Ukraine công nhận đoàn xe của Nga viện trợ nhân đạo cho miền Đông

VOV.VN - Chính phủ Ukraine chỉ đồng ý công nhận gần 2.000 tấn hàng của Nga là viện trợ nhân đạo sau khi nhận được kiến nghị từ Ủy ban Chữ Thập Đỏ quốc tế.

Đài RT của Nga cho biết, cuối cùng, chính phủ Ukraine hôm qua (16/8) đã công nhận đoàn xe của Nga chở hàng viện trợ cho người dân vùng chiến sự ở miền Đông Ukraine. Ủy ban Chữ Thập Đỏ quốc tế (ICRC) khẳng định, tổ chức này đang xem xét cơ chế cho xe chở hàng viện trợ của Nga đến miền Đông Ukraine đồng thời kêu gọi các bên hợp tác đảm bảo an ninh cho đoàn xe cứu trợ đến khu vực này.

Đoàn xe cứu trợ của Nga (ảnh: Guardian)
Đoàn xe của Nga chở hàng viện trợ cho miền Đông Ukraine đã bị ách tắc ở biên giới giữa 2 nước hơn 3 ngày qua do chính quyền ở Kiev từ chối công nhận đây là hàng cứu trợ nhân đạo. Tuy nhiên, Bộ trưởng Chính sách xã hội Ukraine Lyudmila Denisova vừa ký công nhận đây là số hàng viện trợ nhân đạo thông qua Ủy ban Chữ Thập Đỏ quốc tế. Tổ chức này sẽ có trách nhiệm đưa số hàng viện trợ của Nga vào lãnh thổ Ukraine thông qua chốt kiểm soát ở Donetsk.

Chính phủ Ukraine chỉ đồng ý công nhận gần 2.000 tấn hàng của Nga là hàng viện trợ nhân đạo sau khi Ủy ban Chữ Thập Đỏ quốc tế gửi 1 kiến nghị đề nghị Kiev đưa ra quyết định này.

Đại diện chính thức của Ủy ban Chữ Thập Đỏ quốc tế Galina Balzamova cho biết, cơ quan này có thể tiếp nhận nhiệm vụ áp tải đoàn xe trên lãnh thổ Ukraine với các điều kiện như sau, đó là các bên liên quan (Nga và Ukraine) phải đạt thỏa thuận về các điều kiện di chuyển của đoàn xe trên lãnh thổ Ukraine. Tiếp đến, các nhân viên của Ủy ban Chữ Thập Đỏ quốc tế phải được đảm bảo an toàn vì tổ chức này không có bảo vệ vũ trang. Bà cũng nêu một phương án được bàn đến là đoàn xe sẽ di chuyển trên lãnh thổ Ukraine với một lái xe của Nga kèm một nhân viên của Ủy ban Chữ Thập Đỏ quốc tế.

Hiện người đứng đầu phái bộ Ủy ban Chữ Thập Đỏ quốc tế tại Nga Paskal Kutta đã có mặt tại địa điểm tập kết đoàn xe chở hàng cứu trợ nhân đạo tại cửa khẩu Izvarino thuộc tỉnh Rostov của Nga để thúc đẩy giải quyết vấn đề cho phép đoàn xe đi vào lãnh thổ Ukraine.

Ông Paskal Kutta cho biết, việc vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo cho miền Đông Ukraine vẫn còn nhiều khó khăn: “Chính phủ 2 nước Ukraine và Nga đã làm việc với nhau và chúng tôi hài lòng khi thấy họ hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy các thủ tục giấy tờ hải quan cũng như kiểm tra an ninh cho phái đoàn viện trợ. Vấn đề còn lại cần phải được đảm bảo chính là an ninh. Ở thời điểm này chúng tôi đã nhất trí với các quan chức về mặt thủ tục và đã sẵn sàng nhưng vẫn còn đợi các bên tham chiến đảm bảo an ninh để đoàn xe viện trợ có thể di chuyển an toàn”.

Hiện vẫn chưa rõ thời gian cụ thể đoàn xe viện trợ của Nga sẽ được vào lãnh thổ Ukraine vì thủ tục hải quan vẫn chưa hoàn tất.

Trong khi đó, sau 4 tháng giao tranh, người dân ở Lugansk và Donetsk đang phải sống trong cảnh thiếu nước điện nước và lương thực trầm trọng do sự bao vây của quân đội chính phủ.

Chị Elena Gikova, một người dân ở Sukhodolsk, thuộc vùng Lugansk, cho biết: “Ở Lugask, tình hình vô cùng cấp bách. Người dân sống không có đèn, không có ga, không nước sạch. Họ không thể đi đâu và không được ra khỏi đây vì ô tô không được qua biên giới. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng”.

Trước tình hình trên, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi đảm bảo an toàn cho việc chuyên chở hàng cứu trợ nhân đạo đến miền Đông Ukraine, thậm chí cần phải có một lệnh ngừng bắn. Ngoại trưởng các nước Nga, Ukraine, Pháp và Đức dự kiến gặp nhau tại Berlin, Đức, hôm nay (17/8) để phác thảo những nét đầu tiên cho một hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên