Ukraine chấm dứt cơ chế miễn thị thực đối với Triều Tiên

VOV.VN - Chính phủ Ukraine ngày 31/8, đã quyết định hủy bỏ quy chế miễn thị thực đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Đây được coi là một trở ngại lớn cho Triều Tiên trong bối cảnh nước này đang ngày càng bị quốc tế cô lập, sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt lệnh trừng phạt mới, hồi tháng 3 vừa qua.

Triều Tiên không còn nằm trong danh sách miễn thị thực của Ukraine. Ảnh: Reuters

Theo đó, các công dân của Triều Tiên kể từ tháng 10 tới sẽ phải làm đầy đủ các thủ tục nhập cảnh vào Ukraine, trong khi những người Triều Tiên đang lưu trú ở Ukraine phải trở về nước để làm lại visa.

Quyết định hủy bỏ Hiệp định miễn thị thực đã ký với Triều Tiên năm 1986, được Chính quyền Kiev đưa ra sau cuộc hop nội các ngày 27/7 vừa qua. Quy định mới sẽ có hiệu lực sau 60 ngày công bố.

Theo giới quan sát, quyết định trên của Ukraine có thể sẽ gây ra thiệt hại lớn đối với kim ngạch thương mại song phương. Ukraine là đối tác thương mại thứ 5 của Triều Tiên và Triều Tiên là nhà nhập khẩu bột mỳ lớn nhất của Ukraine. Hiện một số quốc gia như Malta, Ba Lan, Singapore... cũng áp dụng việc thắt chặt quy chế cấp thị thực cho công dân của Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN -Các vụ phóng tên lửa trên được thực hiện sau khi Hàn Quốc và Mỹ hôm 8/7 đã quyết định chính thức triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN -Các vụ phóng tên lửa trên được thực hiện sau khi Hàn Quốc và Mỹ hôm 8/7 đã quyết định chính thức triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Thế giới 24h: Mỹ đã nằm trong tầm bắn của tên lửa Triều Tiên
Thế giới 24h: Mỹ đã nằm trong tầm bắn của tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Ông Kim tuyên bố, Mỹ và nhiều căn cứ quân sự của nước này ở Thái Bình Dương giờ nằm hoàn toàn trong tầm tấn công của Triều Tiên.

Thế giới 24h: Mỹ đã nằm trong tầm bắn của tên lửa Triều Tiên

Thế giới 24h: Mỹ đã nằm trong tầm bắn của tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Ông Kim tuyên bố, Mỹ và nhiều căn cứ quân sự của nước này ở Thái Bình Dương giờ nằm hoàn toàn trong tầm tấn công của Triều Tiên.

Triều Tiên: Vụ phóng tên lửa là “thành công của mọi thành công”
Triều Tiên: Vụ phóng tên lửa là “thành công của mọi thành công”

VOV.VN - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 25/8 lên tiếng khẳng định vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm của nước này là “thành công của mọi thành công”.

Triều Tiên: Vụ phóng tên lửa là “thành công của mọi thành công”

Triều Tiên: Vụ phóng tên lửa là “thành công của mọi thành công”

VOV.VN - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 25/8 lên tiếng khẳng định vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm của nước này là “thành công của mọi thành công”.

Hội đồng Bảo an lên án vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm của Triều Tiên
Hội đồng Bảo an lên án vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm của Triều Tiên

VOV.VN - Hội đồng Bảo an cho rằng, vụ phóng tên lửa ngày 24/8 của Triều Tiên đã vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ quốc tế của Bình Nhưỡng.

Hội đồng Bảo an lên án vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm của Triều Tiên

Hội đồng Bảo an lên án vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm của Triều Tiên

VOV.VN - Hội đồng Bảo an cho rằng, vụ phóng tên lửa ngày 24/8 của Triều Tiên đã vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ quốc tế của Bình Nhưỡng.