Ukraine cáo buộc Nga vi phạm cam kết ngừng bắn, nói giao tranh vẫn diễn ra ác liệt

VOV.VN - Một chỉ huy của lực lượng Ukraine bên trong nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol cáo buộc Nga vi phạm cam kết ngừng bắn, nói rằng giao tranh vẫn diễn ra ác liệt.

“Hiện giờ đã là ngày thứ ba các lực lượng Nga vào được bên trong nhà máy Azovstal. Giao tranh đẫm máu vẫn đang diễn ra”, ông Sviatoslav Palamar, phó chỉ huy tiểu đoàn Azov cho biết.

Ông Palamar cáo buộc các lực lượng Nga đã phá vỡ cam kết cho phép dân thường rời khỏi khu vực nhà máy theo hành lang sơ tán trong ngày 5/5.

“Một lần nữa, phía Nga vi phạm cam kết ngừng bắn và không để những người dân thường vẫn đang ẩn náu dưới hầm nhà máy Azovstal sơ tán khỏi đây”, ông Palamar nói.

Trước đó, Điện Kremlin phủ nhận việc các binh sỹ Nga đã vào được nhà máy thép Azovstal, đồng thời cho biết, hành lang nhân đạo tại đây vẫn đang hoạt động,

“Tổng thống đã ra lệnh hủy bỏ kế hoạch tiến quân vào nhà máy thép Azovstal. Không có mệnh lệnh nào khác được đưa ra và các hành lang nhân đạo vẫn hoạt động trong ngày hôm nay (5/5)”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Ông Peskov cũng so sánh lực lượng cố thủ tại nhà máy Azovstal với những kẻ khủng bố. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, việc các lực lượng Ukraine tại nhà máy Azovstal muốn đổi thường dân bị giam giữ ở đó để lấy lương thực và thuốc men cũng giống như yêu cầu trước đây của những kẻ khủng bố ở Syria.

Trước đó, một đại diện của Bộ Tư lệnh Nga phụ trách chiến dịch tại khi vực nhà máy Azovstal nói với hãng tin Ria Novosti của Nga rằng: “Chúng tôi đã từng thấy những phương pháp như vậy trước đây, chẳng hạn như ở Syria”, nơi những kẻ khủng bố cũng tìm cách đổi người để lấy thức ăn.

Theo Ria Novosti, “hơn 200 thường dân, bao gồm cả phụ nữ, trẻ em và người già có thể vẫn đang bị giam giữ trong các hầm và boongke dưới lòng đất của Azovstal”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện Kremlin phủ nhận thông tin binh sỹ Nga đã vào được nhà máy Azovstal
Điện Kremlin phủ nhận thông tin binh sỹ Nga đã vào được nhà máy Azovstal

VOV.VN - Điện Kremlin phủ nhận việc các binh sỹ Nga đã vào được nhà máy thép Azovstal ở thành phố cảng Mariupol, miền Nam Ukraine, đồng thời cho biết, hành lang nhân đạo tại đây vẫn đang hoạt động.

Điện Kremlin phủ nhận thông tin binh sỹ Nga đã vào được nhà máy Azovstal

Điện Kremlin phủ nhận thông tin binh sỹ Nga đã vào được nhà máy Azovstal

VOV.VN - Điện Kremlin phủ nhận việc các binh sỹ Nga đã vào được nhà máy thép Azovstal ở thành phố cảng Mariupol, miền Nam Ukraine, đồng thời cho biết, hành lang nhân đạo tại đây vẫn đang hoạt động.

Ukraine kêu gọi ngừng bắn để sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép Azovstal
Ukraine kêu gọi ngừng bắn để sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép Azovstal

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky vừa kêu gọi một lệnh ngừng bắn với Nga để đảm bảo sơ tán dân thường ra khỏi các hầm trú ẩn bên trong nhà máy thép Azovstal tại thành phố Mariupol.

Ukraine kêu gọi ngừng bắn để sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép Azovstal

Ukraine kêu gọi ngừng bắn để sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép Azovstal

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky vừa kêu gọi một lệnh ngừng bắn với Nga để đảm bảo sơ tán dân thường ra khỏi các hầm trú ẩn bên trong nhà máy thép Azovstal tại thành phố Mariupol.

Ukraine nói lực lượng Nga đã vào được nhà máy Azovstal, giao tranh xảy ra ác liệt
Ukraine nói lực lượng Nga đã vào được nhà máy Azovstal, giao tranh xảy ra ác liệt

VOV.VN - Chỉ huy Tiểu đoàn Azov của Ukraine cố thủ bên trong nhà máy Azovstal, ông Denys Prokopenko cho biết, đã xảy ra giao tranh ác liệt sau khi các lực lượng Nga vào được khu vực nhà máy.

Ukraine nói lực lượng Nga đã vào được nhà máy Azovstal, giao tranh xảy ra ác liệt

Ukraine nói lực lượng Nga đã vào được nhà máy Azovstal, giao tranh xảy ra ác liệt

VOV.VN - Chỉ huy Tiểu đoàn Azov của Ukraine cố thủ bên trong nhà máy Azovstal, ông Denys Prokopenko cho biết, đã xảy ra giao tranh ác liệt sau khi các lực lượng Nga vào được khu vực nhà máy.