Ukraine có thể đảm nhiệm vận chuyển hàng không cho NATO và EU

VOV.VN - Ukraine ngày 27/4 tuyên bố sẵn sàng đáp ứng đầy đủ hợp đồng vận chuyển hàng không với NATO và EU.

Trong một thông báo đưa ra ngày 27/4, Hãng chế tạo máy bay Antonov của Ukraine  cho biết, nếu Nga rút khỏi dự án Giải pháp tạm thời về vận chuyển hàng không chiến lược (gọi tắt là SALIS), thì Hãng sẵn sàng thay thế để cung cấp máy bay và các dịch vụ đầy đủ cho các nước tham gia dự án này. Antonov có đủ khả năng cung cấp độc lập số lượng máy bay vận chuyển hang không chiến lược cho NATO và EU.

Máy bay vận tải lớn nhất thế giới Antonov-225 do Ukraine sản xuất. Ảnh: Reuters

Dự án SALIS bắt đầu được thực hiện vào tháng 1/2006 khi NATO cần vận chuyển thường xuyên cho chiến dịch tại Afghanistan. Trong quá trình hoạt động của Hội đồng Nga-NATO xuất hiện sáng kiến đưa ngành vận tải hàng không của Nga tham gia dự án này. Theo hợp đồng ký năm 2006, Antonov của Ukraine  và Volga-Dnepr của Nga cùng cung cấp máy bay chở hàng cho những nước tham gia chương trình SALIS.

Trước đó, công ty vận tải hàng không Volga-Dnepr của Nga thông báo sẽ chấm dứt cung cấp máy bay vận tải cho NATO vào cuối năm nay. Theo thông báo của Volga-Dnepr, công ty đang rút dần khỏi thị trường vận tải hậu cần quân sự theo cam kết đã đưa ra trước đây trong chiến lược của công ty để tập trung vào lĩnh vực thương mại dân sự và tiếp tục mở rộng phạm vi dịch vụ.

Công ty sẽ không tham gia đấu thầu hợp đồng với NATO theo khuôn khổ hiện tại. Tuy nhiên công ty sẵn sàng hợp tác với tất cả các tổ chức vận chuyển hàng hóa nhân đạo cũng như tham gia vào các chương trình khắc phục hậu quả thiên tai và tình trạng khẩn cấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẵn sàng trả lại Ukraine khí tài quân sự trên bán đảo Crimea
Nga sẵn sàng trả lại Ukraine khí tài quân sự trên bán đảo Crimea

VOV.VN - Tổng thống Putin hôm 11/1 tuyên bố, Nga sẵn sàng trả lại Ukraine các loại khí tài quân sự và đạn dược mà Ukraine để lại trên bán đảo Crimea.

Nga sẵn sàng trả lại Ukraine khí tài quân sự trên bán đảo Crimea

Nga sẵn sàng trả lại Ukraine khí tài quân sự trên bán đảo Crimea

VOV.VN - Tổng thống Putin hôm 11/1 tuyên bố, Nga sẵn sàng trả lại Ukraine các loại khí tài quân sự và đạn dược mà Ukraine để lại trên bán đảo Crimea.

Ukraine bắn thử tên lửa hành trình tự sản xuất
Ukraine bắn thử tên lửa hành trình tự sản xuất

Vụ thử đánh dấu một giai đoạn mới, theo đó, trang bị cho quân đội Ukraine những tên lửa hành trình có hiệu năng cao.

Ukraine bắn thử tên lửa hành trình tự sản xuất

Ukraine bắn thử tên lửa hành trình tự sản xuất

Vụ thử đánh dấu một giai đoạn mới, theo đó, trang bị cho quân đội Ukraine những tên lửa hành trình có hiệu năng cao.

Bộ tứ Normandy về vấn đề Ukraine có nguy cơ tan rã
Bộ tứ Normandy về vấn đề Ukraine có nguy cơ tan rã

VOV.VN - Cả EU và Mỹ đã đồng ý tiếp tục các biện pháp trừng phạt Nga cho đến khi có thể đạt được một lệnh ngừng bắn ở phía Đông Ukraine.

Bộ tứ Normandy về vấn đề Ukraine có nguy cơ tan rã

Bộ tứ Normandy về vấn đề Ukraine có nguy cơ tan rã

VOV.VN - Cả EU và Mỹ đã đồng ý tiếp tục các biện pháp trừng phạt Nga cho đến khi có thể đạt được một lệnh ngừng bắn ở phía Đông Ukraine.

Mỹ chính thức bán tên lửa chống tăng cho Ukraine
Mỹ chính thức bán tên lửa chống tăng cho Ukraine

VOV.VN - Phía Mỹ cho rằng hệ thống Javelin sẽ giúp Ukraine xây dựng năng lực quốc phòng dài hạn nhằm bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ.

Mỹ chính thức bán tên lửa chống tăng cho Ukraine

Mỹ chính thức bán tên lửa chống tăng cho Ukraine

VOV.VN - Phía Mỹ cho rằng hệ thống Javelin sẽ giúp Ukraine xây dựng năng lực quốc phòng dài hạn nhằm bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ.

Ukraine chống tham nhũng quyết liệt - cánh cửa gia nhập EU có rộng mở?
Ukraine chống tham nhũng quyết liệt - cánh cửa gia nhập EU có rộng mở?

VOV.VN - EU và IMF mong muốn chứng kiến những tiến bộ đáng kể hơn nữa trong cuộc chiến chống tình trạng tham nhũng của Ukraine.

Ukraine chống tham nhũng quyết liệt - cánh cửa gia nhập EU có rộng mở?

Ukraine chống tham nhũng quyết liệt - cánh cửa gia nhập EU có rộng mở?

VOV.VN - EU và IMF mong muốn chứng kiến những tiến bộ đáng kể hơn nữa trong cuộc chiến chống tình trạng tham nhũng của Ukraine.