukraine

Đa số dân châu Âu không tin báo chí nước mình khi đưa tin về Ukraine

VOV.VN - Theo Sputnik, trung bình 54 % dân châu Âu đặt ít niềm tin hoặc hoàn toàn không tin vào báo chí chính thống tại nước mình khi đưa tin về Ukraine.

Ukraine không định yêu cầu Pháp cung cấp vũ khí sát thương
Ukraine không định yêu cầu Pháp cung cấp vũ khí sát thương

VOV.VN - Tổng thống Ukraine khẳng định, nước này sẽ không yêu cầu Pháp cung cấp bất kỳ loại vũ khí sát thương nào cho quân đội nước này.

Ukraine không định yêu cầu Pháp cung cấp vũ khí sát thương

Ukraine không định yêu cầu Pháp cung cấp vũ khí sát thương

VOV.VN - Tổng thống Ukraine khẳng định, nước này sẽ không yêu cầu Pháp cung cấp bất kỳ loại vũ khí sát thương nào cho quân đội nước này.

Ai đứng sau các vụ mưu sát thân tín cựu Tổng thống Ukraine?
Ai đứng sau các vụ mưu sát thân tín cựu Tổng thống Ukraine?

Theo BBC, chỉ trong 3 tháng qua, đã có ít nhất 8 quan chức có liên quan đến cựu Tổng thống Viktor Yanukovych đã chết trong những tình huống đáng ngờ.

Ai đứng sau các vụ mưu sát thân tín cựu Tổng thống Ukraine?

Ai đứng sau các vụ mưu sát thân tín cựu Tổng thống Ukraine?

Theo BBC, chỉ trong 3 tháng qua, đã có ít nhất 8 quan chức có liên quan đến cựu Tổng thống Viktor Yanukovych đã chết trong những tình huống đáng ngờ.