Ukraine có thể tấn công cầu Crimea vào ngày 9/5?

VOV.VN - Cầu Crimea, cây cầu dài nhất châu Âu nối phía Nam nước Nga với Bán đảo Crimea, có tầm quan trọng chiến lược với Moscow.

Ukraine có kế hoạch tấn công cầu Crimea vào ngày  9/5, khi Nga kỷ niệm Ngày Chiến thắng, đại diện Các lực lượng vũ trang quốc gia Latvia Janis Slaidins cho biết.

Ông Slaidins nói rằng, Ukraine có thể sẽ tấn công cây cầu có tầm quan trọng chiến lược này sau khi nhận được các lô vũ khí của phương Tây. Theo quan chức quân sự Latvia, thiệt hại đối với cầu Crimea sẽ là một đòn nặng giáng vào Nga.

Trước đó, hôm 21/4, Thư ký Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine Alexey Danilov nói rằng, Nga đang sử dụng cây cầu dài 19km bắc qua Eo biển Kerch để đưa quân đội và vũ khí từ Nga tới Crimea và sau đó vào phía Nam Ukraine. Các lực lượng Ukraine sẽ tấn công cầu Crimea ngay khi có thể.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmirty Peskov ngay sau đó đã gọi những bình luận của ông Danilov “không khác gì một thông báo về cuộc tấn công khủng bố tiếp theo”, đồng thời nhấn mạnh “điều này không thể chấp nhận được”.

Theo người phát ngôn điện Kremlin, cây cầu nối phía Nam nước Nga với Crimea đang được bảo vệ nghiêm ngặt và Nga sẽ ngăn chặn các cuộc tấn công có thể xảy ra./.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 6/5

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Ukraine tiết lộ thời điểm phản công Nga và kế hoạch của Châu Âu cấm vận hoàn toàn dầu của Nga trong vòng 9 tháng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng nghị sỹ Nga: Cầu Crimea là cây cầu “được bảo vệ tốt nhất” trên thế giới
Thượng nghị sỹ Nga: Cầu Crimea là cây cầu “được bảo vệ tốt nhất” trên thế giới

VOV.VN - Thượng nghị sỹ Nga Olga Kovitidi ngày 21/4 cho biết, Cầu Crimea do Nga xây dựng (nối Bán đảo Crimea với lãnh thổ nước này), là cây cầu “được bảo vệ tốt nhất” trên thế giới.

Thượng nghị sỹ Nga: Cầu Crimea là cây cầu “được bảo vệ tốt nhất” trên thế giới

Thượng nghị sỹ Nga: Cầu Crimea là cây cầu “được bảo vệ tốt nhất” trên thế giới

VOV.VN - Thượng nghị sỹ Nga Olga Kovitidi ngày 21/4 cho biết, Cầu Crimea do Nga xây dựng (nối Bán đảo Crimea với lãnh thổ nước này), là cây cầu “được bảo vệ tốt nhất” trên thế giới.

Tướng Nga: Kiểm soát Donbass có thể mở hành lang trên bộ tới Crimea
Tướng Nga: Kiểm soát Donbass có thể mở hành lang trên bộ tới Crimea

VOV.VN - Việc kiểm soát khu vực Dobass sẽ cho phép thiết lập một hành lang trên bộ tới Crimea và giành được ảnh hưởng đối với các cơ sở quân sự có tầm quan trọng thiết yếu của Ukraine, Phó Tư lệnh Quân khu miền Trung của Nga, Tướng Rustam Minnekayev cho biết.

Tướng Nga: Kiểm soát Donbass có thể mở hành lang trên bộ tới Crimea

Tướng Nga: Kiểm soát Donbass có thể mở hành lang trên bộ tới Crimea

VOV.VN - Việc kiểm soát khu vực Dobass sẽ cho phép thiết lập một hành lang trên bộ tới Crimea và giành được ảnh hưởng đối với các cơ sở quân sự có tầm quan trọng thiết yếu của Ukraine, Phó Tư lệnh Quân khu miền Trung của Nga, Tướng Rustam Minnekayev cho biết.

Ukraine cáo buộc Nga vi phạm ngừng bắn, khiến việc sơ tán ở Azovstal diễn ra chậm chạp
Ukraine cáo buộc Nga vi phạm ngừng bắn, khiến việc sơ tán ở Azovstal diễn ra chậm chạp

VOV.VN - Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cáo buộc phía Nga vi phạm lệnh ngừng bắn, khiến việc sơ tán ở nhà máy thép Azovstal, thành phố Mariupol diễn ra chậm chạp.

Ukraine cáo buộc Nga vi phạm ngừng bắn, khiến việc sơ tán ở Azovstal diễn ra chậm chạp

Ukraine cáo buộc Nga vi phạm ngừng bắn, khiến việc sơ tán ở Azovstal diễn ra chậm chạp

VOV.VN - Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cáo buộc phía Nga vi phạm lệnh ngừng bắn, khiến việc sơ tán ở nhà máy thép Azovstal, thành phố Mariupol diễn ra chậm chạp.