Ukraine cảnh báo tình hình biên giới với Nga đang “xấu đi nghiêm trọng”

VOV.VN - Ukraine cảnh báo, tình hình biên giới giữa nước này với Nga đang "xấu đi nghiêm trọng", đồng thời khẳng định Kiev sẽ thúc đẩy việc xây dựng căn cứ hải quân trước những lo ngại về các hoạt động tăng cường lực lượng từ phía Nga.

"Những gì chúng tôi chứng kiến ở biên giới là các cơ sở hạ tầng quân sự phức tạp được tập hợp trong suốt thời điểm căng thẳng leo thang hồi mùa xuân, vốn trong trạng thái sẵn sàng để tiến hành các chiến dịch tấn công Ukraine. Tôi không suy đoán được quy mô chính xác của những chiến dịch này nhưng trở lại năm 2014, thật không thể tưởng tượng được việc Nga sáp nhập Crimea. Vì vậy, tôi không loại trừ bất kỳ viễn cảnh nào vào thời điểm này", Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nhận định với Politico ngày 15/11, đồng thời gọi tình hình biên giới Ukraine "đang xấu đi nghiêm trọng".

Ngoại trưởng Kubela đã có một loạt cuộc trao đổi tại Brussels, Bỉ ngày 15/11 trong Hội nghị Các Bộ trưởng Đối tác phía Đông và cảnh báo về việc Nga tăng cường xe tăng cũng như các đơn vị dọc biên giới.

Các cuộc trao đổi trên diễn ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc, Nga đã đưa 100.000 binh lính đến gần biên giới Ukraine. Các quan chức Mỹ cũng lên tiếng cảnh báo về nguy cơ của một cuộc tấn công và Ngoại trưởng Antony Blinken đã trao đổi với các đồng minh châu Âu về vấn đề này.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov nhận định hôm 13/11 rằng, Kiev sẽ tăng cường hoạt động xây dựng căn cứ hải quân ở cảng Berdyansk để ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào từ Moscow nhằm kiểm soát Biển Azov.

Phía Nga đã bác bỏ những mối lo ngại gần đây của phương Tây. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định với truyền thông Nga tuần trước rằng, "các hoạt động của lực lượng vũ trang Nga trên lãnh thổ của chúng tôi không gây ra mối lo ngại cho bất kỳ ai. Nga không đe dọa bất kỳ ai"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thư ký NATO lên tiếng về triển vọng Ukraine gia nhập liên minh
Tổng thư ký NATO lên tiếng về triển vọng Ukraine gia nhập liên minh

VOV.VN - Các quốc gia NATO vẫn chưa nhất trí về việc Ukraine trở thành một phần của liên minh này, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trả lời phỏng vấn kênh truyền hình HBO TV ngày 14/11.

Tổng thư ký NATO lên tiếng về triển vọng Ukraine gia nhập liên minh

Tổng thư ký NATO lên tiếng về triển vọng Ukraine gia nhập liên minh

VOV.VN - Các quốc gia NATO vẫn chưa nhất trí về việc Ukraine trở thành một phần của liên minh này, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trả lời phỏng vấn kênh truyền hình HBO TV ngày 14/11.

Thông điệp của Nga khi điều động binh sỹ, khí tài tới biên giới Ukraine
Thông điệp của Nga khi điều động binh sỹ, khí tài tới biên giới Ukraine

VOV.VN - Việc Nga một lần nữa điều động binh sỹ và khí tài tới gần biên giới với Ukraine khiến Mỹ lo ngại về một cuộc tấn công nhằm vào Ukraine. Trong khi đó, Moscow tuyên bố đây là vấn đề nội bộ của Nga, đồng thời cáo buộc Mỹ và phương Tây đang làm trầm trọng thêm tình hình căng thẳng.

Thông điệp của Nga khi điều động binh sỹ, khí tài tới biên giới Ukraine

Thông điệp của Nga khi điều động binh sỹ, khí tài tới biên giới Ukraine

VOV.VN - Việc Nga một lần nữa điều động binh sỹ và khí tài tới gần biên giới với Ukraine khiến Mỹ lo ngại về một cuộc tấn công nhằm vào Ukraine. Trong khi đó, Moscow tuyên bố đây là vấn đề nội bộ của Nga, đồng thời cáo buộc Mỹ và phương Tây đang làm trầm trọng thêm tình hình căng thẳng.

Ukraine cáo buộc Nga có gần 100.000 quân gần biên giới
Ukraine cáo buộc Nga có gần 100.000 quân gần biên giới

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm qua (13/11) cho biết, có gần 100.000 binh sĩ Nga ở gần biên giới Ukraine.

Ukraine cáo buộc Nga có gần 100.000 quân gần biên giới

Ukraine cáo buộc Nga có gần 100.000 quân gần biên giới

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm qua (13/11) cho biết, có gần 100.000 binh sĩ Nga ở gần biên giới Ukraine.