Ukraine chỉ nhận được khoảng 600 tên lửa Patriot trong 4 năm xung đột với Nga

VOV.VN - The New York Times dẫn lời một số quan chức Ukraine cho biết, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát hồi đầu năm 2022, Kiev chỉ nhận được khoảng 600 tên lửa đánh chặn tiên tiến dành cho hệ thống phòng không MIM-104 Patriot.

Ông Dmytro Lytvyn, cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, xác nhận con số này gần như phản ánh toàn bộ lượng tên lửa Patriot mà Ukraine được cung cấp trong suốt 4 năm giao tranh.

Trong bối cảnh Nga liên tục tiến hành các đợt tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine, Kiev nhiều lần kêu gọi các đối tác phương Tây tăng cường viện trợ hệ thống Patriot cùng các tên lửa đánh chặn đi kèm. Hệ thống Patriot hiện vẫn là một trong số rất ít lá chắn phòng không có khả năng đánh chặn hiệu quả tên lửa đạn đạo hiện đại, bao gồm những loại vũ khí mà Nga đã sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Ukraine.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất nằm ở chi phí và sản lượng hạn chế. Mỗi tên lửa đánh chặn Patriot có giá hơn 3 triệu USD, trong khi năng lực sản xuất toàn cầu vẫn tương đối thấp. Theo các báo cáo, năm 2025 đánh dấu mức sản xuất cao nhất từ trước đến nay, nhưng ngay cả trong năm đạt mốc kỷ lục này, chỉ khoảng 620 tên lửa đánh chặn Patriot tiên tiến nhất được bàn giao cho quân đội trên toàn thế giới.

Trong khi nguồn cung hạn chế, nhu cầu đối với hệ thống phòng không này lại tăng vọt do các cuộc xung đột quân sự ngày càng lan rộng.

Theo Tổng thống Zelensky và Ủy viên Quốc phòng Liên minh châu Âu Andrius Kubilius, trong những ngày đầu của cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran gần đây, các quốc gia Trung Đông được cho là đã sử dụng hơn 800 tên lửa đánh chặn Patriot để đối phó với làn sóng tấn công gồm hơn 2.000 máy bay không người lái và hơn 500 tên lửa đạn đạo do Iran phóng đi. Thực tế này cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với nguồn dự trữ Patriot toàn cầu - một loại vũ khí vốn đã khan hiếm.

Tình trạng thiếu hụt không chỉ giới hạn ở hệ thống phòng không mặt đất. Các báo cáo cũng cho biết trong 3 tuần cuối năm 2025, các tiêm kích F-16 của Ukraine đã rơi vào tình trạng thiếu tên lửa không đối không.

Trước thực tế các tên lửa đánh chặn đắt đỏ và khó bổ sung, Ukraine ngày càng phải dựa vào các phương thức phòng thủ chi phí thấp hơn để đối phó với những mối đe dọa rẻ tiền nhưng số lượng lớn, đặc biệt là các máy bay không người lái Shahed do Iran thiết kế và được Nga sử dụng rộng rãi. Những biện pháp đối phó này bao gồm súng máy phòng không, hệ thống tác chiến điện tử, tên lửa phóng từ tiêm kích F-16, cũng như các máy bay không người lái đánh chặn do chính Ukraine phát triển.

Theo phân tích của The New York Times, chỉ riêng trong tháng 2/2026, Nga đã phóng khoảng 5.000 máy bay không người lái tấn công và mồi nhử nhằm vào các thành phố Ukraine. Dù vậy, lực lượng phòng không Ukraine vẫn đánh chặn được khoảng 87% số mục tiêu này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 10/3
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 10/3

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 10/3/2026.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 10/3

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 10/3

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 10/3/2026.

Nga gia tăng tấn công tên lửa đạn đạo nhằm bào mòn lá chắn Patriot của Ukraine
Nga gia tăng tấn công tên lửa đạn đạo nhằm bào mòn lá chắn Patriot của Ukraine

VOV.VN - Nga đang gia tăng tỷ lệ sử dụng tên lửa đạn đạo trong các đợt tập kích nhằm vào Ukraine, động thái được cho là nhằm làm cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn của hệ thống phòng không Patriot, một trong những “lá chắn” quan trọng nhất của Kiev trước các đòn tấn công tầm xa.

Nga gia tăng tấn công tên lửa đạn đạo nhằm bào mòn lá chắn Patriot của Ukraine

Nga gia tăng tấn công tên lửa đạn đạo nhằm bào mòn lá chắn Patriot của Ukraine

VOV.VN - Nga đang gia tăng tỷ lệ sử dụng tên lửa đạn đạo trong các đợt tập kích nhằm vào Ukraine, động thái được cho là nhằm làm cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn của hệ thống phòng không Patriot, một trong những “lá chắn” quan trọng nhất của Kiev trước các đòn tấn công tầm xa.

Ukraine tuyên bố phá hủy thêm pháo tự hành hiếm của Triều Tiên ở Zaporizhzhia
Ukraine tuyên bố phá hủy thêm pháo tự hành hiếm của Triều Tiên ở Zaporizhzhia

VOV.VN - Lực lượng Ukraine vừa tuyên bố đã phá hủy thêm một hệ thống pháo tự hành Koksan hiếm do Triều Tiên cung cấp cho Nga gần thành phố Huliaipole, tỉnh Zaporizhzhia.

Ukraine tuyên bố phá hủy thêm pháo tự hành hiếm của Triều Tiên ở Zaporizhzhia

Ukraine tuyên bố phá hủy thêm pháo tự hành hiếm của Triều Tiên ở Zaporizhzhia

VOV.VN - Lực lượng Ukraine vừa tuyên bố đã phá hủy thêm một hệ thống pháo tự hành Koksan hiếm do Triều Tiên cung cấp cho Nga gần thành phố Huliaipole, tỉnh Zaporizhzhia.