Ukraine có kế hoạch tiêm phòng vaccine Covid-19 cho khoảng 50% dân số đất nước

VOV.VN - Theo Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal, những liều vaccine đầu tiên dự kiến sẽ được tiêm vào tháng 2/2021.

Ngày 18/12, trong "giờ chất vấn chính phủ" tại Quốc Hội, Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal đã cho biết về kế hoạch tiêm chủng quốc gia, mà nhiệm vụ chính là 50% dân số nước này, tức gần 21 triệu người, sẽ được tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Theo Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal, những liều vaccine đầu tiên dự kiến ​​sẽ được tiêm vào tháng 2/2021. Chính phủ nước này đang đàm phán theo hai hướng: trực tiếp với các nhà sản xuất vaccine và với lãnh đạo của các quốc gia nơi vaccine đó sẽ được sản xuất hoặc đã ký hợp đồng. Ông lưu ý, do việc mua vaccine không thể thực hiện cùng một lúc cho tất cả người dân, do đó, cần xác định ưu tiên của các nhóm dân cư được tiêm chủng trước tiên.

Trước đó, ngày 17/12, Bộ trưởng Bộ Y tế Ukraine Maxim Stepanov cho biết, cơ quan này đã soạn thảo một kế hoạch quốc gia về tiêm chủng cho người dân chống lại sự lây nhiễm dịch Covid-19. Trước hết, 21 triệu công dân thuộc các nhóm nguy cơ sẽ được chủng ngừa. Theo Bộ trưởng Maxim Stepanov, trước hết, việc tiêm chủng sẽ được thực hiện cho các nhân viên y tế,  quân nhân tham gia “Chiến dịch liên kết sức mạnh”, nhân viên xã hội, nhân viên các trường nội trú và viện dưỡng lão. Đồng thời, quy trình tương ứng sẽ được thực hiện trên cơ sở 11.346 phòng tiêm chủng, thông qua các đội cơ động và thông qua mạng lưới bác sĩ gia đình. Chương trình đã soạn thảo cũng cung cấp việc tiêm chủng cho các công dân của đất nước sống ở hai nước cộng hòa tự xưng là Donhesk và Lugansk.

Ukraine sẽ nhận được 8 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên trong vòng 3 tháng đầu năm 2021 trong khuôn khổ sáng kiến ​​COVAX (Dự án được phát động bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để cung cấp vaccine cho các nước tham gia). Ngoài ra, hiện tại, Bộ Y tế Ukraine đang tích cực đàm phán với các công ty hàng đầu tham gia sản xuất các loại thuốc có liên quan.

Tính đến thời điểm này, tại Ukraine đã ghi nhận gần 944.400 ca mắc Covid-19, trong đó hơn 561.200 người đã bình phục, tử vong hơn 16.250 người. Do dịch bệnh vẫn căng thẳng, nên các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan tiếp tục được siết chặt tại nước này, nhất là dịp năm mới sắp đến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

CVS Health và Wallgreens tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho hệ thống viện dưỡng lão ở Mỹ
CVS Health và Wallgreens tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho hệ thống viện dưỡng lão ở Mỹ

VOV.VN - Đội ngũ dược sĩ của họ sẽ tiêm phòng cho những người sống trong các viện dưỡng lão, cũng như các khu sinh sống dành cho người cao tuổi cần sự trợ giúp ở ba bang Ohio, Connecticut và Florida

CVS Health và Wallgreens tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho hệ thống viện dưỡng lão ở Mỹ

CVS Health và Wallgreens tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho hệ thống viện dưỡng lão ở Mỹ

VOV.VN - Đội ngũ dược sĩ của họ sẽ tiêm phòng cho những người sống trong các viện dưỡng lão, cũng như các khu sinh sống dành cho người cao tuổi cần sự trợ giúp ở ba bang Ohio, Connecticut và Florida

Đức sẵn sàng hợp tác với Nga để sản xuất vaccine ngừa COVID-19
Đức sẵn sàng hợp tác với Nga để sản xuất vaccine ngừa COVID-19

VOV.VN - Theo thỏa thuận đạt được, trong tương lai gần, các chuyên gia Nga và Đức sẽ tổ chức các cuộc đàm phán về sản xuất vaccine.

Đức sẵn sàng hợp tác với Nga để sản xuất vaccine ngừa COVID-19

Đức sẵn sàng hợp tác với Nga để sản xuất vaccine ngừa COVID-19

VOV.VN - Theo thỏa thuận đạt được, trong tương lai gần, các chuyên gia Nga và Đức sẽ tổ chức các cuộc đàm phán về sản xuất vaccine.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tiêm vaccine COVID-19
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tiêm vaccine COVID-19

VOV.VN - Sự kiện này đã được truyền hình trực tiếp nhằm thuyết phục người dân Mỹ rằng vaccine ngừa COVID-19 an toàn.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tiêm vaccine COVID-19

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tiêm vaccine COVID-19

VOV.VN - Sự kiện này đã được truyền hình trực tiếp nhằm thuyết phục người dân Mỹ rằng vaccine ngừa COVID-19 an toàn.